Làm sâu sắc quan hệ kinh tế Việt Nam-Malaysia

Quan hệ kinh tế Việt Nam-Malaysia đang được làm sâu sắc với nhiều tiềm năng hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng khu vực.

Các đại biểu tham gia Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia. (Ảnh: BTC)
Các đại biểu tham gia Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia. (Ảnh: BTC)

Ngày 1/8, trong khuôn khổ Tuần lễ Madani Malaysia, Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, thông qua Văn phòng tại Đại sứ quán Malaysia ở Hà Nội, đã tổ chức Hội thảo doanh nghiệp với chủ đề: “Thắt chặt quan hệ: Làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Malaysia”.

Các đại biểu đến từ hơn 25 doanh nghiệp hàng đầu của 2 nước đã cùng tham gia sự kiện nhằm thể hiện cam kết chung trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác kinh tế song phương.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai nhấn mạnh sự tương đồng trong chiến lược phát triển kinh tế của hai quốc gia.

Theo Đại sứ, Khung Kinh tế Madani và Kế hoạch tổng thể công nghiệp 2030 (NIMP 2030) là những trụ cột để Malaysia trở thành quốc gia đứng đầu khu vực về công nghiệp giá trị cao. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

1l1a2106.jpg
Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Đại sứ Tan cho biết, quan hệ kinh tế song phương đang đạt nhiều thành tựu ấn tượng. Trong năm 2024, kim ngạch thương mại hai nước đã đạt 18,14 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm trước. Malaysia hiện đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 10 tại Việt Nam, với 760 dự án trị giá gần 13 tỷ USD, tập trung vào sản xuất, năng lượng và bất động sản.

Các đại biểu Việt Nam tham dự hội thảo bao gồm ông Nguyễn Phúc Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á-châu Phi, Bộ Công Thương và ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Phúc Nam đánh giá cao hội thảo lần này, coi đây là cơ hội quan trọng để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời kế thừa đà phát triển từ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện được thiết lập vào tháng 11/2024. Hai nước đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD.

Ông Nam nhấn mạnh, thay vì cạnh tranh, hai bên nên hợp tác để phát triển chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp Halal và bán dẫn.

1l1a2129-1177.jpg
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á-châu Phi, Bộ Công Thương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Phó Vụ trưởng Nguyễn Phúc Nam đề xuất hai bên hợp tác thích ứng chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực Halal và bán dẫn. Malaysia có hệ thống chứng nhận Halal uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong đóng gói bán dẫn; Việt Nam sở hữu nguồn nguyên liệu đồi dào và lực lượng lao động trẻ.

Hội thảo lần này tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng tăng trưởng. Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, các đối tác Việt Nam được khuyến khích khám phá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Malaysia.

Với lĩnh vực bán dẫn, hội thảo nhấn mạnh nỗ lực kết nối lợi thế của Malaysia trong thị trường đóng gói và kiểm định toàn cầu với nguồn kỹ sư chất lượng cao đang gia tăng tại Việt Nam. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hợp tác giữa PETRONAS và PetroVietnam trong điện gió ngoài khơi được nêu bật như một hình mẫu tiêu biểu, thể hiện vai trò dẫn dắt khu vực trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Đối với chuỗi cung ứng tích hợp, hội thảo hướng tới xây dựng mạng lưới xuyên biên giới vững chắc trong các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, chuyển đổi số và xe điện, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Với chia sẻ từ các chuyên gia Việt Nam và quốc tế, sự kiện đã mang đến cái nhìn chuyên sâu về bức tranh kinh tế Việt Nam–Malaysia, đồng thời gợi mở nhiều hướng hợp tác mới giữa hai nước. Các phân tích tập trung vào việc khai thác hiệu quả các lợi thế bổ sung, như năng lực sản xuất ngày càng mở rộng của Việt Nam và vai trò trung tâm hậu cần Halal của Malaysia, nhằm hình thành chuỗi cung ứng khu vực linh hoạt và bền vững hơn.

1l1a2332-5918-8548.jpg
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhấn mạnh tiềm năng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam, nhờ hệ thống ưu đãi thuế hấp dẫn và môi trường chính sách ngày càng hoàn thiện. Các nội dung thảo luận cũng giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin chiến lược để điều chỉnh định hướng đầu tư, tận dụng tốt hơn các cơ hội hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Kết thúc chương trình, Đại sứ Tan Yang Thai tái khẳng định cam kết của Đại sứ quán Malaysia cũng như các cơ quan Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia và Phòng Thương vụ Malaysiatrong vai trò là cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp. “Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ... Hãy xem chúng tôi là đối tác sát cánh cùng các bạn để biến cơ hội thành hiện thực”, Đại sứ nhấn mạnh.

Chương trình nằm trong Tuần lễ Madani do Đại sứ quán Malaysia khởi xướng, hỗ trợ vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và chiến dịch quốc gia Visit Malaysia 2026.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.