Lan tỏa tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp

Không chỉ xung kích trong các phong trào tình nguyện, thời gian qua, thanh niên Đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành lực lượng tiên phong trong lập nghiệp, phát triển kinh tế. 

Triển lãm sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu và sản phẩm định hướng kinh tế xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Triển lãm sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu và sản phẩm định hướng kinh tế xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Nhiều mô hình mới, sáng tạo xuất hiện, mang lại thu nhập ổn định cho bản thân, gia đình, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

Tạo động lực cho những người trẻ

Đồng Tháp là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Tận dụng tiềm năng đó, nhiều bạn trẻ vùng đất này đã khởi nghiệp thành công. Nguyễn Phượng Hằng, sinh năm 1992, cư trú ở xã Tân Khánh hiện là chủ cơ sở cây giống cấy mô HF. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học và làm tại một vài công ty, Hằng trở lại quê nhà khởi nghiệp với mô hình sản xuất và cung cấp cây giống bằng phương pháp cấy mô. Khi ấy, mô hình này còn khá xa lạ, nhưng sau khi thuyết phục được gia đình ủng hộ và được chính quyền địa phương tích cực quan tâm, động viên, Hằng bắt tay vào một hành trình mới.

Trải qua những gian nan buổi đầu, cơ sở cây giống cấy mô HF nay đã nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn từ khách hàng các tỉnh, thành phố khắp cả nước với hàng trăm nghìn cây chuối cấy mô. Năm 2021, tại Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, dự án khởi nghiệp của Nguyễn Phượng Hằng đoạt Giải ba.

Văn Hữu Tài, sinh năm 1997, ngụ ấp Tân Nhơn, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long là một thanh niên được nhiều người biết đến. Với tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm và mạnh dạn đầu tư, mô hình kinh tế tuần hoàn nuôi tảo xoắn (Spirulina) kết hợp nuôi bèo và ốc bươu đen của Tài đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Mô hình này mang đến cho Tài nhiều thành tích như Giải nhì Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa tỉnh Vĩnh Long năm 2020-2021; Chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021; Chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra, mô hình còn được chọn in vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Thành quả đạt được đến từ những ngày tháng vất vả tìm tòi học hỏi, nghiên cứu sáng tạo của Tài. Tài cho biết, khi học năm thứ ba của Trường đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh (chuyên ngành sinh học), Tài đã được thầy cô hướng dẫn về loại tảo Spirulina. Ban đầu nghe rất lạ, nhưng khi biết được nhiều lợi ích và công dụng của loại tảo này, Tài bắt đầu tìm hiểu và chọn thuần chủng tảo Spirulina ra môi trường tự nhiên làm đề tài tốt nghiệp đại học cho mình.

Hằng và Tài là hai trong nhiều tấm gương mạnh dạn đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp thành công tại Đồng bằng sông Cửu Long. Các dự án mới đã góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái khởi nghiệp trong vùng. Bên cạnh đó, thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp tại địa phương.

Công tác hỗ trợ các mô hình, ý tưởng khởi nghiệp luôn được chú trọng. Đoàn, hội thường xuyên kết nối các mô hình với doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến; phối hợp sở, ngành hỗ trợ thủ tục pháp lý để sản phẩm đạt chứng nhận cần thiết. Nhờ vậy, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để nhiều bạn trẻ kiên trì theo đuổi con đường lập thân, lập nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Trần Đăng Khoa

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Trần Đăng Khoa cho biết, công tác hỗ trợ các mô hình, ý tưởng khởi nghiệp luôn được chú trọng. Đoàn, hội thường xuyên kết nối các mô hình với doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến; phối hợp sở, ngành hỗ trợ thủ tục pháp lý để sản phẩm đạt chứng nhận cần thiết. Nhờ vậy, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để nhiều bạn trẻ kiên trì theo đuổi con đường lập thân, lập nghiệp.

Trong năm 2024, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Cà Mau xây dựng nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế như gây quỹ góp vốn xoay vòng, quỹ khởi nghiệp, chương trình giúp nhau lập nghiệp. Nhiều mô hình vừa phù hợp điều kiện tự nhiên của Cà Mau, vừa tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, giải quyết việc làm và mở ra hướng đi mới cho kinh tế hộ gia đình.

Tại Cần Thơ, thành phố đã ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo, hình thành hơn 20 tổ chức hỗ trợ, các vườn ươm, không gian làm việc chung và nhiều chương trình kết nối doanh nghiệp, viện, trường. Thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục định hướng xây dựng trung tâm khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng quản trị cho thanh niên, mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó khẳng định vai trò “thủ phủ khởi nghiệp” của vùng Tây Đô.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế của thanh niên Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn hạn chế cần khắc phục. Nhiều người có tư duy khởi nghiệp còn manh mún, thiếu tính dài hạn; có ý tưởng nhưng chưa gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường, thiếu sự khác biệt, khó tạo ra giá trị bền vững. Nhiều dự án gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, thậm chí thất bại chỉ sau thời gian ngắn.

Rất cần sự chung tay hỗ trợ

“Khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện đam mê của tuổi trẻ, nó còn là việc tích lũy kinh nghiệm, năng lực quản trị, kiến thức về tài chính, thương hiệu, phát triển thị trường… Đây là những vấn đề nhiều thanh niên chưa tính tới khi bước vào làm kinh tế.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long chưa thật sự hoàn thiện. Các vườn ươm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp chưa phát triển đồng bộ, kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và viện, trường còn rời rạc…”, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Cần Thơ Đặng Xuân Yến chia sẻ.

Để phong trào thanh niên khởi nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu, cần tập trung vào một số định hướng trọng tâm kết nối nguồn lực từ nguồn vốn, chuyên gia đến doanh nghiệp; phát hiện, nhân rộng mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, tuyên dương những mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, lan tỏa để trở thành tấm gương, tạo cảm hứng cho thanh niên khác noi theo.

Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Trần Trí Cường

Để khắc phục những hạn chế, hướng đến phát triển kinh tế cho thanh niên, rất cần sự chung tay của cả Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và chính bản thân những người muốn khởi nghiệp. Cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi, quỹ khởi nghiệp và giảm bớt thủ tục hành chính. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp gắn với đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà đầu tư và thanh niên khởi nghiệp. Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo nghề cần đẩy mạnh chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản trị, đổi mới sáng tạo, marketing số, đồng thời tạo sân chơi, cuộc thi khởi nghiệp thiết thực để thanh niên rèn luyện và cọ xát. Doanh nghiệp trong vùng có thể tham gia cố vấn, đồng hành cùng các dự án trẻ, tạo cầu nối tiêu thụ sản phẩm…

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Trần Trí Cường, để phong trào thanh niên khởi nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu, cần tập trung vào một số định hướng trọng tâm kết nối nguồn lực từ nguồn vốn, chuyên gia đến doanh nghiệp; phát hiện, nhân rộng mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, tuyên dương những mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, lan tỏa để trở thành tấm gương, tạo cảm hứng cho thanh niên khác noi theo.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 13/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm, làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

An Giang: Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa dông

Tối 12/7, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm dông lốc, một số phường của tỉnh An Giang xảy ra tình trạng tốc mái nhà dân, gây thiệt hại về tài sản. Lực lượng vũ trang các địa phương trong tỉnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chính quyền và các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Lực lượng thanh niên tình nguyện ra quân làm đường bê-tông tại xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Khởi công 2 công trình giao thông nông thôn gần 6,9 tỷ đồng

Ngày 13/7, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ủy ban nhân dân các xã Tân Dương và Hòa Long triển khai khởi công 2 công trình giao thông nông thôn trọng điểm trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Dây chuyền chế biến gạo của Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice). (Ảnh: ĐỨC AN)

Gỡ “nút thắt”, gia tăng lợi ích từ lúa phát thải thấp

Giai đoạn 2026-2030, Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục mở rộng quy mô. Tuy nhiên, để Đề án mang lại hiệu quả kinh tế thực chất cho nông dân, cần sớm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định phát thải.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc CT.33 được triển khai sẽ kết nối với cầu Đại Ngãi 1 bắc qua sông Hậu.

Kết nối giao thông, sức bật cho khu kinh tế Định An

Các dự án hạ tầng tuyến đường bộ ven biển, xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT.33 đang khẩn trương triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ hình thành mạng lưới giao thông kết nối vùng, liên vùng, tăng cường vận chuyển, lưu thông hàng hóa, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, xã hội toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Người dân tuyến bờ Đông Kênh Đê trong phải chật vật di chuyển trên con đường trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Người dân mong ngóng con đường bê-tông kiên cố

Hơn 40 năm kể từ ngày đặt chân đến vùng đất ven biển của xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau), bà Trần Thị Dinh và những người cùng xóm vẫn vẹn nguyên khát khao và niềm mong mỏi giản dị: Có một con đường bê-tông kiên cố đi lại hằng ngày, không phải lội sình trong những ngày mưa tầm tã.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định tố tụng với bị can Nguyễn Tấn Phát.

Vĩnh Long: Bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1996, xã Vĩnh Xuân và Phạm Thế Tạo, sinh năm 1995, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long điều tra hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.