Lan tỏa văn hóa đọc từ hai cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hai cuốn sách tham khảo đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bác là Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ ở Thái Lan” là những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc, nguồn tư liệu quý, gắn kết các thế hệ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, cách mạng của dân tộc.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ ra mắt hai cuốn sách tham khảo đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bác là Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ ở Thái Lan”, kết hợp tọa đàm với sự tham gia của các nhà khoa học và tác giả.

Đây là những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc, được biên soạn công phu, góp phần làm phong phú thêm tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là nguồn tư liệu quý, gắn kết các thế hệ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, cách mạng của dân tộc.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Tổng giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Chí Bính nhấn mạnh: mỗi trang sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những câu chuyện mà còn là những dấu son lịch sử, những mạch nguồn cảm xúc sâu lắng, thôi thúc chúng ta tìm về cội nguồn cách mạng giải phóng dân tộc, về một nhân cách vĩ đại đã làm rạng rỡ non sông Việt Nam.

238abfd22e15a74bfe04-6225.jpg
Phó Tổng giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Chí Bính phát biểu.

Hai cuốn sách được giới thiệu là kết quả của quá trình lao động tâm huyết, trách nhiệm của các tác giả, các dịch giả, chuyên gia thẩm định và toàn thể đội ngũ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo Phó Tổng giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Chí Bính, trong bối cảnh đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng vào dòng chảy của thế giới, việc nghiên cứu, xuất bản và lan tỏa những giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh càng trở nên cấp thiết.

Người là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tư duy độc lập, sáng tạo và đạo đức cách mạng trong sáng. Những di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản vô giá, là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo - nơi Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt.

Nếu sách giáo khoa cung cấp kiến thức nền tảng, thì những tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh bồi đắp tư tưởng, đạo đức và nhân cách cho thế hệ học sinh, sinh viên; giúp các em không chỉ hiểu về lịch sử, về một nhân cách vĩ đại, mà còn thấm nhuần những bài học về lòng yêu nước, ý chí tự lập, tinh thần vượt khó.

Những giá trị ấy, thông qua các cuốn sách có tính lịch sử và nhân văn cao, sẽ góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc, nhất là trong giới trẻ, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ.

5a99a8cf3908b056e919.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo Doãn Hồng Hà phát biểu.

Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo Doãn Hồng Hà nhận định: Việc ra mắt hai cuốn sách này không chỉ nhằm thể hiện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, mà còn là một cách tri ân và tưởng nhớ đến Người, hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai cuốn sách trên không chỉ là nguồn tư liệu học tập mà còn là cầu nối gắn kết các thế hệ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, cách mạng của dân tộc, có giá trị cao trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chương trình tọa đàm với sự tham gia của của các nhà khoa học và tác giả bộ sách đã chia sẻ nhiều góc nhìn chuyên sâu về giá trị tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn của hai cuốn sách, cũng như vai trò của sách trong khuyến khích văn hóa đọc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cuốn sách "Bác là Hồ Chí Minh" tác giả Lương Văn Phú khắc họa chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh giản dị nhưng vĩ đại, có tầm nhìn xa trông rộng, thông qua hành trình tìm đường cứu nước, lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công. Với nhiều tư liệu, hình ảnh chân thực, cuốn sách giúp độc giả hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách lãnh đạo và những bài học quý giá từ Người.

Cuốn sách “Bác Hồ ở Thái Lan” của tác giả Hà Lam Danh tập hợp nhiều tư liệu lịch sử quý báu, phản ánh sinh động giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Thái Lan (1928-1929). Sách được biên soạn song ngữ Việt-Thái, không chỉ giúp thế hệ người Việt tại Thái Lan hiểu rõ hơn về lãnh tụ Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng dân tộc, mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thái Lan, góp phần củng cố sự gắn bó nhân văn giữa hai quốc gia và khẳng định vai trò kết nối của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.