Lạng Sơn: Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, thời gian gần đây các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Các lực lượng quản lý thị trường, công an tỉnh cùng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Lộc Bình (Lạng Sơn), phát hiện thu giữ hàng nhập lậu.
Các lực lượng quản lý thị trường, công an tỉnh cùng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Lộc Bình (Lạng Sơn), phát hiện thu giữ hàng nhập lậu.

Riêng lực lượng quản lý thị trường từ đầu năm 2025 đến nay đã kiểm tra, phát hiện xử lý 207 vụ vận chuyển và kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chủ yếu là đồ gia dụng, sản phẩm gia súc, gia cầm và thực phẩm chế biến sẵn, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là gần 1,1 tỷ đồng.

Xử lý kịp thời các vụ buôn lậu, hàng giả

Ông Đặng Văn Ngọc, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng nắm chắc các địa bàn trọng điểm, nhất là những nơi sản xuất, bãi tập kết, kho chứa hàng, các điểm phát luồng hàng hóa,... với trọng tâm là giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội...

Điển hình là ngày 25/4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh điện thoại di động tại thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, (thành phố Lạng Sơn). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh điện thoại đang hoạt động sản xuất, lắp ráp mặt hàng điện thoại di động với sự quản lý, giám sát của đối tượng là người nước ngoài.

Kết quả kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh không có giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, toàn bộ các sản phẩm, linh kiện, phương tiện, hàng hóa tại cơ sở không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ kèm theo. Đội kiểm tra đã thu giữ 12.448 điện thoại di động, đã thành phẩm, loại T301; tình trạng hàng mới, có phụ kiện gồm: sạc, pin kèm theo, được đựng trong 205 thùng các-tông...

Đội quản lý kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh điện thoại giả.

Đội quản lý kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh điện thoại giả.

Mới đây, ngày 20/5, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp cùng Phòng PC03 Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô-tô tải biển kiểm soát 12A-109.30 do ông Nguyễn Đình Sửu (địa chỉ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển. Kết quả khám phương tiện, đoàn kiểm tra phát hiện trên khoang chứa hàng hóa của xe ô-tô tải có 1.500kg chân gà được đựng trong 100 bao tải dứa, trên bao bì hàng hóa không có nhãn mác, chữ viết hay thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Quyết liệt xử lý vi phạm

Theo nhận định của lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian tới, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục sôi động. Bên cạnh mặt tích cực, sẽ tiếp tục xuất hiện những cá nhân, cơ sở hám lợi thực hiện kinh doanh những loại hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh khẳng định: Hiện nay, vẫn còn những đối tượng lợi dụng hoạt động xuất, nhập khẩu chính ngạch để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…

Đội Quản lý thị trường số 6, phối hợp với công an tỉnh kiểm tra thu giữ chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 6, phối hợp với công an tỉnh kiểm tra thu giữ chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn đề nghị, thời gian tới các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt Cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Cùng với đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bám chắc, nắm chắc quản lý địa bàn, kiểm soát, xử lý không để xảy ra vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Hải quan khu vực VI tăng cường các biện pháp, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu, vừa không làm ảnh hưởng đến việc thông thương, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, vừa không để các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh để thực hiện các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu.

Công an tỉnh tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin, dự báo tình hình địa bàn, giải quyết xử lý vụ việc vi phạm, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh đối với những vụ việc vi phạm đã bị phát hiện để răn đe, làm gương, phòng ngừa từ sớm từ xa.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".