Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh văn hóa trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030

Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV dự kiến diễn ra ngày 25/9 tại Hà Nội. Dịp này, Bộ sẽ biểu dương các phong trào thi đua và tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác. 

Phát huy sức mạnh văn hóa trong phong trào thi đua yêu nước.
Phát huy sức mạnh văn hóa trong phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ". Thông qua Đại hội, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đồng thời đề ra phương hướng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.

Đại hội sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030.

Trong giai đoạn 2021-2025, phương châm hành động xuyên suốt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là “Quyết liệt hành động-Khát vọng cống hiến”, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ công chức, viên chức, vận động viên, huấn luyện viên. Chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên cả nước được cải thiện rõ rệt; nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được phát huy; nhiều di tích lịch sử được tu bổ, tôn tạo gắn với phát triển du lịch; nhiều tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn có giá trị, phản ánh sinh động đời sống xã hội.

ndo_br_tempimagerjzlkm-8995.jpg
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Đặc biệt năm 2025 là năm cuối để toàn ngành tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) đã đề ra. Với tinh thần “Văn hóa là nền tảng-Thể thao là sức mạnh-Du lịch phát triển bền vững”, ngay từ đầu năm 2025, Bộ đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kiên định mục tiêu, khơi thông nguồn lực, phát triển bền vững”.

Các phong trào thi đua chuyên đề được gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của ngành như chào mừng 78 năm và 80 năm Ngày thành lập ngành Văn hóa; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)...

Kế thừa những kết quả đã đạt được, trong phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2031… tiếp tục khẳng định vị thế, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia, phát huy nguồn lực văn hóa.

Toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đổi mới quan điểm, mục tiêu, phương pháp quản lý toàn diện, xuất phát từ nhân dân, vì nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm trong chiến lược phát triển toàn ngành; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng sáng tạo, cống hiến từ văn hóa, vì văn hóa, vì sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cải cách thể chế phát triển hài hòa gắn với tổng thể, trong đó đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với sự phát triển của ngành gắn với bối cảnh nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động; lồng ghép triển khai các nội dung thi đua trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.