Lan tỏa giá trị các tác phẩm đoạt giải Sách quốc gia

Mỗi năm một lần, Giải thưởng Sách quốc gia tôn vinh những cuốn sách giá trị trong 5 lĩnh vực. Tuy nhiên, việc lan tỏa giá trị của những cuốn sách đó, giúp bạn đọc tiếp cận và tìm hiểu những cuốn sách đoạt giải mỗi năm là nhiệm vụ không kém phần quan trọng của cả nhà quản lý và người làm sách.

Bạn đọc tìm mua sách tại Hội chợ sách.
Bạn đọc tìm mua sách tại Hội chợ sách.

Giải thưởng Sách quốc gia năm nay được đánh giá thu hút nhiều đầu sách hơn so với năm 2020: Đã có 47 nhà xuất bản trong cả nước tham gia với 365 cuốn sách (tăng 3 cuốn sách) cho 284 tên sách (nhiều hơn 29 tên sách so với năm 2020). 

Ông Hoàng Phong Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo giải thưởng cho biết, Ban tổ chức thành lập 5 tiểu ban chuyên ngành với sự tham gia của hơn 70 nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu đầu ngành ở các lĩnh vực: sách chính trị, kinh tế; sách khoa học tự nhiên và công nghệ; sách khoa học xã hội và nhân văn; sách văn hóa, văn học và nghệ thuật; sách thiếu nhi. 

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, năm nay, Hội đồng đã mời thêm một số nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực khoa học công nghệ ở Việt Nam, thí dụ như GS.TS Hồ Tú Bảo, một trong những người đầu ngành ở lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng AI, hay PGS, TS Đặng Thanh Tùng, Viện trưởng Viện công nghệ của Đại học Bách Khoa, hiện nay là Phó Giám đốc của Đại học Bách Khoa, cũng là một chuyên gia đầu ngành. “Chúng tôi đã bổ sung thêm rất nhiều để có sự kế thừa dần dần, với một lớp các bác, anh chị có kinh nghiệm chấm giải, cùng một lớp các anh chị làm quen dần để công tác chấm giải tốt hơn qua từng năm” - ông Nguyễn Nguyên nói. Theo ông, đây là nỗ lực của Ban tổ chức để tiếp tục nâng cao chất lượng giải thưởng.

25 cuốn sách, bộ sách được trao giải năm nay được Hội đồng đánh giá là giàu tính sáng tạo, tinh thần nhân văn sâu sắc hoặc những công trình nghiên cứu khoa học công phu, có giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao. 

Ban tổ chức cũng cho biết, năm nay số lượng sách dịch được xuất bản tăng cao, đặc biệt là sách tái bản. Ông Nguyễn Nguyên phân tích, do dịch Covid-19, việc đầu tư để tổ chức xuất bản sách, kể cả sách mới cũng như sách sáng tác trong nước không nhiều, vì hạn chế về nhiều mặt. Đặc biệt là các nhà xuất bản gặp nhiều khó khăn, có thể tác giả vẫn có nhiều tác phẩm mới, nhưng các nhà xuất bản chưa đủ nguồn lực để xuất bản trong điều kiện Covid-19 hoặc chưa nắm bắt được thị trường. Chính vì thế, trong năm nay, số lượng đầu sách có sự sụt giảm và số lượng sách dịch, đặc biệt là sách dịch tái bản, tăng lên.

“Tình trạng sách dịch tăng qua mỗi năm này cũng cho thấy trong công tác quản lý cần phải có sự động viên cho đội ngũ sáng tác, đặc biệt là đội ngũ sáng tác trong nước” - ông Nguyễn Nguyên chia sẻ.

Tuy nhiên, một trong những điểm sáng trong công tác chấm giải năm nay, theo Cục trưởng Cục Xuất bản nhận định, là sự tăng trưởng của các tác giả trong nước ở lĩnh vực văn học thiếu nhi. Những cuốn sách được giải cao trong năm nay hầu hết đều của các tác giả trong nước. Có những cuốn sách không chỉ in trong nước mà còn được nhiều nhà xuất bản nước ngoài mua bản quyền dịch và phát hành. Đây cũng là nét mới cần lan tỏa của giải thưởng Sách quốc gia năm nay.

Một trong những nhiệm vụ không kém phần quan trọng của Ban tổ chức là lan tỏa, tiếp tục những giá trị của các cuốn sách, bộ sách sau khi trao giải.

Ông Nguyễn Nguyên cho biết, Ban tổ chức đã có kế hoạch tiếp tục lan tỏa giá trị của những cuốn sách đoạt giải, để những giá trị đó tiếp tục đi sâu vào đời sống xã hội. Đầu tiên là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các cuốn sách được giải, phân tích sâu hơn về chất lượng nội dung của cuốn sách, đồng thời cũng tôn vinh các tác giả. Thứ hai là tổ chức các hoạt động triển lãm, thí dụ, ngay tại TP Hồ Chí Minh sẽ có một triển lãm tại Đường sách thành phố, giới thiệu những cuốn sách được giải thưởng lần thứ tư kết hợp với các cuốn sách được giải của 3 lần trước.

Thứ ba là kết hợp với các hệ thống thư viện để đông đảo bạn đọc tiếp cận được với sách. Ngay sau khi trao giải, Ban tổ chức kết hợp chặt chẽ với Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Thư viện Quốc gia cùng với hệ thống thư viện cả nước, tuyên truyền để các độc giả trong cả nước có cơ hội tiếp những cuốn sách được giải. Cục trưởng Nguyễn Nguyên cho biết, thực tế, sách đoạt giải có một số bộ sách không thể mua được, vì là sách đặt hàng, chỉ được phát đến đúng đối tượng. Nhưng có nhiều cuốn sách có giá trị cao và cũng rất đắt, cho nên nhiều bạn đọc không thể dễ dàng mua. 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng tiếp tục thực hiện các cuộc tọa đàm chuyên đề về các cuốn sách được giải, đồng hành với việc hoàn thiện hơn các quy chế chấm giải, cũng như động viên đội ngũ sáng tác hướng vào các nội dung hiện nay đang rất cần thiết.

Ông Nguyễn Nguyên cũng bày tỏ: “Thí dụ trong mùa giải năm nay, chúng tôi đang mong muốn có những cuốn sách được giải về khoa học - công nghệ, đặc biệt là liên quan đến một trong những nhiệm vụ chính trị mà chúng ta đang thực hiện, đó là chuyển đổi số”. 

Sách văn học qua nhiều mùa giải không có giải A cũng là trăn trở của Ban tổ chức. Năm nay, lại tiếp tục không có giải A. Chính vì thế, mong muốn của Ban tổ chức là có những tác phẩm văn học có giá trị cao để tuyên truyền, lan tỏa. Bởi vì sách văn học chỉ chiếm 5% thôi, nhưng ý nghĩa và tác động xã hội lại rất rõ.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.