Trang sách yêu thương
Sáng đầu tuần giữa tháng 8, sân Trường tiểu học Trần Quang Diệu (phường Ngũ Hành Sơn) rộn ràng tiếng bước chân của học sinh đến tham gia chương trình “Lan tỏa tri thức - Cùng em đến trường”. Đại diện nhà trường cho biết, thực hiện chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng về huy động các nguồn lực hỗ trợ SGK cho học sinh năm học 2026-2027, trường kêu gọi sự chung tay của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh toàn trường.
Chỉ sau thời gian ngắn vận động, trường tiếp nhận sự ủng hộ, chung tay của hàng trăm tấm lòng nhân ái. Từ đó, 113 bộ SGK mới được trao gửi đến 113 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nâng niu bộ sách thơm mùi giấy mới, em Mai Bảo Ngân (lớp 4/5, Trường tiểu học Trần Quang Diệu) chia sẻ: “Con rất vui mừng. Con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ và giữ gìn sách thật tốt để trao lại cho các em khóa sau tiếp tục học tập”. Bên cạnh trao sách mới, nhà trường còn tiếp nhận nhiều bộ SGK đã qua sử dụng còn tốt để xây dựng Tủ SGK dùng chung, phục vụ học sinh trong năm học này và những năm tiếp theo.
Trong khi đó, thực hiện công văn của UBND phường Hải Vân về việc hỗ trợ SGK cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trường học trên địa bàn phường huy động xã hội hóa, chung tay tiếp sức đến trường. Qua đó, hàng trăm bộ SGK mới được trao đến tay các em học sinh khó khăn, yếu thế trước thềm năm học mới 2026-2027. Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, những bộ SGK được trao không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình học sinh mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập. Đây cũng là sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, ngành giáo dục và nhà trường đối với công tác chăm lo, tạo điều kiện học tập cho học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu “Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.
Tinh thần sẻ chia cũng được thầy trò Trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (phường Thanh Khê) thể hiện qua chương trình tặng SGK cho toàn bộ học sinh vào lớp 1 năm học 2026-2027. Theo đó, 245 học sinh được tặng bộ SGK mới theo chương trình “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ cho biết, việc tặng sách vừa góp phần chia sẻ áp lực chi phí đầu năm học mới với phụ huynh, vừa tạo niềm vui cho học sinh trong ngày đầu bước vào bậc tiểu học. Song song với tặng sách, nhà trường cũng nhắc nhở toàn bộ học sinh giữ gìn sách cẩn thận và gửi tặng lại sách sau khi kết thúc năm học để từng bước xây dựng Tủ sách dùng chung “Nối nhịp tri thức” theo kế hoạch của UBND phường Thanh Khê.
Luân chuyển sách bền vững
Hoạt động tiếp sức đến trường còn được nối dài đến những địa bàn miền núi, nơi điều kiện học tập của học sinh còn nhiều khó khăn. Trước thềm năm học mới 2026-2027, mới đây, Đoàn Thanh niên UBND thành phố Đà Nẵng vượt gần 200 km đường đồi núi đến xã vùng cao Trà Tập để trao tận tay 300 bộ SGK mới đến các điểm trường tiểu học trên địa bàn xã.
Tương tự, Đoàn Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân) vừa tổ chức thành công hành trình “Ngày yêu thương 2026” tại xã vùng cao Nam Trà My. Từ sự chung tay của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, Đoàn trường đã trao 10 suất học bổng “Tiếp bước đến trường” cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi; trao 20 máy tính cầm tay cùng 700 quyển vở, SGK, bút và nhiều đồ dùng học tập thiết yếu cho học sinh Trường THPT Nam Trà My và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My.
Điểm nhấn của hành trình lần này là ra mắt và bàn giao mô hình “Tủ sách lá xanh - Cặp lá yêu thương”. Theo đó, Trường THPT Nam Trà My lập danh sách học sinh thiếu sách để học sinh của Trường THPT Nguyễn Văn Thoại đăng ký tặng sách cho một người bạn cụ thể. Đoàn Thanh niên của hai trường thực hiện bàn giao, cam kết bảo quản và luân chuyển sách hiệu quả. Theo đại diện Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, sự kết nối trực tiếp này bảo đảm những cuốn sách được trân trọng, luân chuyển đến đúng nơi, đồng thời tạo sự kết nối giữa học sinh ở hai địa phương. Mô hình hướng đến tạo một vòng luân chuyển sách bền vững, để những cuốn sách đã qua sử dụng tiếp tục đến với học sinh cần. Đây cũng là cách để học sinh trực tiếp tham gia vào hành trình sẻ chia, lan tỏa những giá trị đẹp trong học đường.