Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

Chiều 10/4, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã đón tiếp Đoàn.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cùng đồng chí Lâm Văn Mẫn tặng quà cho các vị chức sắc Hội Đoàn kết yêu nước tỉnh Sóc Trăng.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cùng đồng chí Lâm Văn Mẫn tặng quà cho các vị chức sắc Hội Đoàn kết yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi gặp gỡ các vị chức sắc, cán bộ, người có uy tín dân tộc Khmer, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ vui mừng khi được nghe Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nói về việc hoạt động của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng luôn được bảo đảm.

Hoạt động của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh có nhiều tiến bộ, việc tu học của các vị sư sãi được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Các sư sãi luôn thực hiện phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, hướng dẫn đồng bào phật tử chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ra sức tăng gia sản xuất để làm giàu chính đáng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà kêu gọi các vị chức sắc, cán bộ, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; đồng thời tổ chức các hoạt động, lễ hội văn hóa truyền thống đón Tết thật vui tươi, an toàn.

Theo Hòa thượng Tăng Nô, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, sống đan xen với dân tộc Kinh, Hoa; dân tộc Khmer chiếm trên 30,18% so với dân số chung trong toàn tỉnh với 130 cơ sở thờ tự; trong đó có 92 chùa và 38 Salatel, với hơn 1.800 vị sư sãi đang tu học.

Đa số người Khmer đều theo Phật giáo Nam tông Khmer. Mỗi vị sư trong Phật giáo Nam tông Khmer không chỉ là người hướng dẫn tín đồ, phật tử về mặt tâm linh mà còn là người thầy giúp đỡ, hướng dẫn phật tử nhiều việc trong đời sống xã hội như văn hóa, giáo dục, từ đó hướng người dân-tín đồ sống hòa thuận, gương mẫu, xây dựng gia đình, xã hội lành mạnh, an vui.

Những năm qua, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng luôn tích cực động viên, khích lệ sư sãi, achar và tín đồ tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào do mặt trận phát động theo hướng đồng lòng, đồng tình; tuyên truyền, vận động các chư tăng, phật tử, thế hệ trẻ nâng cao trình độ học vấn, duy trì tiếng Khmer và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội văn hóa truyền thống theo phong tục của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, Đoàn công tác Trung ương đã ân cần chúc Tết, tặng quà các vị chức sắc Hội Đoàn kết yêu nước tỉnh Sóc Trăng, cán bộ, người có uy tín trong đồng bào Khmer.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.