Lan tỏa tinh thần thể thao người Việt tại Nga

Trong hơn 1 tháng qua, hình ảnh con người Việt Nam chăm chỉ, yêu thể thao được lan tỏa. Bạn bè quốc tế bày tỏ thêm yêu mến và khâm phục cộng đồng người Việt tại “xứ sở Bạch dương”.

Lãnh đạo Sadovod chúc mừng các đội bóng. (Ảnh: Thanh Thể)
Lãnh đạo Sadovod chúc mừng các đội bóng. (Ảnh: Thanh Thể)

Sau đại hội thể thao sinh viên truyền thống và giải bóng đá lão tướng Moskva lần thứ nhất, người Việt tại Moskva lại vừa tổ chức thành công giải bóng đá người Việt cúp Sadovod 2022.

Trong hơn 1 tháng qua, hình ảnh con người Việt Nam chăm chỉ, yêu thể thao được lan tỏa. Bạn bè quốc tế bày tỏ thêm yêu mến và khâm phục cộng đồng người Việt tại “xứ sở Bạch dương”.

Trung tâm thương mại Sadovod là một trong những khu buôn bán sầm uất nhất ở thủ đô Moskva, nơi có đông người Việt làm ăn, sinh sống. Khoảng 2.000 người Việt từ lâu đã tạo dựng và phát triển một cộng đồng chịu thương chịu khó, đoàn kết, sẻ chia và năng động. 

Trong hơn 2 năm qua, người Việt ở Sadovod được nhắc đến nhiều với xu hướng phát triển hình thức bán hàng online; những phong trào hỗ trợ đồng bào và giúp đỡ người dân sở tại vượt qua đại dịch Covid-19, hay chung tay quyên góp quần áo, vật tư và tinh thần đồng hành, động viên người Việt sơ tán từ Ukraine… Với giải bóng đá vừa bế mạc, người Việt ở Sadovod lại góp phần chứng tỏ tinh thần đoàn kết, yêu chuộng thể thao của người Việt trên toàn Nga.

Thay mặt Ban Tổ chức giải, ông Nguyễn Ngọc Hợi bày tỏ xúc động trong ngày bế mạc. Bao niềm vui, bao cố gắng của hơn 100 cầu thủ cùng đông đảo người hâm mộ đã giúp giải đấu kết thúc tốt đẹp, để lại trong lòng bạn bè quốc tế nhiều ấn tượng sâu sắc. Những tiếng vỗ tay, cái ôm đã tiếp năng lượng cho cộng đồng người Việt nơi đây cống hiến những pha bóng đẹp, xua tan mệt mỏi sau hơn 12 giờ làm việc mỗi ngày.

Lan tỏa tinh thần thể thao người Việt tại Nga -0
Trận chung kết diễn ra kịch tích, phần thắng nghiêng về đội “Tòa B”. (Ảnh: Thanh Thể)

Đại diện Ban Tổ chức bày tỏ cảm ơn tất cả các đội bóng, các bác sĩ, lái xe đưa đón cầu thủ và cổ động viên, trọng tài, và nhất là ban quản trị trung tâm thương mại Sadovod đã đồng hành cùng giải đấu, làm nên sự kết nối hài hòa giúp lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Việt Nam, cũng như sự kết nối khó tách rời của hai dân tộc Việt Nam và Nga. 

“Dù ở đâu, làm gì, chúng tôi luôn nhớ về quê hương. Dù ở đâu, làm gì, chúng tôi luôn biết ơn nơi đã cho chúng tôi những thành quả kinh tế. Dù ở đâu, làm gì, chúng tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng và củng cố tinh thần đoàn kết, tương trợ, kết nối của cộng đồng người Việt tại Nga”, ông Hợi nhấn mạnh. Những tâm tư trên thêm lần nữa nhấn mạnh quyết tâm của cộng đồng người Việt tiếp tục phấn đấu là tấm gương về một cộng đồng nhập cư văn minh, mạnh khỏe, đoàn kết và thành công. 

Lan tỏa tinh thần thể thao người Việt tại Nga -0
Người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ. (Ảnh: Thanh Thể)

Tinh thần thể thao cao thượng của người Việt và sự cần cù, chịu khó, sẵn sàng giúp đỡ nhau là những đức tính luôn được ban lãnh đạo Sadovod đánh giá cao. Đồng hành cùng giải đấu, lãnh đạo trung tâm thương mại chia sẻ những khó khăn của người Việt tại Nga, song tin tưởng cộng đồng sẽ tiếp tục chứng minh tinh thần vượt khó. Chính những giải đấu, giao lưu thể thao là cách để người dân các nước xích lại gần nhau hơn, khích lệ tinh thần để cùng nhau tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chia tay giải đấu, những cầu thủ vốn là công nhân, chủ cửa hàng, làm kho... cùng chúc mừng nhau sau một tháng sống trọn vẹn cùng trái bóng. Họ tiếp tục tập luyện, để hướng đến giải bóng đá cộng đồng người Việt hè 2022, giải đấu truyền thống quy tụ đông đảo nhất các đội tham gia. Một tháng 7 rực lửa, một mùa hè sôi động của người Việt sẽ tiếp tục giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh con người Việt Nam đầy nghị lực trên “xứ sở Bạch dương”.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.