Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, chỉ đạo xử lý sự cố đê sông, biển

Ngày 21/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan đã đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý sự cố đê, công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa và thành phố Thanh Hóa.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các ngành kiểm tra thực địa đê tả sông Càn.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các ngành kiểm tra thực địa đê tả sông Càn.

Các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra tuyến đê tả sông Càn, thuộc xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, nơi phát sinh sự cố sụt lún, sạt trượt mái đê.

Cụ thể đoạn từ K6+570-K6+600 xuất hiện vết nứt dọc mặt đê, chiều rộng khe nứt 1,5cm; đoạn đê từ K6+600-K6+690 xuất hiện khe nứt tại mép đê phía sông; đoạn từ K6+570-K6+600 khe nứt dần mở rộng 30-40cm khiến mặt, mái đê đoạn cách mép đê phía sông 1,5m có nguy cơ bị sạt trượt.

Huyện Nga Sơn đã xử lý bằng biện pháp cắt cơ hạ tải khu vực mặt, mái đê bị sạt trượt, đào bạt mái đê đoạn đê chưa bị sạt trượt, tăng ổn định cho mái đê khu vực sạt trượt nguy hiểm.

Kiểm tra thực tế hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn khẩn trương xây dựng, phê duyệt phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn cho đoạn đê; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, chỉ huy tại chỗ, sẵn sàng triển khai, xử lý tình huống.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê tả sông Càn đoạn từ K6+570-K6+690; báo cáo phương án xử lý khẩn cấp. Giao Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khẩn cấp sạt lở đoạn đê tả sông Càn nêu trên từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh.

Trước mắt, huyện Nga Sơn cắt cơ đê, hạ mặt đê, hạn chế sạt trượt.

Trước mắt, huyện Nga Sơn cắt cơ đê, hạ mặt đê, hạn chế sạt trượt.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đi thị sát tình hình thực hiện dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 155,5 tỷ đồng từ ngân sách 3 cấp, thực hiện trong năm 2022-2023 và đến thời điểm này đạt khối lượng thực hiện khoảng 63% giá trị hợp đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa chỉ đạo Ban quản lý dự án huyện và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm phát huy hiệu quả công trình phòng, chống thiên tai trong năm 2023; đồng thời phải sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống sát mép nước có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi xâm thực, sạt lở.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực Lạch Hới, thuộc xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực Lạch Hới, thuộc xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá.

Với sự cố sụt lún mái đê phía sông đoạn từ K49+950-K50+950 đê tả sông Mã, xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt phương án trọng điểm hộ đê, phòng chống lụt bão.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thực hiện phương án “bốn tại chỗ” đã được phê duyệt, chủ động bảo vệ đê khi có tình huống khẩn cấp.

Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xử lý sự cố đê, dự kiến khởi công xây dựng vào cuối tháng 8/2023.

Phương tiện cơ giới thi công chống sạt lở, nước mặn xâm thực bờ biển ở xã Hoằng Phụ.

Phương tiện cơ giới thi công chống sạt lở, nước mặn xâm thực bờ biển ở xã Hoằng Phụ.

Thị sát đê và nghe báo cáo các ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thực hiện dự án theo quy định, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và an toàn công trình.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.