Việt Nam và Malaysia cùng chia sẻ, kết nối tri thức, đầu tư cho thế hệ tương lai

Sáng 28/5, tại Kuala Lumpur, nhân dịp thăm chính thức Malaysia, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan khác, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Malaysia (UKM).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Malaysia. (Ảnh THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Malaysia. (Ảnh THANH GIANG)

Cùng dự có Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek.

UKM là 1 trong 5 đại học hàng đầu về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và y khoa; là cái nôi đào tạo của nhiều lãnh đạo xuất sắc, cao cấp của Malaysia.

Phát biểu tại Đại học UKM, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự được tới thăm và phát biểu tại đây, đánh giá cao mục tiêu và sứ mệnh của nhà trường: cam kết tiên phong trong việc dẫn dắt phát triển một xã hội học tập, năng động, đạo đức và đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng nhà trường về những thành tựu đáng tự hào đã đạt được; chúc mừng các bạn học viên, sinh viên - những người mang trong mình niềm tin, nhiệt huyết, khát vọng và sứ mệnh dẫn dắt tương lai, tương lai thuộc về thế hệ trẻ.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng tập trung trao đổi về 5 nội dung lớn. Theo đó, về quan hệ Việt Nam-Malaysia, Thủ tướng cho biết, trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với mốc son chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 11/2024).

Kể từ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy mạnh chỉ trong thời gian rất ngắn với nhiều điểm sáng tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Hai bên đã nhất trí hoàn tất nội dung Chương trình hành động Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 trong chuyến thăm này của Thủ tướng; tin cậy chính trị, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau ngày càng được củng cố, các nhà lãnh đạo thường xuyên chia sẻ, tham vấn chính sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia đã 4 lần gặp gỡ trong năm 2025, cả trực tiếp và trực tuyến, để kịp thời trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm. Các cơ chế song phương được triển khai hiệu quả.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng với những kết quả hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua; khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước đang ngày càng được củng cố, tăng cường, trở thành một hình mẫu hợp tác trong ASEAN: bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa, rộng về tầm nhìn; chung mục tiêu độc lập, chủ quyền, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Đồng thời, sự gắn kết bền chặt giữa hai nước góp phần quan trọng viết nên câu chuyện Đông Nam Á thống nhất trong đa dạng, có văn hóa phong phú, nguồn lao động trẻ, thị trường rộng, đoàn kết và tự cường, là tâm điểm của tăng trưởng, phát triển năng động, phát triển bao trùm và thịnh vượng, nhanh và bền vững.

Thủ tướng cho biết, tại hội đàm ngày 25/5 vừa qua, hai Thủ tướng Việt Nam và Malaysia đã thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Trong đó, tiếp tục duy trì, nâng cấp và phát huy hiệu quả của các cơ chế hiện có; quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong 1-2 năm tới theo hướng cân bằng và bền vững; tăng cường trao đổi, tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo...; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới; thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân; đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết nối văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong đa dạng; kiên trì, kiên định vai trò trung tâm của ASEAN trên các lĩnh vực (như phát triển bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, vấn đề Biển Đông...).

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Malaysia phát biểu chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: THANH GIANG)

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Malaysia phát biểu chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: THANH GIANG)

Về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tình hình mới, Thủ tướng cho rằng, chúng ta đang tiến vào kỷ nguyên mà tri thức là sức mạnh cốt lõi, giáo dục là nền tảng chủ lực, con người là tài sản chiến lược; đột phá khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng, yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững của mỗi quốc gia.

Tri thức là chìa khóa, công nghệ là cánh cửa để mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đây chính là lúc các cơ sở đào tạo đóng vai trò trung tâm trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai, không chỉ cho một quốc gia, mà cho toàn khu vực và cả thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao việc Đại học UKM đã ký Ý định thư hợp tác với 2 Đại học hàng đầu Việt Nam (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội), mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học-công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam xác định cần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát động phong trào xã hội học tập, học tập suốt đời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi các vấn đề liên quan phát triển Việt Nam và Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi các vấn đề liên quan phát triển Việt Nam và Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Về mục tiêu, định hướng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam coi giáo dục đào tạo cùng với khoa học-công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc với ưu tiên hàng đầu là thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hoàn thành các mục tiêu nói trên, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025 và 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Để tăng trưởng nhanh, bền vững liên tục trong nhiều năm, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược: thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh.

Cùng với đó là đang thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, thực hiện quyết liệt Bộ tứ trụ cột (trong đó có Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng với hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phát triển kinh tế tư nhân); đang tập trung xây dựng Nghị quyết mới về hiện đại hóa, đột phá phát triển giáo dục-đào tạo, chiến lược bảo vệ sức khỏe của nhân dân, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về giáo dục và y tế.

Việt Nam sẽ thực hiện miễn học phí cho học sinh mầm non và phổ thông, ngay từ năm học 2025-2026. Phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam sẽ đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới về giáo dục và đào tạo.

Riêng về giáo dục đại học, Việt Nam đề ra 2 mục tiêu: đến năm 2030, phấn đấu có 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số ngành, lĩnh vực khoa học-công nghệ; đến năm 2035, phấn đấu có 12 cơ sở giáo dục đại học lọt vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và 2 đại học đạt nhóm 100 cơ sở hàng đầu thế giới trong một số ngành, lĩnh vực khoa học-công nghệ.

Về hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Malaysia, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Malaysia là hai nền kinh tế đang phát triển năng động tại Đông Nam Á, cùng chia sẻ tầm nhìn về phát triển bền vững dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực và các lĩnh vực mới về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong 4 trụ cột chính được thúc đẩy mạnh mẽ, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chung của hai nước Việt Nam-Malaysia.

Thời gian qua, Việt Nam và Malaysia đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác giáo dục, đẩy mạnh trao đổi sinh viên, giảng viên, phối hợp tổ chức hội thảo, xây dựng chương trình đào tạo chung, tạo nên một mạng lưới tri thức gắn kết ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Thủ tướng đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước về phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn rất lớn.

Thủ tướng cho rằng, để nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước, nhất là ở bậc đại học, cần dựa trên “5 trụ cột” gồm: tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; mở rộng giao lưu học thuật, kết nối sinh viên, trao đổi học bổng; phối hợp chặt chẽ trong việc phát triển chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng, công nhận tín chỉ và văn bằng; đẩy mạnh hợp tác trong khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng hoan nghênh việc xây dựng trường Đại học Malaysia tại Việt Nam.

Về hợp tác phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị, hai nước tập trung thực hiện “5 tăng cường”: tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu; tăng cường thúc đẩy kết nối các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm khởi nghiệp của hai bên; tăng cường hợp tác phát triển các chương trình nghiên cứu song phương, ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y học số, bảo mật dữ liệu; tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng mạng; tăng cường phối hợp chia sẻ kinh nghiệm phát triển Chính phủ số, dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tướng lưu ý, không chỉ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước mà cả trong ASEAN về lĩnh vực này.

Chia sẻ thông điệp gửi gắm tới nhà trường và các bạn học viên, sinh viên, Thủ tướng cho biết, ông cảm nhận được sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tinh thần ham học hỏi, là khát vọng vươn lên không ngừng, là nỗ lực vượt qua mọi thách thức, giới hạn của bản thân.

“Các bạn chính là đại diện cho thế hệ trẻ - những chủ thể định hình, kiến tạo và dẫn dắt tương lai không chỉ của Malaysia, mà góp phần định hình, kiến tạo, dẫn dắt tương lai của cả khu vực Đông Nam Á, là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực phát triển năng động của chúng ta”, Thủ tướng bày tỏ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển của hai quốc gia, các bạn trẻ chính là những chủ thể, lực lượng tiên phong trong kiến tạo và phát triển, là chủ nhân tương lai của mỗi đất nước.

Thủ tướng mong muốn, sinh viên phát huy tinh thần “5 chủ động”: chủ động trong học tập; chủ động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo động lực, truyền cảm hứng cho những người xung quanh; chủ động tham gia xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách; chủ động giao lưu và hội nhập quốc tế; chủ động tham gia gìn giữ hòa bình, ổn định và bản sắc văn hóa ASEAN.

Thủ tướng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến thế hệ thanh niên: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”; mong muốn thế hệ trẻ “thắng không kiêu, bại không nản”; có tư tưởng “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, biến cái không quan trọng thành cái quan trọng thì mới là quan trọng”; “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm; “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện”, mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng và đất nước.

Thủ tướng cho rằng, Việt Nam phải tiếp tục tục nỗ lực tham khảo, học tập tấm gương về học thuật và phát triển của Malaysia, với quan điểm phát triển giáo dục: “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể-Thầy cô giáo làm động lực-Nhà trường làm bệ đỡ-Gia đình là điểm tựa-Xã hội là nền tảng”.

Chúc Đại học Quốc gia Malaysia tiếp tục là điểm sáng trong bản đồ tri thức khu vực và là biểu tượng của giáo dục Malaysia, Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn về một Đông Nam Á không chỉ là trung tâm sản xuất, mà còn là trung tâm của ý tưởng; không chỉ là nơi ứng dụng của công nghệ, mà còn là nơi sáng tạo ra tri thức và công nghệ tương lai.

Thủ tướng kết thúc bài phát biểu hôm nay bằng một niềm tin: Tri thức là sức mạnh. Khi hai quốc gia cùng chia sẻ, kết nối tri thức, đầu tư cho thế hệ tương lai thì mọi giới hạn đều có thể vượt qua và những kỳ tích mới sẽ được xác lập.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Malaysia trong giáo dục đào tạo và các lĩnh vực phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì mục tiêu chung, hướng đến sự phát triển bền vững, thịnh vượng và ngày càng rực rỡ của hai nước và cộng đồng ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.