99,2% số ứng viên dự cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn có sự thay đổi rõ rệt về chỉ số cân nặng

Tối 3/1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 3 với sự tham gia của đông đảo ứng viên.
GS, TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi trao giải Đặc biệt cho ứng viên Lê Quốc Chính.
GS, TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi trao giải Đặc biệt cho ứng viên Lê Quốc Chính.

Với chủ đề “Cùng khỏe - cùng đẹp - cùng hạnh phúc”, Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 3 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2024 với số lượng người đăng ký tăng cao so với hai lần trước đây, với hơn 3.800 ứng viên. Cuộc thi đã trở thành một trong những sự kiện cộng đồng thường niên để thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục hợp lý, thực hành dinh dưỡng khoa học lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

Tại Lễ trao giải, GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi khẳng định, Tôi khỏe đẹp hơn không chỉ tạo nên một sân chơi cho các ứng viên mà còn cổ vũ, khuyến khích người dân rèn luyện thể dục, nâng cao sức khoẻ, từ đó góp phần cùng ngành y tế tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dinh dưỡng và vận động, giảm thiểu các nguy cơ bệnh tật do thừa cân, béo phì gây ra.

Tổng Biên tập Báo sức khoẻ và Đời sống trao giải Nhất cho ứng viên Nguyễn Tường Vân.

Tổng Biên tập Báo sức khoẻ và Đời sống trao giải Nhất cho ứng viên Nguyễn Tường Vân.

Ban tổ chức cho biết, Cuộc thi năm nay đã đạt được nhiều chỉ số ấn tượng: Tổng số cân nặng thay đổi là 1.680kg; tỷ lệ ứng viên có sự thay đổi rõ rệt về chỉ số cân nặng đạt 99,2%; gần 12.000 người hưởng ứng cùng thực hành từ các mô hình dinh dưỡng cộng đồng; 100% ứng viên chủ động tìm hiểu về dinh dưỡng và vận động; 97% ứng viên lan tỏa và chia sẻ tới gia đình, người thân để cùng cải thiện tình trạng sức khỏe...

Tương tự như hai lần trước, cuộc thi lần ba gồm 3 vòng thi (mỗi vòng kéo dài 1 tháng), gồm: Vòng 1 đăng ký và tham gia thi trực tuyến, rèn luyện và thực hành dinh dưỡng trong 1 tháng để lựa chọn Top 100 ứng viên có thay đổi tích cực nhất về cân nặng và chia sẻ kiến thức; Vòng 2 thi trực tuyến và tương tác cùng chuyên gia, chia sẻ kiến thức; Vòng 3 là vòng xếp hạng ứng viên xuất sắc nhất để trao giải đêm chung kết, ứng viên ngoài việc có thay đổi chỉ số cân nặng tích cực nhất còn có chỉ số eo-hông phù hợp, đồng thời có phần trả lời thuyết phục trước Hội đồng giám khảo.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn tặng hoa cho Hội đồng giám khảo.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn tặng hoa cho Hội đồng giám khảo.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi chia sẻ, không đơn thuần là cuộc đua giảm cân nên Hội đồng giám khảo dựa trên rất nhiều tiêu chí để lựa chọn ứng viên, trong đó có yếu tố tinh thần, câu chuyện truyền cảm hứng và sự lan tỏa trong phạm vi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Thông điệp “Dinh dưỡng khoa học - Vận động hợp lý” qua các chương trình của Báo Sức khỏe và Đời sống đã lan tỏa sâu rộng trong xã hội, từ đó khuyến khích người dân tự rèn luyện thể dục, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng. Sự ảnh hưởng từ hơn 3.800 ứng viên Tôi khỏe đẹp hơn lần 3 đến cộng đồng là vô cùng giá trị.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho ứng viên Lê Quốc Chính (Phú Thọ); giải Nhất cho ứng viên Nguyễn Tường Vân (Hà Nội) cùng hai giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Tư. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao hai giải thưởng phụ, gồm: giải Nhân vật truyền cảm hứng và giải Ứng viên được yêu thích nhất. Các ứng viên có mặt trong Top 30 không có tên trong danh sách trao giải sẽ được Ban tổ chức gửi chứng nhận “Đạt Top 30 ứng viên xuất sắc”.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.