Lãnh đạo thành phố Hà Nội lắng nghe, giải quyết nguyện vọng của công nhân lao động

Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô 2025 không chỉ là một sự kiện thường niên mang ý nghĩa quan trọng mà còn là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm lắng nghe của lãnh đạo Hà Nội đối với tâm tư, nguyện vọng của giai cấp công nhân Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Phạm Quang Thanh chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Phạm Quang Thanh chủ trì hội nghị.

Chiều 28/5, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Thất, Hà Nội), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2025.

Đây là dịp để lãnh đạo thành phố và công nhân, viên chức, lao động trao đổi, đối thoại và cùng bàn bạc, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đời sống, việc làm của công nhân, người lao động, nhất là tại các Khu Công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 công nhân, lao động, đại diện hơn 2,7 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn Thủ đô.

Báo cáo về tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động và kiến nghị, đề xuất của công nhân, lao động Thủ đô năm 2025, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết: Hiện nay, Hà Nội có hơn 270 nghìn doanh nghiệp với khoảng 2,7 triệu lao động. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp hoạt động 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với tổng số hơn 9 nghìn Công đoàn cơ sở và gần 800 nghìn đoàn viên.

Công nhân, lao động tham dự hội nghị đối thoại.

Công nhân, lao động tham dự hội nghị đối thoại.

Để chuẩn bị cho Hội nghị trong gần 2 tháng, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của công nhân, lao động. Kết quả, đã tiếp nhận được hơn 500 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào 4 nhóm vấn đề: về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; trường học cho con công nhân; chăm sóc sức khỏe, y tế, bảo hiểm xã hội, an toàn thực phẩm; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề; chuyển đổi nghề, tạo việc làm mới cho người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Đây không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và sâu sắc mà còn là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt, sự lắng nghe chân thành của lãnh đạo Thành phố đối với đời sống, tâm tư, nguyện vọng của giai cấp công nhân. Là dịp để lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành trao đổi, đối thoại và cùng nhau bàn bạc, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đời sống, việc làm của công nhân, nhất là ở các khu công nghệ cao và khu công nghiệp.

Với vai trò là người đứng đầu, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh khẳng định: Chính quyền thành phố luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị nhất, sẽ đáp ứng tối đa những nguyện vọng chính đáng của các bạn vì điều đó cũng sẽ là động lực để Thủ đô phố phát triển.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng quà công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng quà công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: trong hơn 2 giờ, lãnh đạo thành phố đã nghe 20 ý kiến trao đổi trực tiếp và 16 câu hỏi gửi Ban tổ chức. Các câu hỏi rất thẳng thắn với nhiều nội dung thiết thực, nhiều câu hỏi chính đáng.

Nhấn mạnh các vấn đề công nhân, lao động nêu rất trúng và đúng, đồng chí Trần Sỹ Thanh đánh giá các lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo các địa phương đã có những trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi cấp thiết và chính đáng của người lao động. Qua đó, Hội nghị đã nắm được nhiều thông tin, tâm tư của công nhân, lao động.

Tại hội nghị, người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh: Những nội dung thuộc thẩm quyền của Thành phố phải tập hợp và xử lý ngay; những nội dung không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp và kiến nghị cấp trên. Đối với từng phần việc liên quan đến từng ban, ngành phải có phản hồi lại cho người lao động.

Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô, đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị, ngay từ bây giờ, các cơ quan đơn vị củng cố lại bộ máy hành chính, tạo đà cho kỷ nguyên mới; tăng cường hội nhập và phát triển khoa học công nghệ đổi mới, sáng tạo; xác định rõ hơn vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân...

Nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2025, tại chương trình, Ban tổ chức đã trao quà tặng 50 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.