Lễ trao giải Oscar 2024: Những lần đầu tiên

Lễ trao giải Oscar năm nay ghi dấu ấn những lần đầu tiên của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim với giải thưởng cao quý hàng đầu thế giới về điện ảnh này.
Các diễn viên giành giải Oscar ở các hạng mục diễn xuất. (Ảnh: Getty Image)
Các diễn viên giành giải Oscar ở các hạng mục diễn xuất. (Ảnh: Getty Image)

Lễ trao giải năm nay ghi dấu ấn với bảy giải Oscar thuộc về “Oppenheimer”, ứng cử viên mạnh nhất trong danh sách đề cử, với các giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất Christopher Nolan, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Cillian Murphy, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Robert Downey Jr., cùng các giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập phim xuất sắc nhất, và giải Nhạc phim hay nhất.

Đạo diễn Christopher Nolan.

Đạo diễn Christopher Nolan.

Đây là giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn Christopher Nolan. Mặc dù ông là một tên tuổi lớn, và là bảo chứng cho các phim bom tấn tại phòng vé, nhưng đây lại là giải thưởng nghệ thuật đầu tiên của vị đạo diễn gốc Anh này. Trước đó, ông là cái tên làm nên thành công của những bộ phim như bộ ba phim Người Dơi "The Dark Knight", "Inception" và "Memento".

Cillian Murphy, người thủ vai chính J. Robert Oppenheimer, cha đẻ bom nguyên tử trong Thế chiến thứ 2 cũng lần đầu tiên nhận tượng vàng Oscar. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm, năm 1996 với vở kịch “Disco Pigs”. Năm 20205, Cillian Murphy được đề cử giải Quả cầu vàng với vai diễn trong bộ phim “Breakfast on Pluto”. Giải Oscar dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất là giải thưởng điện ảnh danh giá nhất mà anh giành được cho đến nay. Anh cũng là nam diễn viên gốc Ailen đầu tiên nhận giải thưởng này.

Robert Downey Jr. nhận tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Robert Downey Jr. nhận tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Trong vai trò Nam diễn viên phụ của bộ phim, Robert Downey Jr. cũng lần đầu tiên cầm trên tay bức tượng vàng của riêng mình. Năm 1993, ông từng được đề cử một lần, trước khi sự nghiệp bị nhấn chìm bởi bê bối liên quan đến ma túy.

Nhà quay phim người Hà Lan – Thụy Điển Hoyte van Hoytema nhận giải Quay phim xuất sắc nhất.

Nhà quay phim người Hà Lan – Thụy Điển Hoyte van Hoytema nhận giải Quay phim xuất sắc nhất.

“Oppenheimer” cũng là phim có doanh thu lớn nhất giành giải Oscar sau “Lord of the Rings: Return of the King” năm 2004. Doanh thu rạp chiếu toàn cầu của phim tính đến nay là hơn 957 triệu USD. “Oppenheimer” cũng là phim đầu tiên vừa giành giải Phim hay nhất và cả hai giải diễn xuất dành cho nam. Trước đó, mới chỉ có “Ben Hur” năm1960 làm được điều này.

Emma Stone tại lễ trao giải.

Emma Stone tại lễ trao giải.

Nữ diễn viên Emma Stone đã tạo nên một bất ngờ lớn khi cô vượt qua đối thủ nặng ký là nữ diễn viên người thổ dân bản địa Lily Gladstone trong “Killers of the Flower Moon” để giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Cô vào vai Bella Baxter trong “Poor Things”, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Alasdair Gray. Trước giải Oscar, cô từng giành hàng loạt giải thưởng điện ảnh quan trọng khác với vai diễn này, như Quả cầu vàng và BAFTA. Đây là giải Oscar thứ hai dành cho nữ diễn viên, sau giải thưởng của phim “La La Land” năm 2017.

Da’Vine Joy Randolph và tượng vàng đầu tiên của mình.

Da’Vine Joy Randolph và tượng vàng đầu tiên của mình.

Da’Vine Joy Randolph giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim thập niên 70 “The Holdovers”. Trong số các diễn viên được trao tượng vàng năm nay, Da’Vine Joy Randolph là một gương mặt còn khá mới lạ. Vai diễn trong bộ phim đã đem lại cho nữ diễn viên da màu này hàng loạt giải thưởng tiền Oscar như BAFTA, Quả cầu vàng, Hiệp hội Diễn viên Mỹ… Trên sân khấu nhận giải, cô xúc động chia sẻ trong nước mắt: “Trong một thời gian dài, tôi đã luôn mong muốn mình khác đi. Và bây giờ tôi đã nhận ra rằng, tôi chỉ cần là chính mình”.

“Đối thủ” chính của “Oppenheimer” là “Barbie” năm nay thất bại nặng nề trên đấu trường Oscar khi chỉ giành về duy nhất giải thưởng Bài hát phim hay nhất “What Was I Made For?” do ca sĩ Billie Eilish thể hiện.

Bộ phim tâm lý của điện ảnh Anh hợp tác với Ba Lan "The Zone of Interest" được trao giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất. Phim do đạo diễn Jonathan thực hiện, lấy bối cảnh thập niên 1940, về một gia đình chỉ huy trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan sinh sống ngay cạnh lò thiêu người Do Thái.

Đạo diễn huyền thoại người Nhật Bản Hayao Miyazaki trong lần tái xuất mới nhất đã giành về giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp với bộ phim "The Boy and the Heron". Ông là đạo diễn Nhật Bản duy nhất có tới hai bộ phim hoạt hình giành giải thưởng danh giá này, thường rơi vào tay các bộ phim và đạo diễn Mỹ. Năm 2003, phim “Spirited away” của ông là phim Nhật Bản đầu tiên được trao tượng vàng.

Justine Triet và đồng sự Arthur Harari giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho bộ phim tâm lý “Anatomy of a Fall”. Triet cũng là người phụ nữ Pháp đầu tiên giành giải Oscar ở hạng mục này.

Giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất được trao cho Cord Jefferson với phim “American Fiction”, cũng là kịch bản đầu tay của anh, được chuyển thể từ tiểu thuyết “Erasure” của tác giả Percival Everett.

Ê kíp làm phim “Godzilla Minus One”.

Ê kíp làm phim “Godzilla Minus One”.

Bộ phim “20 Days in Mauripol” giành giải Phim tài liệu xuất sắc nhất. Giải Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất được trao cho ê-kíp làm phim “Godzilla Minus One”, cũng là ê-kíp người Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà (bên phải) chụp cùng nhạc sĩ Đỗ Nhuận vào tháng 5/1975. (Ảnh: TƯ LIỆU)

Tiếp nối khát vọng vun đắp âm nhạc bác học Việt Nam

Trong dòng chảy âm nhạc bác học Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà là một trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật opera và nhạc kịch chuyên nghiệp. Hơn nửa thế kỷ sau, những tư duy nghệ thuật và khát vọng của ông vẫn tiếp tục được các thế hệ nghệ sĩ kế thừa. 

Cảnh trong vở "Các cụ gánh còng lưng" (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình) - tác phẩm đạt Huy chương Vàng vở diễn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm năm 2025.

Đưa sân khấu vào chuỗi giá trị văn hóa

Những năm qua, sân khấu Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tìm tòi, đổi mới. Không ít vở diễn được đầu tư công phu, giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc dân tộc, được giới chuyên môn ghi nhận. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều vở diễn sức sống của tác phẩm chưa tương xứng với chất lượng sáng tạo.

Nhà thiết kế Hàn Phượng (đứng chính giữa) và dàn nghệ sĩ ra chào khán giả.

Bộ sưu tập áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Hàn Phượng mở màn Global Fashion Week All Stars 2026

Tối 31/7, bộ sưu tập mới "Huyền sắc non cao" của nhà thiết kế Hàn Phượng gây chú ý với màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, mang đến hành trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa và con người miền núi phía bắc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Cơ chế đặt hàng cần hướng tới tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.

Đổi mới cơ chế đặt hàng để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển, đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển đất nước. Muốn hiện thực hóa, cơ chế đặt hàng cần thay đổi theo hướng chuyển từ tư duy đầu tư cho tác phẩm sang đầu tư cho tài sản văn hóa.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bài học từ Báo Việt Nam Độc lập: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất của hoạt động báo chí

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Báo Việt Nam Độc lập - Giá trị lịch sử và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức Hội thảo về thực thi bản quyền trên môi trường số, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực thi quyền tác giả, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Ảnh minh họa. (Báo Nhân Dân)

Quảng Trị khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới

Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới. 

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.