Lan tỏa nghĩa tình, đồng hành cùng nhân dân sau lũ

Những ngày này, khi mưa lũ bất ngờ ập về gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ dân tại xã Mường Xén (Nghệ An), Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm xã hội và nghĩa tình với cộng đồng bằng những hành động thiết thực, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn đồng hành cùng nhân dân xã Mường Xén khắc phục hậu quả lũ lụt.
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn đồng hành cùng nhân dân xã Mường Xén khắc phục hậu quả lũ lụt.

Từ ngày 22-24/7, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đã tổ chức ra quân hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ tại trụ sở UBND xã Mường Xén và các hộ dân bị thiệt hại nặng. Mỗi ngày có 13 cán bộ tham gia trực tiếp dọn dẹp bùn đất, sửa sang nhà cửa, hỗ trợ sinh hoạt cho người dân. Tổng số hộ được hỗ trợ trong đợt này khoảng 10 hộ gia đình.

Ngay trong thời điểm lũ lụt xảy ra, đơn vị đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho 5 hộ gia đình trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng nề bằng các phần quà thiết thực. Đây là những nhu yếu phẩm cần thiết giúp bà con vượt qua thời điểm khó khăn trước mắt.

Ngay sau đợt lũ, Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn đã trích 5 triệu đồng từ nguồn vận động đoàn viên để hỗ trợ trực tiếp thêm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó thể hiện rõ tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của tập thể cán bộ, người lao động trong đơn vị.

img-2924-1664.jpg
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn thường xuyên cử nhân sự túc trực giúp bà con bị thiệt hại đẩy bùn ra khỏi nhà.

3 cán bộ đang công tác tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn cũng có nhà bị nước lũ tràn vào nhà, nhưng đã được hỗ trợ, ổn định nơi ở để tiếp tục cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ vì cộng đồng.

Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn Ngô Minh Tú chia sẻ: “Trong điều kiện địa hình hiểm trở, thiên tai thường xuyên như ở vùng cao Kỳ Sơn, người dân vốn đã vất vả lại càng dễ bị tổn thương. Chúng tôi xác định đồng hành cùng người dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm và sứ mệnh của mình”.

img-2922-8794.jpg
Những thùng mì tôm, nhu yếu phẩm được cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội trao tận tay cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Những hoạt động kịp thời, thiết thực của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn thời gian qua đã tạo được dấu ấn đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân địa phương. Đơn vị không chỉ là “bà đỡ” dẫn vốn về cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

img-2921-4186.jpg
Quyết tâm hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chia sẻ về những thiệt hại nặng sau lũ, chị Nguyễn Thị Lý ở bản Cầu Tám, xã Mường Xén cho biết: “Thực sự chúng tôi nghĩ đã hết cách, nhà nào nhà nấy đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ gây ra nên chẳng biết nhờ ai được. May mắn, được cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn có mặt kịp thời giúp đỡ gia đình chúng tôi vượt qua khó khăn trước mắt. Dù biết còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng”.

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn đã phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn ưu đãi hiệu quả đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Các chương trình cho vay giải quyết việc làm, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xã hội, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn… đều được triển khai hiệu quả, tiếp cận đúng đối tượng và phát huy tác dụng rõ rệt.

Có thể nói, sự vào cuộc nhanh chóng, nghĩa tình trong đợt mưa lũ lần này là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì dân phục vụ” của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kỳ Sơn - nơi không chỉ trao cơ hội đổi đời từ nguồn vốn chính sách mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.