Lào sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN

Ngày 6/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban đại diện thường trực ASEAN nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45.
Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: Hải Tiến)
Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: Hải Tiến)

Đây là kỳ họp thứ 4 của Ủy ban Đại diện thường trực ASEAN được tổ chức tại Lào dưới sự chủ trì của ông Bovonethat Douangchak, Đại sứ, Đại diện thường trực của Lào tại ASEAN. Kỳ họp có sự tham dự của các Đại diện thường trực ASEAN, Timor Leste với tư cách quan sát viên và Ban Thư ký ASEAN.

Tại kỳ họp, các bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là chuẩn bị các văn kiện kết quả hội nghị sẽ trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 và các hội nghị cấp cao liên quan, gồm: dự thảo Tuyên bố hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada; dự thảo Tuyên bố Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 21; dự thảo Tuyên bố hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc; dự thảo Tuyên bố Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 25 và dự thảo văn kiện Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 19.

Ngoài ra, kỳ họp cũng thảo luận và rà soát lại tiến độ công tác xây dựng Cộng đồng ASEAN, quan hệ với đối tác bên ngoài và việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 8-11/10/2024 tại thủ đô Vientiane, Lào.

Lực lượng chức năng Lào điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Lực lượng chức năng Lào điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Bên cạnh đó, để bảo đảm công tác an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị liên quan, Lào đã huy động lượng lớn lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh và điều tiết giao thông trong thời gian diễn ra Hội nghị từ ngày 8-11/10.

Cụ thể, theo các cơ quan chức năng Lào, đến nay các lực lượng chuyên trách của quân đội và công an đã sẵn sàng triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh và phân luồng giao thông tại hơn 200 điểm, nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển của lãnh đạo cấp cao và khách mời của các nước đến tham gia Hội nghị.

Các tuyến đường chính, khách sạn và địa điểm diễn ra Hội nghị đều được bố trí các lực lượng chức năng, nhất là tại những địa điểm có các nguyên thủ các nước nghỉ ngơi và địa điểm diễn ra Hội nghị, lực lượng chức năng của quân đội và công an được bố trí bảo vệ ở cả khu vực vòng trong và vòng ngoài, để bảo đảm an ninh-an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị.

Trước đó, Bộ Công an Lào cũng đã tiến hành kế hoạch diễn tập, với sự tham gia của các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và cơ chế phối hợp trong triển khai thực tế.

Cuộc diễn tập được chia thành các nhóm cụ thể gồm lực lượng giao thông dẫn đường, lực lượng đặc nhiệm, lực lượng phòng cháy chữa cháy, với các tình huống giả định được xây dựng có thể xảy ra trong thực tế, điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau Hội nghị.

Ngoài ra, để bảo đảm tốt công tác bảo vệ an ninh tại các tuyến đường chính đi đến địa điểm diễn ra Hội nghị, nước này cũng đã ra thông báo cấm các phương tiện giao thông di chuyển vào các tuyến đường này, cũng như cấm sử dụng các thiết bị bay không người lái.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng đã ra thông báo tạm dừng việc dạy và học tại 5 quận/huyện ở trung tâm thủ đô Vientiane, nhằm tạo thuận tiện cho việc bảo đảm an ninh-an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.