Lào Cai: Gặp mặt các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn sau sáp nhập

Nhằm thông tin đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp kết quả kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng từ các đơn vị, sáng 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); đại diện Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư đã và đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án trên địa bàn.

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lào Cai bước vào một thời kỳ phát triển mới với không gian địa lý rộng mở hơn.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ, nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,09%, vượt kịch bản đề ra, đứng thứ 6/9 trong khu vực trung du miền núi Bắc Bộ, và đứng thứ 17/34 tỉnh, thành phố.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2025 đạt 8.133,3 tỷ đồng, bằng 60% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 38 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt gần 11.700 tỷ đồng; 67 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1.082 triệu USD.

z6851772577637-f3efde0e1d7d02df2b0a3f41c7c30f7f-9448.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết: Ngay từ khi chuẩn bị công tác hợp nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái (cũ) đã thống nhất chuẩn bị sẵn sàng để ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai (mới) thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm túc tinh thần “5 không”: Không để chậm muộn; không gây phiền hà, nhũng nhiễu; không tạo chồng chéo, rào cản; không ảnh hưởng thu hút đầu tư; và không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đồng thời, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, liên kết chặt chẽ hơn để tạo ra sức mạnh cộng hưởng, cùng nhau vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn ra khu vực và thế giới.

Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các “nút thắt” liên quan thủ tục đất đai, môi trường, quy hoạch và tín dụng; những lĩnh vực mà cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư thường xuyên phản ánh là còn nhiều vướng mắc. Lào Cai mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, chia sẻ và phát huy vai trò là những đối tác phát triển chiến lược, cùng tỉnh xây dựng các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh.

z6851770544074-f29603277403df219ed4fcb21746bf12-1642.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Dịp này, tỉnh Lào Cai đã ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai (mới) trên cơ sở hợp nhất Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai (cũ). Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức đại diện mạnh mẽ hơn, tăng cường đoàn kết, huy động nguồn lực hiệu quả, định hướng phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp; đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá cao sự cam kết của chính quyền, sự vào cuộc rất sớm, rất chủ động của các sở, ngành của tỉnh Lào Cai. Đây là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của tỉnh.

z6851772552883-264bde20b8a13ec1490d96fee3b78a40-7163.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu.

Với việc triển khai Nghị quyết 68, các thành viên Ban chấp hành VCCI sẽ tích cực tham gia, đóng góp ý kiến cho tỉnh, làm thế nào để phát triển hơn nữa, phát triển kinh tế, an sinh xã hội; tạo sinh kế bền vững cho người dân, tạo ra mô hình kinh doanh xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn, đóng góp vào bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng tham luận, đóng góp nhiều ý kiến về việc xây dựng cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Với mục tiêu, định hướng xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm giao lưu kinh tế, đối ngoại, hợp tác quốc tế với tỉnh Vân Nam và vùng Tây Nam (Trung Quốc); trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ cửa khẩu, trung tâm công nghiệp luyện kim, phát triển nông nghiệp đặc hữu cung cấp cho vùng và cả nước.

Với khẩu hiệu “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”; trong thời gian tới Tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội.

z6851882886450-6ab2eb8438d604c4dc27ed40356d0fef-3691.jpg
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu.

Tỉnh sẽ nỗ lực rà soát, điều chỉnh hệ thống quy hoạch, chính sách để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai cam kết hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

z6851770588745-18ad175e0b771befeec203943b2d96a3-8054.jpg
Dịp này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái đã trao tặng 2,5 tỷ đồng để xây dựng hai trường mầm non trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh.

Tuyên Quang khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Liên quan đến kết quả thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thí sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang cao bất thường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Văn bản số 194/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện rà soát, khẩn trương xác minh thông tin liên quan.

Xã Tân Lạc ra mắt mô hình “Tiện ích trợ lý số”.

Động lực mới để Phú Thọ bứt phá

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước đưa lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng mới.

Khu nghỉ dưỡng H'Mông Village, xã Cán Tỷ được đầu tư xây dựng để kinh doanh du lịch.

Thúc đẩy kinh tế tư nhân

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68) khẳng định:

Đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn tại Trường đại học Khoa học.

Đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn cho đất nước

Trường đại học Khoa học là một trong những đơn vị đầu tiên thuộc hệ thống Đại học Thái Nguyên đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn trình độ đại học. Trường đang đào tạo 60 sinh viên (dự kiến năm học 2026-2027 tiếp tục tuyển 50 sinh viên) với phương pháp đào tạo bài bản, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai thực hiện nhiệm vụ tại xã biên giới Bát Xát.

Bền bỉ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên biên giới Lào Cai

Những ngày hè cuối tháng 6, trời nắng như “đổ lửa”, hơi nóng hắt lên từ những triền đồi bỏng rát. Thế nhưng, trên các điểm cao tại xã biên giới Bát Xát (Lào Cai), không khí tìm kiếm hài cốt các Anh hùng liệt sĩ vẫn diễn ra khẩn trương, bền bỉ.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cán bộ, công chức xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc phục vụ người dân.

Phổ biến AI giúp cán bộ xã nâng cao năng lực

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô quản lý cấp xã tại Cao Bằng được mở rộng; địa bàn, dân số và phạm vi nhiệm vụ tăng lên, trong khi số lượng công chức chưa có sự điều chỉnh tương ứng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn (Ảnh DUY ĐỨC)

Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Thái Nguyên luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

27 hộ dân bản Pá Hậu, xã Chiềng Lao đã được di chuyển tái định cư an toàn.

Sơn La chủ động trước mùa mưa lũ

Chuẩn bị bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2026, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày.

Ủy ban nhân dân xã Bắc Quang ra mắt mô hình “Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự, không có ma túy”.

Từng bước xây dựng xã, phường không ma túy

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, từng bước xây dựng xã, phường không ma túy, tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự ở cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh không ma túy” vào năm 2030.

Tập huấn kỹ năng cấp cứu người gặp nạn trong thiên tai.

Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tại Lai Châu

Ngày 3/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Vụ Chính sách (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín, lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai ở cơ sở.

Đồng chí Mùa A Vảng trao bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Điện Biên thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền về an ninh trật tự tại cơ sở

Ngày 2/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phối hợp giữa Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2026.

Tại Hội nghị thu hút đầu tư do tỉnh Điện Biên tổ chức (11/5/2026) có 22 nhà đầu tư đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 209.370 tỷ đồng.

Từ 1/7, Điện Biên chính thức thực hiện theo cơ chế “luồng xanh” đối với 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành danh mục 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh được áp dụng cơ chế "luồng xanh".

Hội viên phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I tiếp nước cho học viên trong giờ giải lao. (Ảnh: LÊ TUẤN)

Đồng hành cùng học viên bằng việc làm cụ thể

Trước thực tiễn cường độ luyện tập cao dễ ảnh hưởng tới sức khỏe học viên, thời gian qua, Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I, tỉnh Thái Nguyên đã duy trì hiệu quả mô hình thiết thực "Tiếp sức thao trường - Đồng hành cùng học viên", thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy và tinh thần sẻ chia trong môi trường quân đội.