Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phụ nữ đã phát triển sâu rộng, ghi dấu ấn bằng những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo.

Ban điều hành mô hình “Ngôi nhà an toàn số-Đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em” ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp họp định kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt động. (Ảnh HỮU NGHĨA)
Ban điều hành mô hình “Ngôi nhà an toàn số-Đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em” ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp họp định kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt động. (Ảnh HỮU NGHĨA)

Với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng nước Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 5 một lần nữa khẳng định ý chí, khát vọng và quyết tâm của các tầng lớp phụ nữ trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam chính là các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ. Giai đoạn 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Đồng thời tôn vinh, lan tỏa các gương điển hình, các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Phụ nữ trên hành trình chuyển đổi số

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với bốn tiêu chí “có tri thức”, “có đạo đức”, “có sức khỏe”, “có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”. Đây là bước phát triển quan trọng của phong trào, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, phương thức hoạt động của Hội trong thời kỳ hội nhập phát triển và chuyển đổi số.

Ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, mô hình “Ngôi nhà an toàn số-Đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em” được Hội Liên hiệp phụ nữ phường triển khai trong thời gian qua đã mang lại kết quả ấn tượng, tạo niềm tin cho phụ nữ. Đây là mô hình được xây dựng và triển khai đầu tiên tại Đồng Tháp, được xem như một mái nhà chung trong thời đại 4.0 - nơi phụ nữ, trẻ em và người dân được kết nối, chia sẻ và đồng hành cùng nhau trên không gian mạng an toàn, thân thiện.

“Mô hình tập trung trang bị kiến thức, truyền thông và giáo dục thông qua các video ngắn sinh động, gần gũi. Đồng thời, tổ chức các cuộc thi trực tuyến nhằm khuyến khích chị em học hỏi, tiếp cận các công cụ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong đời sống xã hội”, chị Huỳnh Thị Thanh Trúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Đéc cho biết.

Trong quá trình triển khai, một số hội viên phụ nữ, nhất là các cô, các chị lớn tuổi còn gặp khó khăn trong việc sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại và các nền tảng số. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng số cơ bản như: Zalo, Facebook, Tiktok... Đồng thời, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để bảo đảm mọi đối tượng hội viên đều được tiếp cận thông tin, tránh bị “bỏ sót” trong quá trình chuyển đổi số.

Biến khát vọng thành việc làm cụ thể

Từ thực tiễn sinh động của phong trào thi đua yêu nước, trong các tầng lớp phụ nữ xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Trong số đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ái Nhung, Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất và Chuyển giao công nghệ, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học công nghệ, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế là một điển hình nổi bật.

Từ thực tiễn sinh động của phong trào thi đua yêu nước, trong các tầng lớp phụ nữ xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Trong hơn 20 năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Ái Nhung luôn được thể hiện trong các sáng kiến của mình. Chị đã cùng nhóm nghiên cứu xây dựng quy trình nghiên cứu khép kín và chuyên sâu về dược liệu. Chị cho biết: “Chúng tôi đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu và áp dụng các công nghệ tiên tiến trong việc nuôi cấy, nhân giống, trồng trọt để chuẩn hóa nguồn nguyên liệu đầu vào cho nghiên cứu và bào chế sản phẩm thử nghiệm. Việc tự chủ vùng nguyên liệu không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí mà còn bảo đảm tính ổn định, độ tin cậy và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương”.

Nhờ cách tiếp cận khoa học, hệ thống và thực tiễn, những công trình nghiên cứu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ái Nhung đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dược liệu, đồng thời lan tỏa tinh thần học thuật, khát vọng cống hiến của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tiêu biểu là những thành tựu nghiên cứu của chị và nhóm nghiên cứu đã được ghi nhận qua nhiều công bố quốc tế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Ngoài ra, chị đã được trao tặng Giải thưởng L’Oreal-UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học cấp quốc gia năm 2023; Giải Sáng tạo xuất sắc châu Á của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2024 và Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.

Khiêm nhường mà tỏa sáng, đó là hình ảnh về nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa - người con gái “vượt giới hạn cơ thể”, đã viết những tác phẩm lay động trái tim bạn đọc. Chị là tấm gương về nghị lực sống, bản lĩnh sống; là bông hoa rực rỡ trong vườn hoa muôn màu, là âm thanh trong trẻo trong bản nhạc ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ. Sinh ra vốn bình thường như bao người khác nhưng đến năm hai tuổi, Kim Hòa bị sốt cao khiến chị bị liệt cả tay phải và nửa cánh tay trái. Nỗi đau đó đeo đẳng chị suốt cuộc đời nhưng không vì thế mà Kim Hòa lại đầu hàng trước số phận.

screenshot-2025-10-20-055532-9874.png
Hội viên, phụ nữ xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang thêu, dệt thổ cẩm, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Pà Thẻn. (Ảnh LÊ THỦY)

Có lẽ, khi cuộc đời đưa đến cho Kim Hòa một mảng màu tối, chị lại tô lên bức tranh của cuộc đời bằng những gam màu tươi sáng, trẻ trung. Điều đó đã được chị thể hiện, gửi gắm qua những áng văn dành cho thiếu nhi với ngôn từ trong trẻo, giọng văn mượt mà, giàu cảm xúc. Nhiều tác phẩm của chị được sách giáo khoa tiếng Việt sử dụng để giảng dạy cho học sinh tiểu học. “Đối tượng viết trong các cuốn sách của tôi phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Đó là những nhân vật có cuộc đời, câu chuyện riêng, đôi khi có cuộc sống không được may mắn nhưng lại mang một tinh thần lạc quan vượt qua khó khăn, hướng về vẻ đẹp của cái thiện và tính nhân văn”, chị Kim Hòa chia sẻ.

Bên cạnh việc sáng tác, chị Kim Hòa còn mở lớp hỗ trợ kiến thức cho nhiều em học sinh khó khăn, dạy kỹ năng đọc sách, viết văn cho các em nhỏ để bồi đắp, truyền cảm hứng tình yêu văn học. Chị còn phối hợp các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong các hoạt động giao lưu, trò chuyện để truyền cảm hứng sống và tình yêu văn chương cho học sinh.

Phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Phụ nữ thời gian qua đã thật sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy hội viên, phụ nữ phát huy nội lực, tích cực học tập, lao động sáng tạo.

Trong vườn hoa thi đua muôn sắc đó, chị Làn Thị Sớm, hội viên phụ nữ Chi hội thôn Nà Nghè, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang lại toát lên nét đẹp của người phụ nữ dân tộc thiểu số chịu thương chịu khó, dám nghĩ, dám làm. Với đôi bàn tay khéo léo và khát vọng đưa nghề dệt thổ cẩm thành con đường mưu sinh bền vững, mỗi sản phẩm dệt thổ cẩm của chị đều ẩn chứa trong đó không chỉ là tính nghệ thuật mà còn chất chứa cả tâm hồn, tình cảm.

“Tôi luôn mong muốn sưu tầm, thiết kế hoa văn mới lạ để sáng tạo những sản phẩm thổ cẩm phù hợp xu thế thị trường nhưng không làm mất nét đẹp truyền thống. Đồng thời, tiếp tục giới thiệu các sản phẩm thông qua nền tảng mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương”, chị Sớm bày tỏ.

Phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Phụ nữ thời gian qua đã thật sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy hội viên, phụ nữ phát huy nội lực, tích cực học tập, lao động sáng tạo. Thời gian tới, các phong trào thi đua cần tiếp tục bám sát thực tiễn, phù hợp từng nhóm đối tượng phụ nữ; gắn phong trào với các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu bình đẳng giới. Qua đó, tạo khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, đưa phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển bền vững, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.