Lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý

Tiếp nối thành công của 3 mùa trước, ngày 9/9, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức phát động cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4 với những đổi mới hấp dẫn, tiếp tục sứ mệnh lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

Thầy thuốc ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn-Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi tặng hoa các thành viên Ban giám khảo.
Thầy thuốc ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn-Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi tặng hoa các thành viên Ban giám khảo.

Trải qua 3 năm tổ chức liên tiếp, "Tôi khỏe đẹp hơn" đã vượt qua khuôn khổ một cuộc thi để trở thành một phong trào xã hội có sức ảnh hưởng sâu rộng, tạo nên một cộng đồng thực hành dinh dưỡng lành mạnh và tập luyện khoa học.

Sức hút của chương trình được minh chứng qua số lượng người tham gia tăng trưởng vượt bậc qua từng năm: từ hơn 2.000 lượt đăng ký vào năm 2022, tăng lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và đạt gần 5.000 lượt vào năm 2024.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, năm nay, bên cạnh việc kế thừa những điểm đặc sắc đã làm nên thương hiệu của “Tôi khỏe đẹp hơn", Ban tổ chức sẽ có một số đổi mới để cuộc thi trở nên gần gũi, hấp dẫn và mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn. Theo đó, sẽ tăng cường các hoạt động tương tác, kết nối có thêm các buổi giao lưu trực tuyến với các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng, huấn luyện viên thể hình uy tín để tư vấn, giải đáp và "tiếp lửa" cho các thí sinh.

dep3-5141.jpg
Quang cảnh lễ phát động.

Ban tổ chức cũng mở thêm các hạng mục tôn vinh mang tính cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của các gia đình, các nhóm, các câu lạc bộ... Thể lệ tham dự cũng sẽ tiếp tục được tinh chỉnh để đơn giản và thuận tiện nhất, giúp tất cả mọi người, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể dễ dàng chia sẻ câu chuyện của mình.

Cuộc thi gồm 3 vòng, kéo dài từ 9/9 đến hết ngày 25/12, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 12 ứng viên xuất sắc nhất để tôn vinh. Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ điều kiện sức khỏe đều có đăng ký tham gia tại website: https://toikhoedephon.vn/

Phát biểu tại lễ phát động, Thầy thuốc Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn-Thứ trưởng Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi cho biết: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã khẳng định: “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội”.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, ngành y tế cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, lấy việc nâng cao sức khỏe cộng đồng làm trung tâm, xây dựng một “lá chắn y tế” vững chắc từ sớm, từ xa. Đó không chỉ là định hướng chiến lược của ngành y tế, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy chủ động gìn giữ và kiến tạo sức khỏe cho chính mình.

dep2-7615.jpg
Thầy thuốc ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn-Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ phát động.

Một trong những giải pháp căn cơ nhất để hiện thực hóa tầm nhìn đó chính là thay đổi nhận thức và hành vi, hình thành lối sống tích cực, ăn uống khoa học, vận động thường xuyên, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan. Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” đã trở thành cầu nối, biến những định hướng lớn lao thành hành động cụ thể, gần gũi và thiết thực với mỗi gia đình, mỗi cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường 3 mùa giải, chúng ta có thể tự hào khẳng định không chỉ là một cuộc thi, mà đã thực sự trở thành một phong trào xã hội đầy sức sống. Hàng nghìn người tham gia, hàng chục nghìn bài viết, hình ảnh, video được lan tỏa, và hàng triệu lượt tương tác trên không gian số. Quan trọng hơn cả, đằng sau những con số ấy là vô vàn câu chuyện xúc động, về nghị lực giảm hàng chục kilogram để tìm lại sự tự tin, về quyết tâm vượt qua sự trì trệ để rèn luyện hằng ngày, hay về hạnh phúc của những gia đình cùng nhau thay đổi lối sống để khỏe mạnh, gắn kết hơn.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, bước sang mùa giải thứ 4, Ban tổ chức sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, để cuộc thi ngày càng hấp dẫn, lan tỏa sâu rộng và để mỗi người dân đều thấy mình trong thông điệp “Tôi khỏe-tôi đẹp-tôi hạnh phúc hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.