Lãng phí do chậm xử lý tài sản công sau sáp nhập ở Hà Tĩnh

Sau ba năm thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, hàng loạt trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế ở Hà Tĩnh vẫn đang bị bỏ hoang. Trong khi đó, trụ sở mới không đủ chỗ làm việc hoặc phải xây dựng thêm gây lãng phí nguồn lực đầu tư.
Trụ sở làm việc của Chi cục Thuế Can Lộc cũ được xây dựng khang trang nhưng cơ quan chủ quản không còn nhu cầu sử dụng.
Trụ sở làm việc của Chi cục Thuế Can Lộc cũ được xây dựng khang trang nhưng cơ quan chủ quản không còn nhu cầu sử dụng.

Vì vậy, tỉnh Hà Tĩnh và các bộ, ngành liên quan cần rốt ráo vào cuộc, kịp thời đưa ra phương án xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Lãng phí nguồn lực

Tọa lạc trên diện tích rộng chừng 2 ha tại tổ dân phố 3, nơi được xem là khu vực sầm uất của thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên), thế nhưng suốt ba năm qua, những dãy nhà hai, ba tầng được xây dựng kiên cố, khang trang tại khu vực hành chính của xã Cẩm Huy cũ vẫn cửa đóng, then cài, không người qua lại.

Chứng kiến cảnh cỏ dại mọc um tùm, thậm chí có lúc trở thành nơi chăn thả trâu bò tại các trường học, trụ sở làm việc bị bỏ hoang, nhiều người dân không khỏi xót xa bởi đây là những công trình được đầu tư với nguồn kinh phí lớn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Cẩm Xuyên, Phan Chu Kỳ cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021, đến đầu năm 2020 toàn bộ dân số, diện tích thuộc xã Cẩm Huy cũ đã được sáp nhập về thị trấn Cẩm Xuyên. Kể từ đó đến nay, các công sở như: trụ sở làm việc, trường học, nhà văn hóa,... của xã Cẩm Huy cũ phải đóng cửa. Trong khi chưa tìm ra phương án xử lý, nhiều công trình đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.

“Hiện nay, ngoài các công trình tại trung tâm hành chính xã Cẩm Huy cũ đang bị bỏ không, trên địa bàn thị trấn đang dôi dư bảy nhà văn hóa thôn. Phần lớn các nhà văn hóa được xây dựng tại những vị trí trung tâm, giao thông đi lại thuận lợi. Do lâu ngày không được sử dụng, các công trình này đã bị bong tróc, xập xệ, khuôn viên ngổn ngang, thiết bị hư hỏng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tạo ra dư luận không tốt trong nhân dân. Kỳ họp Hội đồng nhân dân nào, cử tri cũng kiến nghị khẩn trương có phương án xử lý, song đến nay mọi thứ vẫn đâu nằm đấy”-ông Phan Chu Kỳ cho hay.

Không riêng gì Cẩm Xuyên, ở Hà Tĩnh hiện có gần 100 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố dôi dư, đang bỏ hoang. Mặc dù người dân các địa phương đã nhiều lần kiến nghị chính quyền các cấp sớm có phương án xử lý tài sản dôi dư, song đến nay các cơ quan chuyên môn vẫn đang loay hoay tìm phương án triển khai.

Theo số liệu từ Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, trong tổng số 1.074 cơ sở nhà đất (trụ sở hành chính cấp xã, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế...) tại các xã thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, đã có 899 cơ sở nhà đất được giữ lại tiếp tục sử dụng, 39 cơ sở nhà đất được điều chuyển, chuyển giao cho các đơn vị khác sử dụng. Số cơ sở nhà đất còn lại sẽ được đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, 136 cơ sở nhà đất dôi dư này vẫn “phơi nắng, phơi mưa” chưa được xử lý kịp thời.

Qua tìm hiểu được biết, ngoài 136 cơ sở nhà đất, tài sản dôi dư nêu trên, tại Hà Tĩnh hiện có 61 cơ sở nhà đất của các cơ quan cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn đang dôi dư do cơ quan chủ quản không có nhu cầu sử dụng.

Lúng túng trong triển khai

Tính đến tháng 8/2022, huyện Thạch Hà và huyện Đức Thọ là hai địa phương duy nhất đã xây dựng được phương án xử lý tài sản, đất dôi dư sau sáp nhập và đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh thẩm định và phê duyệt. Các địa phương còn lại đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, riêng huyện Nghi Xuân chưa xây dựng được phương án và trình hồ sơ để các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Hà, Nguyễn Thị Liên, mặc dù UBND tỉnh đã phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các trụ sở làm việc dôi dư, tuy nhiên quá trình thanh lý tài sản này sẽ gặp rất nhiều khó khăn và khó giải quyết trong ngày một, ngày hai. Mặc dù các khu đất này có sức hút khá lớn nhưng do công năng sử dụng của các trụ sở làm việc, trạm y tế... không phù hợp, tương thích với phương án sản xuất, đầu tư của các doanh nghiệp. Trong khi đó, mức giá của các loại tài sản này trên sổ sách khá lớn, chính vì thế các doanh nghiệp, nhà đầu tư rất kén tiếp cận các loại tài sản này, Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Hà cho biết thêm.

Đồng quan điểm này, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, Phạm Văn Thắng cho rằng, nếu các cơ quan chuyên môn không đưa ra được phương án bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư trong quá trình xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập thì tiến độ thực hiện nhiệm vụ này sẽ bị kéo dài, việc khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực tại các cơ sở nhà đất dôi dư khó đạt được như kỳ vọng.

Lý giải về tiến độ xây dựng phương án xử lý tài sản, đất dôi dư trên địa bàn còn chậm, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Can Lộc cho rằng, mặc dù địa phương đã chủ động xây dựng phương án xử lý tài sản, đất dôi dư theo chỉ đạo của tỉnh, tuy nhiên quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ phải thực hiện nhiều lần và phải điều chỉnh các phương án cho phù hợp thông tư, nghị định hướng dẫn mới.

Liên quan việc xử lý nhà văn hóa thôn, tổ dân phố dôi dư, đại diện Phòng Tài chính huyện Can Lộc cho rằng, theo Nghị định số 67 của Chính phủ, các loại tài sản này không thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định xử lý tài sản công. Cơ sở nhà, đất tại các nhà văn hóa, thôn xóm dôi dư phải được xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai (cơ quan có thẩm quyền thu hồi, bán đấu giá, lập phương án sử dụng vào mục đích công cộng...). Với quy định này, các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố dôi dư sẽ được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh thực hiện việc thu hồi, đấu giá theo quy định. Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết, từ năm 2019 đến nay, mới có 5 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố dôi dư được đấu giá.

Để giải quyết tồn đọng này, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh, Hồ Nhật Lệ cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tham mưu cho UBND tỉnh phân cấp, trao quyền cho các địa phương thực hiện việc thu hồi, đấu giá theo quy định.

Liên quan nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư do các cơ quan Trung ương quản lý, đại diện lãnh đạo các đơn vị, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn đều thống nhất quan điểm chuyển tài sản về địa phương quản lý, tuy nhiên thẩm quyền quyết định việc này nằm ở cơ quan chủ quản ở Trung ương.

Trụ sở làm việc của UBND xã Cẩm Huy cũ (Cẩm Xuyên)
Trụ sở làm việc của UBND xã Cẩm Huy cũ (Cẩm Xuyên)

Ngoài ra, theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, Trịnh Văn Ngọc, thời gian qua, một số cơ quan phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất chậm. Theo quy định, nhà đất thuộc cơ quan Trung ương phải được đơn vị trình bộ, cơ quan Trung ương chủ quản và Bộ Tài chính hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp nhà đất. Một số cơ sở nhà đất đã được UBND tỉnh chủ động đề xuất, tuy nhiên Bộ Tài chính có ý kiến phúc đáp chưa có cơ sở để xem xét, xử lý tài sản do chưa được phê duyệt phương án.

Có thể bạn quan tâm

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.