Lạng Sơn nỗ lực ngăn chặn thực phẩm "bẩn" không rõ nguồn gốc

Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng các tỉnh Lạng Sơn liên tiếp phát hiện, bắt giữ, nhiều vụ vận chuyển thực phẩm "bẩn", không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ.
Các lực lượng chống buôn lậu gồm: Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng... phát hiện, bắt giữ xe chở thực phẩm "bẩn" trên địa bàn huyện Lộc Bình, (Lạng Sơn).
Các lực lượng chống buôn lậu gồm: Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng... phát hiện, bắt giữ xe chở thực phẩm "bẩn" trên địa bàn huyện Lộc Bình, (Lạng Sơn).

Điển hình, ngày 28/5, trong quá trình phối hợp công tác, Tổ công tác gồm: Đội Quản lý thị trường số 6 và Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh phát hiện ô-tô tải (kiểu xe đông lạnh), nhãn hiệu Hyundai, biển số đăng ký 29H-831.57 đang dừng đỗ trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, khám phương tiện vận tải, phát hiện bên trong thùng xe có cất giấu 2 loại hàng hóa gồm: chân gà rút xương, móng giò lợn đóng trong 45 bao tải dứa, với tổng trọng số lượng hơn 7 tấn. Cả 2 loại hàng hóa trên đều bảo quản đông lạnh, không có căn cứ xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu có địa chỉ tại thôn Thọ Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái) là người điều khiển phương tiện trên không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ hay giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên xe đang vận chuyển. Tổ công tác đã yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Hiếu đưa phương tiện vận tải cùng toàn bộ số hàng hóa về Đội quản lý thị trường số 6 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đến vào lúc 16 giờ 30 ngày 29/5, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, (Lộc Bình), Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, (thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) chủ trì đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Công an xã Yên Khoái, (Lộc Bình).

Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra đột xuất 01 container lạnh số hiệu WHLU 774084(3), tại khu vực bãi đất vườn ông Hoàng Văn Ngắn, địa chỉ thôn Gốc Nhãn, xã Yên Khoái.

Qua kiểm tra bên trong container lạnh, lực lượng liên ngành phát hiện có chứa 263 bao tải dứa màu vàng buộc túm từng bao (trọng lượng mỗi bao là 20 kg/bao), kiểm tra thực tế bên trong các bao tải dứa là mặt hàng móng giò lợn đông lạnh, có tổng trọng lượng hơn 5,2 tấn, không có hóa đơn, chứng từ, tổng trị giá lô hàng ước tính khoảng hơn 200 triệu đồng.

Thực phẩm "bẩn" được các đối tượng cất giấu trong xe chở hàng, bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thực phẩm "bẩn" được các đối tượng cất giấu trong xe chở hàng, bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đội trưởng đội quản lý thị trường số 3 Đinh Văn Hùng cho biết: Thời gian gần đây, một số đối tượng trên chủ yếu vận chuyển thực phẩm "bẩn" không rõ nguồn gốc xuất xứ từ các tỉnh nội địa bằng xe ô-tô qua địa bàn huyện Lộc Bình để xuất lậu qua bên kia biên giới bằng thủ đoạn chia nhỏ hàng hóa, lợi dụng đêm tối, sơ hở của lực lượng chức năng để lén lút mang vác qua các đường mòn biên giới. Còn đối với hàng hóa nhập lậu như: xúc xích, nội tạng động vật... được các đối tượng là cư dân biên giới, lợi dụng đêm tối mang vác nhỏ lẻ đưa từ bên kia biên giới sang.

Trước thực trạng đó, Đội quản lý thị trường số 3, phụ trách địa bàn huyện Lộc Bình đã thường xuyên làm tốt công tác quản lý địa bàn; kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định, nắm tình hình để kịp thời kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ông Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh tăng cường ngăn chặn thực phẩm nhập lậu qua biên giới; không để hình thành đường dây, tụ điểm kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tồn tại trên địa bàn, góp phần ngăn chặn thực phẩm bẩn trà trộn trên thị trường và bảo vệ sản xuất trong nội địa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người tiêu dùng.

Cụ thể lực lượng Bộ đội biên phòng tại các đồn biên phòng tiếp tục tăng cường kiểm tra khép kín tuyến biên giới, đồng thời bố trí các tổ chốt tại một số các đường mòn, lối tắt để ngăn các đối tượng vận chuyển sản phẩm thịt lợn trái phép qua biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường, công an tổ chức các tổ kiểm tra cơ động tại một số xã biên giới, trên khâu lưu thông… nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các lô hàng sản phẩm thịt lợn nhập lậu trước khi các đối tượng kịp vận chuyển vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.