Lào Cai bảo đảm hoạt động thông suốt bộ máy phường, xã

Cùng với cả nước, từ ngày 1/7, bộ máy tổ chức các đơn vị hành chính cấp xã mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai được kiện toàn và chính thức đi vào hoạt động. Sau hơn 10 ngày triển khai, các đơn vị hành chính mới cơ bản vận hành thông suốt, đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phục vụ người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Đường được đặt tại nhiều địa điểm để phục vụ người dân.
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Đường được đặt tại nhiều địa điểm để phục vụ người dân.

Gần dân, sát cơ sở

Chị Triệu Thị Hoa ở thôn Cốc Lầy, xã Bản Lầu tới Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã (đặt tại trụ sở xã Bản Sen trước đây) để chứng thực hồ sơ xin việc làm chia sẻ: "Trước khi đến đây, tôi cũng có chút lo lắng vì xã Bản Lầu mới đi vào hoạt động nên có thể hồ sơ của tôi sẽ phải thực hiện chậm hơn, nhưng thực tế thì ngược lại, mọi việc diễn ra rất nhanh chóng và thuận tiện".

Xã Bản Lầu (mới) được hình thành từ việc sáp nhập các xã Bản Sen, Lùng Vai và Bản Lầu (huyện Mường Khương trước đây) với quy mô dân số hơn 18.000 người. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức kỳ họp đầu tiên, ban hành nghị quyết về việc thành lập các phòng ban chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công; Ủy ban nhân dân xã đã ban hành quyết định thành lập và bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, am hiểu phong tục tập quán của địa phương để bắt tay ngay vào thực hiện công việc.

Chị Lê Thị Thanh Mai, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bản Lầu cho biết: “Tôi làm công chức tư pháp tại xã Lùng Vai (trước đây). Sau khi sáp nhập, tôi được bố trí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Bản thân tôi đã chủ động tiếp cận công việc, bảo đảm phục vụ người dân được tốt nhất. Cùng với đó, tôi cũng tìm hiểu, đọc thêm tài liệu hướng dẫn để xử lý các thủ tục hành chính đúng quy định”.

Theo đồng chí Giang Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Lầu, hằng ngày, lãnh đạo xã đều yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo tình hình để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, cũng như định hướng công việc cho ngày hôm sau. Đồng thời, chính quyền xã chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền cho người dân hiểu các quy định và yêu cầu đối với từng thủ tục hành chính; hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác, thủ tục, dịch vụ trực tuyến để giảm thời gian đi lại.

Còn tại xã Cốc San, ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương được thành lập, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã bắt tay ngay vào triển khai các công việc để bộ máy hoạt động thông suốt. Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo xã cũng trực tiếp xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Cốc San Đặng Công Hải cho biết: Ngay trước thời điểm công bố thành lập xã Cốc San (mới), các đồng chí được dự kiến phân về đơn vị đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi; đồng thời tiến hành chạy thử bộ máy để ngày 1/7 có thể vận hành ngay. Do đó, thời điểm hiện tại, các công việc ở xã cơ bản đều bảo đảm theo tiến độ đề ra. Những vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân cũng được tháo gỡ. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã cũng chỉ đạo tăng cường áp dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công việc...

Ngay trong ngày 1/7, thông qua hoạt động xuống cơ sở, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời di chuyển một số hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan để nhanh chóng có biện pháp xử lý...

Bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả

Tại tỉnh Lào Cai, phường Cam Đường được thành lập từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số bảy đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Lào Cai trước đây, gồm các phường Xuân Tăng, Pom Hán, Bắc Cường, Nam Cường, Bắc Lệnh, Bình Minh và xã Cam Đường. Phường có diện tích tự nhiên 59,9 km2, quy mô dân số là 67.877 người. Với phương châm “gần dân, vì dân”, phường Cam Đường đã lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm chuyên môn cao, kỹ năng giao tiếp và phẩm chất đạo đức tốt để làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời, bố trí thêm hai điểm tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ người dân.

Phấn khởi sau khi hoàn tất thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại điểm tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Đường, chị Đinh Thị Tám, trú tại Tổ 13 chia sẻ: “Do chưa tìm hiểu kỹ nên phải đi lại hai lần tôi mới bổ sung đủ hồ sơ. Tuy nhiên, điểm tiếp nhận và trả kết quả của trung tâm được bố trí hợp lý nên quãng đường di chuyển ngắn hơn rất nhiều. Sau khi được các cán bộ tại đây hướng dẫn và bổ sung đủ hồ sơ, chỉ trong vòng 30 phút tôi đã có thể ra về”.

Theo thống kê, trong ba ngày (1, 2 và 3/7) Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Đường đã giải quyết thủ tục hành chính cho gần 200 người dân, trong đó có nhiều thủ tục trước kia phải đi lại nhiều cấp, mất nhiều thời gian thì nay đã được giải quyết nhanh chóng.

Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường Vũ Hùng Dũng cho biết: Với tinh thần gần dân để phục vụ, đội ngũ cán bộ phường luôn lắng nghe người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, làm sao để công việc được triển khai nhanh chóng, minh bạch, không để ai phải chờ đợi; phục vụ người dân một cách tận tâm, trách nhiệm.

Tại phường Lào Cai, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Đơn vị luôn xác định lấy người dân làm gốc, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp là xuyên suốt, quyết tâm không để đứt gãy các chuỗi hoạt động, bảo đảm việc phục vụ dân được tốt nhất. Mặc dù vẫn còn một số khó khăn như thủ tục về chữ ký số, công tác tài chính,... nhưng lãnh đạo địa phương đã kịp thời tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

Cao Bằng áp dụng giá nước sạch mới từ tháng 10

Theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giá bán lẻ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng được áp dụng từ kỳ tính tiền nước tháng 10/2026.

Công an xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La kích hoạt bổ sung tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Đưa VNeID đến gần với người dân

Từ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa VNeID trở thành công cụ thiết thực trong đời sống. Đây cũng là nền tảng để tỉnh triển khai đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Các thiếu nữ Thái tái hiện nghi lễ Áp hô Chiêng (gội đầu) bên dòng Nậm Pe.

Bình Lư trên hành trình mới

Từ mùa vàng trên đồng ruộng đến những sản phẩm OCOP đang mở rộng thị trường, cùng với đó giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy qua các lễ hội đã tạo sức hút ngày càng tăng của du lịch xã Bình Lư (Lai Châu) giúp địa phương từng bước tạo dựng hướng đi mới phục vụ phát triển.

Dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhím bờm theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Vị Xuyên do Hợp tác xã Tấn Đạt chủ trì, triển khai.

Khoa học-công nghệ đồng hành phát triển sản xuất ở Tuyên Quang

Các nhiệm vụ khoa học-công nghệ đã, đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Từ bảo tồn nguồn gien cây trồng bản địa, phát triển cây dược liệu đến các dự án chăn nuôi, sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới đã mở ra khả năng chuyển giao, nhân rộng, tạo sinh kế cho người dân.

Lần đầu tiên những cánh diều tung bay trên thảo nguyên trong chương trình “Slam Chiêm-Sắc màu trên thảo nguyên” do xã Hiệp Lực tổ chức.

Những sắc màu văn hóa mới ở Thái Nguyên

Sau hợp nhất, trên không gian mới tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện hàng loạt các lễ hội, chương trình văn hóa đặc sắc mới. Điểm đáng ghi nhận những chương trình mới này ra đời trên cơ sở trăn trở, đặt mục tiêu tạo dấu ấn văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản, mở ra hướng phát triển kinh tế cho địa phương.

Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong Vũ Thị Lệ Thủy chăm sóc cam tại trang trại.

Hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu cam Cao Phong

Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong (Phú Thọ) đang áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất và chế biến cam Cao Phong. Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nông nghiệp đang được Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng 3T Farm là đơn vị ứng dụng đầu tiên của các nước.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn (Thái Nguyên) tập huấn bơi, lái thuyền trên sông Cầu.

Phòng, chống thiên tai từ cơ sở

Rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong hai năm 2024 và 2025, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền các xã, phường tỉnh Thái Nguyên có nhiều giải pháp thiết thực, sát thực tế nhằm nâng cao năng lực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN)

Quyết liệt chấn chỉnh trật tự đô thị

Trước tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị diễn ra trên địa bàn 4 phường trung tâm của Lạng Sơn, vừa qua Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm, huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm văn minh đô thị.

Vào thứ hai hằng tuần, học sinh và giáo viên các nhà trường trên địa bàn xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng sẽ mặc trang phục của dân tộc mình đến trường.

Cao Bằng bảo tồn, phát huy nét đẹp trang phục dân tộc

Để bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã quan tâm, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh mặc trang phục đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh khi làm việc, đến trường và khi tham dự các hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.