Ươm mầm xanh: Kết nối âm nhạc và hành động vì môi trường

Với niềm tin rằng âm nhạc có thể trở thành cầu nối thúc đẩy những hành động vì môi trường, ngày 5/11, Cuốn Hood Entertainment đã ra mắt MV "Ươm mầm xanh" và dự án cùng tên nhằm lan tỏa tình yêu thiên nhiên, trách nhiệm với môi trường và cộng đồng trong giới trẻ.
Poster quảng cáo MV "Ươm mầm xanh" và dự án cùng tên.
Poster quảng cáo MV "Ươm mầm xanh" và dự án cùng tên.

Nhận thấy tình trạng ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, hạn hán, bão lũ, thời tiết cực đoan ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân, đồng thời được truyền cảm hứng từ những sáng kiến bền bỉ trong phục hồi rừng như Góp lá vá rừng, Rừng xanh lên, Ước mơ triệu cây xanh, nhóm các bạn trẻ Cuốn Hood Entertainment đã cho ra mắt một dự án kết nối âm nhạc với các hành động bảo vệ môi trường.

“Ươm mầm xanh” không chỉ mang theo khát khao phủ xanh đất trống, đồi núi trọc mà còn hy vọng tạo dựng một không gian để mọi người chung tay bảo vệ thiên nhiên bằng những hành động cụ thể.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Tô Bích Ngọc, cán bộ truyền thông của PanNature, cho hay: "PanNature rất vui khi dự án 'Góp Lá Vá Rừng' do Vietnam Airlines, MoMo và PanNature khởi xướng, với mục tiêu phục hồi những cánh rừng Tây Bắc, lại có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ thực hiện MV này. Các bạn đã mang âm nhạc, lời ca, tiếng hát để lan tỏa tình yêu thiên nhiên và thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay ươm thêm những mầm xanh. 'Góp Lá Vá Rừng' giờ không chỉ còn dừng lại ở việc trồng rừng, không chỉ ở những cánh rừng Tây Bắc, mà đã chạm tới trái tim của những người trẻ trên khắp đất nước, tạo nên một phong trào môi trường sâu sắc vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững".

Rapper Lê Tự Hào cùng đại diện các đơn vị khách mời và đồng hành.

Rapper Lê Tự Hào cùng đại diện các đơn vị khách mời và đồng hành.

Dự án được khởi đầu bằng việc ra mắt MV "Ươm mầm xanh", một sản phẩm âm nhạc đầy sáng tạo từ bộ ba nghệ sĩ Lê Tự Hào, Nguyễn Xuân Kiên và KhoaiTay. Qua những giai điệu và lời ca tràn đầy cảm hứng, MV truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc cần bảo vệ và phục hồi các mảng xanh đã mất, đồng thời khơi gợi lòng yêu thiên nhiên và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong từng cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sau buổi ra mắt, dự án sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động huy động nguồn lực từ cộng đồng để tổ chức các đợt trồng rừng thực tế. Đợt trồng rừng đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tại Xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, với mục tiêu trồng hơn 2.000 cây xanh. Những người tham gia có thể trực tiếp đóng góp công sức hoặc hỗ trợ chi phí cây giống, cùng nhau ươm trồng thêm nhiều “mầm xanh” cho tương lai.

Cuốn Hood Entertainment kỳ vọng rằng dự án không chỉ khơi dậy nguồn cảm hứng mà còn phát động một phong trào trồng cây gây rừng, cộng đồng chung sức, chung lòng vì Một Việt Nam xinh đẹp hơn.

MV Ươm mầm xanh.

Nghệ sĩ Lê Tự Hào, người khởi xướng dự án, chia sẻ: “Tôi tin rằng âm nhạc có thể khuyến khích và gắn kết giới trẻ trong các hoạt động vì môi trường. Cuốn Hood Entertainment hy vọng dự án sẽ lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, giúp giới trẻ nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của môi trường và cây xanh. Đặc biệt, dự án cũng sẽ góp phần phủ xanh nhiều vùng đất tại Việt Nam. ‘Ươm mầm xanh’ xây dựng từ niềm tin rằng âm nhạc là cầu nối đưa mọi người cùng nhau hành động vì môi trường”.

Dự án bước đầu đã nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ nhiều đơn vị như Vietnam Airlines, MoMo, PanNature, Green Dream, Lux Travel, Ghiền Âm Nhạc, Tubrr và nhiều tổ chức, cá nhân khác nữa.

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.