Lạng Sơn nỗ lực ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Gần đây, trên tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn xuất hiện các đối tượng tổ chức đón, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam và ngược lại có chiều hướng gia tăng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn phối hợp lực lượng chức năng Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân qua lại cửa khẩu.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn phối hợp lực lượng chức năng Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân qua lại cửa khẩu.

Chỉ riêng từ ngày 19/3 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ 6 vụ xuất, nhập cảnh trái phép, với 31 đối tượng liên quan.

Thủ đoạn tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép tinh vi, liều lĩnh

Lúc 22 giờ 30 phút ngày 24/3, đội tuần tra của Đồn Biên phòng Ba Sơn, có nhiệm vụ quản lý và phụ trách 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc), trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới mốc 1186, thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu, đã phát hiện 6 người đang di chuyển trên 3 phương tiện xe mô-tô theo hướng từ nội địa ra biên giới giữa Việt Nam-Trung Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi bị đội tuần tra yêu cầu dừng lại để kiểm tra, lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp, các đối tượng bỏ lại 2 phương tiện để chạy trốn. Lực lượng Biên phòng truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Thi Văn Tiển, sinh năm 2001, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc cùng phương tiện và 3 người Trung Quốc.

Đến ngày 25/3, các đối tượng bỏ trốn là Lý Văn Đức, sinh năm 1995, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc và Đàm Văn Vựng, sinh năm 1995, trú tại xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc đã đến Đồn Biên phòng Ba Sơn đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Đồn Biên phòng Ba Sơn, 3 người Trung Quốc khai nhận trước đó đều làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi ra đến Lạng Sơn đã thuê 3 người Việt Nam trên thông thạo địa hình trở ra biên giới để xuất cảnh trái phép về Trung Quốc, với tiền công 1 triệu đồng một người.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) lấy lời khai ban đầu của đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) lấy lời khai ban đầu của đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Thượng tá Dương Văn Hảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn, cho biết, qua tìm hiểu gần đây, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng là do một bộ phận người dân Việt Nam và Trung Quốc không có công ăn việc làm ổn định, có nhu cầu tìm kiếm việc làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nên đã tìm đủ mọi cách để xuất, nhập cảnh trái phép, nhằm tìm kiếm việc làm.

Các đối tượng tổ chức đón, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép từ hai phía Việt Nam và Trung Quốc nắm bắt được nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân nên đã cấu kết, thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, Wechat để tìm kiếm những người có nhu cầu xuất, nhập cảnh trái phép, rồi liên lạc hẹn ngày tổ chức đón, đưa qua biên giới.

Sau khi tìm kiếm được người dân có nhu cầu xuất cảnh trái phép, các đối tượng liên hệ với người bên Trung Quốc có nhu cầu sử dụng lao động và liên lạc với các đối tượng ở khu vực biên giới để tổ chức đưa, đón người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và ngược lại.

Ngoài ra, do một số người dân không có công ăn việc làm ổn định lại thông thạo địa hình đi lại ở khu vực biên giới, hám lợi trước mắt, khi được các đối tượng tổ chức đón, đưa thuê mướn, dẫn dắt họ vượt biên trái phép để nhận tiền công.

Kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Cũng như Đồn Biên phòng Ba Sơn, Đồn Biên phòng Chi Ma cũng tập trung chỉ đạo, triển khai lực lượng ngày đêm tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng xuất, nhập cảnh trái trái phép, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Theo Thượng tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chi Ma, do triển khai các biện pháp quyết liệt, ngăn chặn nên từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng đã ngăn chặn kịp thời 1 vụ xuất, nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, lúc 15 giờ ngày 30/3, tại thôn Bản Phải, xã Tú Mịch, Đồn Biên phòng Chi Ma chủ trì, phối hợp Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Công an xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Quang, sinh năm 2004, thường trú tại thôn Bản Giểng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình.

Người liên quan (người nhập cảnh trái phép), họ tên Ma Jiang Shuai (Ma Giang Soái), sinh năm 2005, quốc tịch Trung Quốc. Qua khai thác nhanh, đối tượng Hoàng Văn Quang khai nhận được một người đàn ông thuê đón người Trung Quốc nêu trên vào Việt Nam để đưa ra thị trấn Lộc Bình, xong việc thì được trả tiền công 600.000 đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới.

Đại tá Lương Mạnh Vông, Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phòng tỉnh Lạng Sơn khẳng định, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn xác định công tác đấu tranh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ thường xuyên.

Xác định rõ thủ đoạn của các đối tượng tổ chức đón, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng; chủ động trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, nắm chắc tình hình địa bàn, khu vực biên giới, qua đó, phát hiện kịp thời, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức lực lượng ngày, đêm tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới nhằm phát hiện, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn kịp thời hoạt động tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".