Khát vọng vươn mình từ phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển toàn diện.

Trung úy Lê Tuấn Thành, Công an xã H’ra, nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I.
Trung úy Lê Tuấn Thành, Công an xã H’ra, nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Những thành tựu nổi bật trong giai đoạn 2020-2025 là nền tảng vững chắc để Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới 2025-2030 với khát vọng vươn mình, trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch hàng đầu khu vực.

Động lực phát triển

Giai đoạn 2020-2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai và Bình Định trước khi sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh đạt được những kết quả ấn tượng: 97/113 xã tại Bình Định và 110/180 xã tại Gia Lai (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều địa phương vươn lên xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đặc biệt, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã khẳng định thương hiệu nông sản địa phương với 981 sản phẩm đạt hạng OCOP, trong đó 7 sản phẩm đạt hạng 5 sao. Một trong những điển hình là xã Tuy Phước Bắc đã phát huy hiệu quả phong trào để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” mang đậm dấu ấn nhân văn. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,24%, với hơn 61.300 hộ thoát nghèo; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,96%/năm, giúp 32.336 hộ vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Kpă Séo, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên, người đã triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng lúa đá, nuôi dê, liên kết tiêu thụ nông sản, tạo doanh thu hơn 2,2 tỷ đồng/năm và giải quyết việc làm cho 200 lao động địa phương, chia sẻ: “Mỗi mô hình kinh tế hiệu quả không chỉ mang lại thu nhập mà còn là niềm tin, là động lực để bà con cùng nhau vươn lên, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Một điển hình khác là chị H’Uyên Niê (xã Ia Ly) với mô hình “Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông”, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, phát triển du lịch bền vững.

Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là điểm sáng nổi bật, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần tương thân tương ái. Đến tháng 7/2025, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát; trong đó, xây mới 9.106 căn, sửa chữa 3.414 căn, tổng kinh phí hơn 807 tỷ đồng. Sự chung tay của lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cùng hàng chục nghìn ngày công của nhân dân đã tạo nên kỳ tích đáng ghi nhận. Thành tích này đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Những tấm gương tiêu biểu

Phong trào thi đua cải cách hành chính, chuyển đổi số đã mang lại chuyển biến rõ nét trong hiệu lực quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang thử nghiệm “Nhật ký điện tử trong khai thác thủy sản” nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nhiều cá nhân đã được vinh danh. Ông Lê Văn Dư, tác giả công trình lai tạo 3 tổ hợp giống gà nội, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021. Thầy giáo Huỳnh Xuân Lâm (Trường trung học phổ thông số 1 Tuy Phước) đã bồi dưỡng 25 học sinh đoạt giải quốc gia môn vật lý và được ghi nhận với nhiều sáng kiến có ảnh hưởng sâu rộng năm 2024. Trong giáo dục, học sinh Lê Kiến Thành (Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn) đoạt Huy chương vàng Olympic tin học quốc tế lần thứ 37 (IOI 2025), góp phần khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Công tác chăm sóc sức khỏe cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Triết, Giám đốc Bệnh viện mắt Gia Lai có nhiều sáng kiến phòng, chống mù lòa; đã tổ chức khám, chữa bệnh, phẫu thuật miễn phí cho nhiều trẻ em và bệnh nhân nghèo. Ông vinh dự nhận Giải thưởng Cống hiến xuất sắc từ Hội nghị Nhãn khoa châu Á-Thái Bình Dương (APAO). Trên mặt trận quốc phòng-an ninh, phong trào thi đua yêu nước cũng được đẩy mạnh. Trung úy Lê Tuấn Thành, Công an xã H’ra, tiêu biểu cho tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” và Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2023. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với chương trình “Nâng bước em tới trường” đã trở thành điểm tựa cho đồng bào vùng biên giới.

Trong nông nghiệp, ông Nguyễn Xuân Ánh với mô hình trang trại tổng hợp thu nhập 600 triệu đồng/năm và ông Tô Vũ Thành Tín với mô hình chăn nuôi chim trĩ và ong dú thu lãi trên 1 tỷ đồng/năm, đều là những điển hình nông dân sản xuất giỏi, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2024.

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

Bước sang giai đoạn 2025-2030, sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đứng trước dư địa phát triển khổng lồ. Sự cộng hưởng về địa lý, kinh tế, xã hội giữa hai tỉnh cũ tạo nên sức mạnh tổng hợp vượt trội. Gia Lai xác định sẽ phát triển theo hướng bền vững với trọng tâm là công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra: Tốc độ tăng GRDP đạt 10-10,5%/năm, GRDP/người đạt 6.300-6.500 USD, tổng thu ngân sách đạt trên 41.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 17 tỷ USD. Tỉnh cũng đặt chỉ tiêu 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đô thị hóa trên 45%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75,2%, xây dựng trên 11.800 căn hộ nhà ở xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh rút ra 5 bài học kinh nghiệm từ giai đoạn 2020-2025 và đề ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh vai trò của công tác thi đua, khen thưởng như một động lực tinh thần và hành động thực tiễn. Tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào; chú trọng người lao động trực tiếp; tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, nâng cao vai trò các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua yêu nước tại Gia Lai không chỉ là chất xúc tác tinh thần, mà còn là động lực thực tiễn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Thành quả đạt được trong giai đoạn 2020-2025 là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai. Bước vào giai đoạn 2025-2030, với quyết tâm cao độ và những định hướng chiến lược rõ ràng, Gia Lai hoàn toàn có cơ sở để vươn lên, trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động hàng đầu khu vực và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. 

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An kéo dài từ chiều 21 đến sáng 23/6.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống cháy rừng

Trước nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện yêu cầu người đứng đầu các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.