Kết nối những trái tim hướng về biển đảo Tổ quốc

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" tổ chức lễ kỷ niệm 11 năm thành lập. Chương trình quy tụ đông đảo đại biểu, các tổ chức, doanh nghiệp cùng đông đảo hội viên trong nước và nước ngoài với trách nhiệm và tình cảm yêu thương hướng về biển đảo Tổ quốc.

Trao tặng Giấy khen cho các hội viên cá nhân có nhiều đóng góp, trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc.
Trao tặng Giấy khen cho các hội viên cá nhân có nhiều đóng góp, trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu" xúc động chia sẻ: "Trong 11 năm qua, Câu lạc bộ đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào. Với 185 hội viên tập thể và gần 6.000 hội viên cá nhân, tạo nên sức mạnh nội lực quan trọng, lan tỏa tình yêu mãnh liệt với biển đảo quê hương".

Ngày 1/8/2014, Quỹ Học bổng Vừ A Dính trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" với mục tiêu kết nối những tấm lòng, những trái tim hướng về biển đảo quê hương; hướng về nơi đầu sóng ngọn gió nơi có những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

z7155145785193-efcf8693471837672b43fe3b99865022-6882.jpg
Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" phát biểu tại buổi lễ.

Tính từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ đã phát triển hội viên rộng khắp tại 25 tỉnh, thành phố trong cả nước (đơn vị hành chính mới) và tại 12 quốc gia ở các châu lục như: châu Úc, châu Âu, châu Á, châu Mỹ…. Trong chương trình kỷ niệm lần thứ 11 ngày thành lập tổ chức tại Hà Nội, Câu lạc bộ đã kết nạp hai tập thể và 55 cá nhân mới, nâng tổng số đơn vị hội viên tập thể lên 185 đơn vị và 5.586 hội viên cá nhân.

Trong năm 2025, câu lạc bộ cũng vận động được hơn 36 tỷ đồng để trao hơn 2.700 suất học bổng thường niên và duy trì các dự án giáo dục theo chiều sâu như các dự án: "Ươm mầm tương lai", "Chắp cánh ước mơ", "Hỗ trợ sinh viên"...; tổ chức nhiều hoạt động hậu phương ý nghĩa như xây dựng 15 căn nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách của Hải quân, hỗ trợ quà Tết cho quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển.

z7155145957919-1c733ee134a01631fffa451dad1723b0-8864.jpg
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy chia sẻ về tình yêu, trách nhiệm với Tổ quốc.

Mỗi suất học bổng, mỗi món quà trao đi là sự sẻ chia, đồng hành, cổ vũ tinh thần cho những người lính nơi đầu sóng ngọn gió và các em học sinh vượt khó vươn lên. Câu lạc bộ đã thực sự trở thành nhịp cầu yêu thương từ đất liền ra đảo xa, từ cộng đồng người Việt ở khắp nơi hướng về Tổ quốc.

Để ghi nhận và biểu dương tinh thần, tấm lòng của các tập thể và các nhóm hội viên đã tích cực xây dựng, phát triển hội viên và tham gia tốt các hoạt động câu lạc bộ trong hành trình 11 năm "Nối biển và bờ", Quỹ Học bổng Vừ A Dính tặng Giấy khen cho 50 tập thể, 41 nhóm hội viên và ba cá nhân trong và ngoài nước.

pham-tuan-814-1925.jpg
Đại diện Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao tặng Câu lạc bộ Bản đồ Việt Nam hạnh phúc.

Bước sang năm hoạt động thứ 12, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động với tinh thần hướng về biển đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy nghĩa tình.

Các chương trình, hoạt động của Câu lạc bộ luôn được tổ chức đa dạng, phong phú, sáng tạo, góp phần làm tốt công tác hậu phương quân đội, góp phần làm vững mạnh thế trận lòng dân; để nơi đầu sóng ngọn gió các chiến sĩ hải quân và bà con ngư dân yên lòng bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá: "Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa-Trường Sa là mái nhà chung của hàng nghìn hội viên trong và ngoài nước, đồng thời là biểu tượng của tinh thần nhân văn, của tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Suốt hành trình vừa qua, Câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện kết quả trong công tác vận động, tổ chức cũng chính là sức mạnh của lòng yêu nước, của sự sẻ chia và trách nhiệm với non sông".

z7155146282013-cee1e51c3dd1746e7d1e86a6ec3f4595-4255.jpg
Niềm vinh dự và tự hào khi trở thành hội viên Câu lạc bộ.

Hướng tới chặng đường mới, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị Câu lạc bộ tiếp tục phát huy truyền thống nghĩa tình-thiết thực-lan tỏa, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, gắn kết hội viên bằng các mô hình sáng tạo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ trong công tác giáo dục chủ quyền biển đảo, khơi dậy khát vọng cống hiến, khuyến khích thanh thiếu nhi hành động vì biển đảo quê hương bằng những việc làm cụ thể, nhân văn.

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tặng Câu lạc bộ Bản đồ Việt Nam hạnh phúc-biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, trăm miền hội tụ thành hình hài non sông.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Lao động sản xuất trên khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu.

Giữ vững vai trò trụ cột trong an ninh năng lượng quốc gia

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tăng tốc triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Đơn vị nỗ lực giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước khắc phục khó khăn để cán đích toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.