15 năm hành trình Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Chiều 11/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tri ân các cán bộ mặt trận.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tri ân các cán bộ mặt trận.

Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” được thành lập năm 2009. Đây là một sáng kiến mang dấu ấn riêng của Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, quỹ đã huy động được sự tham gia tích cực từ các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Từ năm 2009-2024, hệ thống mặt trận các cấp đã vận động được tổng cộng hơn 552 tỷ đồng, tổ chức trên 300 đoàn công tác đến biên giới, hải đảo; thực hiện hàng trăm công trình dân sinh, trong đó có: 105 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 19 công trình “Nước ngọt vùng biên”, 50 tỷ đồng cho chương trình “Vì Trường Sa xanh”, tổ chức 11 chương trình truyền hình trực tiếp trên HTV “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”.

Vào năm 2024, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thăm Trường Sa, nhà giàn DKI và vùng biển Tây Nam, trao tặng công trình, quà tặng trị giá hơn 41 tỷ đồng, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng nơi đảo xa.

ndo_br_tri-an-bs-8585.jpg
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho các y bác sĩ tham gia chuyến công tác khám bệnh cho quân và dân Trường Sa.

Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố còn sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ cứu trợ năm 2024. Cụ thể, đối với Quỹ “Vì người nghèo”, năm 2024, Quỹ vận động hơn 230,9 tỷ đồng; đã chi chăm lo 222,6 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 575 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 28,2 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đặt ra; trao 2.629 suất học bổng; tặng 86 phương tiện sinh kế; 2.283 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân yếu thế.

Đối với Quỹ Cứu trợ thành phố đã hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị bão số 3-Yagi gây thiệt hại (miền Bắc) với tổng kinh phí trên 332 tỷ đồng, 280 tấn hàng hóa, thông qua các đoàn công tác cứu trợ.

Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác an sinh xã hội, hậu phương quân đội và phát huy mạnh mẽ truyền thống “Thành phố nghĩa tình-Vì cả nước, cùng cả nước”.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức lễ tri ân hơn 300 đồng chí nguyên là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (trước hợp nhất). Đây là lực lượng trí tuệ, tâm huyết, đã góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua.

ndo_br_khen-thuong-756-1883.jpg
Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp tiêu biểu đối với các nguồn quỹ và các hoạt động an sinh xã hội của Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời tri ân tới hơn 300 vị là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 địa phương - những người đã có nhiều hoạt động đóng góp, quan tâm, thúc đẩy sự lớn mạnh hoạt động của mặt trận. Kết quả đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã góp phần thúc đẩy, xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, sau 15 năm hoạt động, Quỹ không chỉ dừng lại ở một sáng kiến, mà đã tham gia tích cực cùng thành phố phấn đấu là thành phố “cùng cả nước, vì cả nước”. Thành phố đã thực hiện đầy đủ, trọn vẹn chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công thông qua hoạt động đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

ndo_br_dc-loc-6835.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra phương hướng hoạt động thời gian tới. Đó là, đổi mới công tác vận động, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý các quỹ. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức thế hệ trẻ về chủ quyền biên giới, biển đảo. Tăng cường liên kết mặt trận các tỉnh biên giới, hải đảo; tiếp tục nhân rộng mô hình “Mỗi cơ sở mặt trận gắn với một địa bàn biên giới”. Phát huy vai trò Mặt trận là trung tâm kết nối, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, nghĩa tình.

* Cũng trong chiều 11/7, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Lữ đoàn 125, Vùng 2, Quân chủng Hải quân đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm “Đoàn tàu không số” và đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (khuôn viên Lữ đoàn 125, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tôn vinh và khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc trong hoạt động hướng về biển đảo và công tác cứu trợ, an sinh năm 2024; các y bác sĩ tham gia đoàn khám bệnh tại Trường Sa.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.