Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị

Đại hội có sự hiện diện của 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng chục triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên cả nước, những người đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt khó, cống hiến cho tập thể và xã hội.

Tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020-2025.
Tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020-2025.

Sáng 26/10, Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

1-9506.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của hàng chục triệu đoàn viên, người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Càng khó khăn càng phải thi đua

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: 5 năm qua, mặc dù đất nước phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch bệnh và thiên tai, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động vẫn phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền bỉ.

z7156611493745-437a7c6c9de9e572eab45a0bde569ca5-9126.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc.

Với tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, hàng triệu đoàn viên và người lao động đã nỗ lực vượt qua thử thách, sáng tạo trong lao động, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao vị thế của giai cấp công nhân Việt Nam.

Các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, hay các hoạt động “Mái ấm Công đoàn”, “Tết Sum vầy”, “Phúc lợi đoàn viên”, đã trở thành điểm tựa tinh thần, làn sóng hành động cụ thể lan tỏa sâu rộng đến từng cơ sở, từng phân xưởng, từng gia đình công nhân.

Đại hội lần này có sự hiện diện của 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng chục triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên cả nước, những người đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt khó, cống hiến cho tập thể và xã hội. Mỗi người là một câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến, những hạt nhân tiêu biểu làm nên sức sống mãnh liệt của phong trào thi đua yêu nước.

Trong 5 năm qua, từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng. Nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế, xã hội to lớn. Nhiều mô hình hay, cách làm mới được nhân rộng, thể hiện rõ nét tinh thần sáng tạo và bản lĩnh của người lao động Việt Nam trong thời đại hội nhập.

thidua-daibieu-01-1116.jpg
Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến dự Đại hội.

Trong những năm qua, công tác thi đua-khen thưởng của tổ chức Công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện. Các cấp công đoàn đã gắn kết chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng theo tinh thần “gieo trồng và thu hoạch”, bảo đảm thi đua thiết thực, khen thưởng kịp thời, tránh hình thức, lấy hiệu quả và sự sáng tạo của người lao động làm thước đo.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành động lực phát triển, là đòn bẩy tinh thần to lớn cổ vũ đội ngũ công nhân, viên chức, lao động chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới trong lao động sản xuất, công tác và phục vụ.

Cùng với đó, công đoàn các cấp không ngừng hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Các hoạt động nhân văn như đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chương trình phúc lợi thiết thực cho đoàn viên... tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, tạo dấu ấn sâu đậm trong xã hội.

Năng suất lao động là thước đo của thi đua

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã có bước phát triển mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả hơn.

z7156611490102-9c0299926e3ea83f4bf8b1c393bf1a54-4177.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên cả nước trong các phong trào đua yêu nước thời gian vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu để đạt được mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị tổ chức công đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, đổi mới tư duy, nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua với tinh thần đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số là phương thức, năng suất lao động là thước đo; đời sống nâng cao, việc làm bền vững là mục tiêu của các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh mới, tổ chức Công đoàn hoạt động trong mái nhà chung của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thật tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: Mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, hiệu quả mới và từ đó thì phải thật sự đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

gen-h-z7156542112463-9419f2c1cd967376181cb0297babf7fa-4406.jpg
Trước khi diễn ra Đại hội, đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị tổ chức công đoàn tập trung thực hiện thật tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là: Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị; lấy hiệu quả thi đua là một tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Chủ động tiên phong, đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động, phù hợp với tình hình thực tiễn của tổ chức công đoàn;

Các phong trào thi đua gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, xanh hóa sản xuất và nâng cao năng suất lao động. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương đi đầu và tổ chức các phong trào thi đua, thật sự làm gương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nền tảng dữ liệu mở và mạng xã hội để tuyên truyền, lan tỏa người tốt việc tốt mô hình hay cách làm sáng tạo, khơi dậy, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Tại Đại hội, 37 tập thể và 43 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020-2025 đã được tôn vinh.

Dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát động phong trào thi đua yêu nước Công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ XI.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.