Lan tỏa thông điệp về môi trường bằng âm nhạc

Âm nhạc được coi là ngôn ngữ chung của nhân loại, là nhịp cầu kết nối trái tim và tâm hồn. Nhiều nghệ sĩ không chỉ sáng tạo giai điệu, mà còn biến âm nhạc thành công cụ gieo mầm ý thức trong cộng đồng. 

Một tác phẩm biểu diễn tại hòa nhạc “Thanh Âm Xanh” tổ chức vào tháng 1/2025. (Ảnh Nhóm Thanh Âm Xanh)
Một tác phẩm biểu diễn tại hòa nhạc “Thanh Âm Xanh” tổ chức vào tháng 1/2025. (Ảnh Nhóm Thanh Âm Xanh)

Nhóm “Thanh Âm Xanh” là một trong những tập thể nghệ sĩ mang khát vọng dùng âm nhạc để truyền cảm hứng và kêu gọi hành động bảo vệ môi trường.

Khi âm nhạc thành sứ giả môi trường

Chia sẻ về lý do thành lập, nghệ sĩ Phan Thủy - Giám đốc âm nhạc, Trưởng nhóm cho biết: “Thanh Âm Xanh” muốn dùng âm nhạc để lan tỏa thông điệp về thiên nhiên, con người và hệ sinh thái. Tình yêu với nhạc cụ dân tộc đã đưa chúng tôi lại gần nhau và tin rằng âm nhạc có thể trở thành cầu nối, để mọi người cảm nhận sự thân thuộc của thiên nhiên và từ đó hành động vì một tương lai xanh”.

Với khẩu hiệu “Âm nhạc dẫn lối rừng xanh”, nhóm đã chọn con đường khác biệt: Mỗi chương trình không chỉ để thưởng thức, mà còn là một lời kêu gọi hành động, đồng hành cùng chiến dịch “Vì 1 triệu cây tre Việt”.

Điểm đặc biệt là nhạc cụ của “Thanh Âm Xanh” đều được chế tác từ tre với âm thanh trong trẻo, mộc mạc vừa gợi hơi thở núi rừng, vừa khơi dậy ký ức làng quê. Nghệ sĩ Khánh Chung, một thành viên của nhóm chia sẻ: “Âm nhạc từ tre, loại cây quen thuộc với người Việt chính là phương tiện gần gũi nhất mà chúng tôi muốn mang đến cộng đồng. Nó cũng gắn bó chặt chẽ với thông điệp kêu gọi trồng tre của dự án. Chúng tôi mong muốn đồng hành lâu dài và kêu gọi thêm nhiều nghệ sĩ cùng lan tỏa tinh thần này”.

“Thanh Âm Xanh” còn tạo dấu ấn nhờ phong cách biểu diễn đa dạng. Từ các tác phẩm mang âm hưởng dân gian, bản sắc vùng miền đến hòa tấu kết hợp giao hưởng và pha trộn cùng nhạc điện tử. Những tác phẩm như “Tổ khúc Tây Nguyên”, “Mưa rừng”, “Người gieo mầm xanh” hay “Khi rừng tre biết hát”… vừa thể hiện tìm tòi sáng tạo của nhóm, vừa chứa đựng thông điệp mạnh mẽ về tình yêu môi trường, tình yêu thương con người và trên hết là tình yêu văn hóa Việt.

Lan tỏa hành trình gieo mầm xanh

Không dừng lại ở biểu diễn, “Thanh Âm Xanh” đã biến âm nhạc thành chất xúc tác gắn kết các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng trong hành trình gieo mầm xanh.

Năm 2021, nhóm khởi đầu bằng hòa nhạc “Thanh âm núi rừng” với gần 200 nghệ sĩ và tình nguyện viên tham gia, kêu gọi gây quỹ để trồng 8.800 cây tre tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải (nay thuộc xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai).

Thành công ban đầu đã mở đường cho những hoạt động quy mô hơn trong năm 2022, khi nhóm xây dựng vườn ươm 12.000 cây tre và trồng thêm 10.000 cây tre Mạy Khao Lam, hỗ trợ sinh kế cho 16 hộ dân địa phương. Cùng năm, hòa nhạc “Festival Tre” tổ chức vào tháng 11 đã thu hút gần 10.000 khán giả, gây quỹ thành công gần 128.000 cây tre - một con số vượt ngoài mong đợi, khẳng định sức mạnh lan tỏa của âm nhạc gắn với trách nhiệm xã hội.

Năm 2023, dự án được chú trọng sâu hơn về chuyên môn, khi nhóm tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho bà con và triển khai trồng thử nghiệm hơn 2.500 cây tre trên những vùng đất bị thiên tai tàn phá. Đến năm 2024, âm nhạc tiếp tục song hành thiện nguyện qua nhiều hoạt động: Chương trình “Sợi chỉ yêu thương” giúp học sinh dân tộc H'Mông gìn giữ nghề thêu truyền thống; phối hợp các đơn vị trồng 500 cây tre ngà tại đền Gióng; khởi công công viên tre sinh kế đầu tiên ở Mù Cang Chải.

Năm 2025, buổi hòa nhạc “Thanh Âm Xanh” tại Nhà hát Hồ Gươm gây quỹ thành công hơn 1.600 cây tre, đồng thời nhóm cùng bà con tiếp tục trồng mới hơn 3.000 cây tại công viên tre sinh kế Dế Xu Phình, từng bước biến nơi đây thành điểm sáng về phát triển bền vững gắn với du lịch sinh thái.

Âm nhạc của “Thanh Âm Xanh” không chỉ gói gọn trên sân khấu, mà còn từng bước kiến tạo sự thay đổi trong đời sống xã hội. Giáo viên Hoàng Thị Mùi (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dế Xu Phình, tỉnh Lào Cai) cho biết: Nhờ sự đồng hành của “Thanh Âm Xanh”, người dân tích cực tham gia trồng tre, vừa giữ đất, vừa tạo cảnh quan, đồng thời phát triển kinh tế và du lịch.

Nhóm “Thanh Âm Xanh” chơi nhạc cụ bằng tre rất độc đáo, với những tác phẩm âm nhạc chất lượng. Những đêm nhạc của họ luôn được công chúng đón nhận, vừa tạo giá trị nghệ thuật, vừa mang lại nguồn quỹ để trồng tre. Đây là hướng đi sáng tạo, thể hiện tâm huyết của nghệ sĩ trong việc kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Anh Tú

Nhóm còn dạy các em học sinh vùng cao biểu diễn âm nhạc dân tộc, giúp các em gìn giữ nghề thêu thổ cẩm và quảng bá sản phẩm của đồng bào góp phần xây dựng nhà trường, quê hương ngày càng tươi đẹp.

Ở góc nhìn nghệ thuật, NSND Hoàng Anh Tú nhận định: Nhóm “Thanh Âm Xanh” chơi nhạc cụ bằng tre rất độc đáo, với những tác phẩm âm nhạc chất lượng. Những đêm nhạc của họ luôn được công chúng đón nhận, vừa tạo giá trị nghệ thuật, vừa mang lại nguồn quỹ để trồng tre. Đây là hướng đi sáng tạo, thể hiện tâm huyết của nghệ sĩ trong việc kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, nhóm tiếp tục tổ chức các buổi hòa nhạc gây quỹ, mở rộng mạng lưới nghệ sĩ đồng hành và đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ. Các nghệ sĩ mong muốn mỗi tác phẩm sẽ gieo thêm một mầm xanh trong nhận thức cộng đồng, để cùng nhau gìn giữ và kiến tạo một tương lai bền vững.

Giữa những lo âu về biến đổi khí hậu, “Thanh Âm Xanh” đang từng bước góp phần dựng xây một tương lai xanh khỏe-bền vững trên đất nước Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.