Lần đầu tiên Tiền Giang xét xử vụ khai thác cát trái phép

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án khai thác cát, sỏi lòng sông không có giấy phép và tuyên phạt Trương Văn Khanh, xã Thới Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 1 năm tù giam.
Trương Văn Khanh bị tuyên phạt 1 năm tù giam về tội khai thác cát trái phép.
Trương Văn Khanh bị tuyên phạt 1 năm tù giam về tội khai thác cát trái phép.

Đây là lần đầu tiên, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ khai thác cát trái phép diễn ra trên địa bàn.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 20/7/2022, Công an thành phố Mỹ Tho kết hợp với Công an xã Thới Sơn phát hiện ghe vỏ sắt không biển kiểm soát do Trương Văn Khanh (sinh năm 1986), xã Thới Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An và Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1982) xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền (đoạn qua xã Thới Sơn).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an xác định Trương Văn Khanh đã hút trái phép 7,64m3 cát nên tiến hành lập biên bản tạm giữ: 1 ghe vỏ sắt, 1 máy hút cát, 1 ống nhựa hút cát và 7,64m3 cát (trị giá 916.800 đồng).

Quá trình điều tra, Trương Văn Khanh và Nguyễn Văn Dũng khai do ông Nguyễn Thanh Thuận (sinh năm 1978), xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thuê điều khiển ghe vỏ sắt không biển kiểm soát của chủ ghe Võ Hoàng Phú (sinh năm 1979), xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, với giá 7 triệu đồng/tháng) để đi mua cát về bán lại cho khách hàng, mỗi chuyến ông Thuận trả công cho Khanh và Dũng 300 nghìn đồng/người.

Sau khi nhận số tiền 3 triệu đồng và phương tiện từ ông Thuận để đi mua cát, Khanh rủ Dũng lấy tiền tiêu xài cá nhân. Không còn tiền, 2 người này bàn bạc nhau đi hút cát trái phép. Sau đó, cơ quan công an bắt giữ.

Ngoài ra, Công an thành phố Mỹ Tho cũng xác định: ngày 16/5/2022, Trương Văn Khanh bị Công an tỉnh Vĩnh Long xử phạt hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép với hình thức phạt tiền là 25 triệu đồng. Đến ngày 20/7/2022, Trương Văn Khanh tiếp tục có hành vi khai thác cát, sỏi dưới sông Tiền không có giấy phép và bị bắt quả tang.

Hội đồng xét xử nhận định tuy giá trị tài sản dưới 500 triệu đồng, nhưng do Khanh đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép trước đó nên đủ yếu tố cấu thành tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Riêng ông Dũng đã có hành vi cùng Khanh khai thác cát trái phép nhưng giá trị khoáng sản chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên cơ quan công an không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...