Lễ hội voi Lào năm 2023 thu hút hàng chục nghìn du khách

Lễ hội voi tỉnh Sayaboury là một trong những lễ hội cấp quốc gia được tổ chức thường niên đặc sắc nhất của Lào, thể hiện phong tục tập quán, lối sống của người dân gắn bó với loài voi từ xa xưa. Lễ hội voi năm 2023 chính thức diễn ra từ ngày 18-20/2, dự kiến thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước.
Điểm nhấn của Lễ hội voi tỉnh Sayaboury năm 2023 là sự tham gia trình diễn của 75 cá thể voi, số lượng nhiều nhất từ trước tới nay. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Điểm nhấn của Lễ hội voi tỉnh Sayaboury năm 2023 là sự tham gia trình diễn của 75 cá thể voi, số lượng nhiều nhất từ trước tới nay. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Ông Phetphixay Sounvilay, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sayaboury, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội voi năm 2023 cho biết, Sayaboury là tỉnh có số lượng voi nhiều nhất trong cả nước Lào. Người dân Sayaboury có truyền thống thuần hóa, nuôi dưỡng voi từ lâu và lễ hội là một trong những hoạt động nổi bật nhất của tỉnh.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, đến năm 2012, tỉnh Sayaboury đã nâng tầm Lễ hội voi lên quy mô cấp quốc gia. Mục đích của Lễ hội voi nhằm tiếp tục giữ gìn, bảo tồn những nét phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp, lối sống của nhân dân các dân tộc Lào, những người đã gắn bó với loài voi từ xa xưa. Đây cũng là dịp để thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước biết đến đất nước Lào là đất nước Triệu voi từ xa xưa, cũng như là dịp để quảng bá hình ảnh của địa phương - miền đất của loài voi.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cùng phu nhân tham dự khai mạc Lễ hội voi tỉnh Sayaboury năm 2023. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cùng phu nhân tham dự khai mạc Lễ hội voi tỉnh Sayaboury năm 2023. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Về quy mô lễ hội, ông Phetphixay Sounvilay cho biết, lễ hội năm nay ước tính có khoảng hơn 2.000 khách mời, hơn 8.700 cán bộ, diễn viên, quần chúng nhân dân tỉnh Sayaboury tham gia trình diễn nhiều tiết mục. Đặc biệt, lễ hội năm 2023 có sự tham gia trình diễn của 75 cá thể voi, là số lượng nhiều nhất trong 16 kỳ tổ chức lễ hội.

Tại lễ hội năm nay, bên cạnh các tiết mục văn nghệ đặc sắc, người dân và du khách còn được thưởng thức chương trình biểu diễn của các cá thể voi gồm 19 tiết mục như: voi đón khách, voi kéo quốc kỳ, voi tặng lẵng hoa, voi vẽ tranh, voi đá bóng, voi bước qua người, voi kéo co, voi nhảy theo điệu múa lăm vông... Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có hội chợ hàng hóa ẩm thực với khoảng gần 300 gian hàng, ước tính thu hút hơn 20.000 lượt du khách.

Voi ném bóng rổ, một trong những tiết mục trình diễn tại lễ hội. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Voi ném bóng rổ, một trong những tiết mục trình diễn tại lễ hội. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Pasith Songmuengchan, du khách đến từ tỉnh Nan, miền bắc Thái Lan bày tỏ rất hào hứng khi lần thứ hai được tham dự lễ hội. Ông Pasith Songmuengchan cho rằng, việc tổ chức lễ hội sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn phong tục truyền thống của Lào nói chung và nâng cao nhận thức bảo tồn loài voi nói riêng.

Người dân tỉnh Sayaboury với trang phục dân tộc đặc sắc tham gia diễu hành tại lễ hội. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Người dân tỉnh Sayaboury với trang phục dân tộc đặc sắc tham gia diễu hành tại lễ hội. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Theo bà Buapha Onmaly, du khách đến từ thủ đô Vientiane, đất nước Lào trước đây từng có tên là Lạn-Xạng, trong tiếng Lào mang nghĩa là “đất nước Triệu Voi”, vì vậy lễ hội voi gắn liền với đất nước Lào.

Bà Buapha Onmaly cho rằng, du khách trong và ngoài nước khi tham gia lễ hội có thể thấy được sự trù phú của đất nước Lào từ xa xưa, là nơi có rất nhiều voi sinh sống. Thông qua lễ hội, người dân Lào, nhất là thế hệ trẻ sẽ hiểu thêm về truyền thống của đất nước, hiểu được ý nghĩa của cái tên Lạn Xạng-Triệu Voi.

Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người dân và du khách. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người dân và du khách. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Sayaboury, số lượng đàn voi nhà của tỉnh Sayaboury hiện có khoảng hơn 200 cá thể, ngoài ra, số lượng voi rừng ước tính khoảng hơn 50 cá thể. Chính quyền tỉnh đang tiếp tục tiến hành khảo sát khu vực rừng phòng hộ, xác định khu vực voi rừng sinh sống, phối hợp với cơ quan bảo tồn voi châu Á để khảo sát, lắp đặt các thiết bị theo dõi di chuyển của đàn voi rừng để có giải pháp bảo tồn tối ưu nhất đối với loài voi trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.