Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, ngày 22/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng linh mục Trương Minh Thái, Hạt trưởng Tuy Hòa, Chánh xứ Giáo xứ Sông Hinh, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk.
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Thánh Tâm và Dòng tu Nữ vương Hòa Bình, phường Buôn Ma Thuột.
Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2025, đặc biệt là tình hình mưa, lũ trong những ngày cuối tháng 11 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại một số địa phương. Được sự quan tâm của Trung ương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân cả nước, tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định vai trò quan trọng của các chức sắc, chức việc trong việc vận động tín hữu đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các mục sư, chức sắc, chức việc, nữ tu tiếp tục phát huy uy tín tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng tới các chức sắc, chức việc, nữ tu và toàn thể đồng bào giáo dân trên địa bàn tỉnh đón một mùa Giáng sinh năm 2025 và năm mới 2026 an lành, hạnh phúc.
Đại diện các cơ sở tôn giáo bày tỏ niềm vui, sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.