Phát huy các thế mạnh bổ sung lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Lào

Sáng 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Phet Phomphiphak đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Phet Phomphiphak (Ảnh: Trần Hải).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Phet Phomphiphak (Ảnh: Trần Hải).

Chào mừng Bộ trưởng Phet Phomphiphak và Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào thăm, làm việc tại Việt Nam, thông qua Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone và các vị lãnh đạo cấp cao của Lào.

Thủ tướng hoan nghênh kết quả Hội nghị triển khai Thỏa thuận kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2024 và rà soát thúc đẩy Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025; đánh giá cao vai trò của Ủy ban hợp tác hai nước đã nỗ lực, phối hợp các cơ quan chức năng hai bên trong 6 tháng đầu năm 2024 tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc tại các dự án hợp tác trọng điểm, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Phet Phomphiphak vui mừng trước quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thiết thực. Kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 928 triệu USD, tăng 11,1% so cùng kỳ năm 2023. Việt Nam tiếp tục duy trì là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Lào, đến nay có 255 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD, nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào....

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Phet Phomphiphak (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Phet Phomphiphak (Ảnh: Trần Hải).

Cho biết, hai Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm một số khó khăn vướng mắc đối với một một số dự án sử dụng viện trợ của Việt Nam cho Lào, Dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Ủy ban hợp tác hai nước cần tập trung rà soát, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả kết quả các Thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nhất cho các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào trong thời gian tới. Đồng thời, cần rà soát để nâng cao vai trò điều phối của Ủy ban hợp tác giữa hai nước trong việc tham mưu tổng thể các cơ chế, chính sách, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác hai bên theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả; đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Lào cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào; cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, tạo điều thuận lợi trong việc triển khai các dự án đang thực hiện và triển khai các dự án mới, tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, mỏ, khai thác, chế biến khoáng sản, nông nghiệp, du lịch, giáo dục…; phát huy các thế mạnh bổ sung lẫn nhau giữa hai nền kinh tế. Đặc biệt, chú trọng đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác chiến lược, các dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông (đường bộ cao tốc, đường sắt), tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương giáp biên.

Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát các diễn biến về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Lào để tiếp tục tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ cho Lào một cách hiệu quả, thiết thực; hai bên trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô và tăng cường hợp tác phù hợp với tình hình, hoàn cảnh, điều kiện, nhu cầu của mỗi bên.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Phet Phomphiphak thông tin tới Thủ tướng về các hoạt động của Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam thời gian qua, cũng như kết quả Hội nghị triển khai Thỏa thuận kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2024 và rà soát thúc đẩy Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025; cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Ủy ban hợp tác hai nước nỗ lực, phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng cho biết, Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hai nước triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, Bộ Chính trị và Chính phủ hai nước để quan hệ đoàn kết, đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trong đó có các nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến. Trong đó, tiếp tục phối hợp thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư trọng điểm, giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại một số dự án đang triển khai, đặc biệt, xúc tiến triển khai các dự án kết nối hạ tầng quan trọng mà hai bên đã thống nhất như tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane, tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng… Bộ trưởng cho biết, Lào đang tiếp tục tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả tại Lào.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.