Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

Sáng 5/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E.Knapper. Cùng dự có Chủ nhiệm Văn Phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng được đón chào Đại sứ và nêu rõ, Đại sứ Marc E. Knapper là một người rất am hiểu về đất nước, con người Việt Nam. Từ khi nhận nhiệm vụ Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ đã có mối quan hệ gần gũi, thân thiết với các cơ quan chức năng Việt Nam, cùng nhau giải quyết các vấn đề cùng quan tâm. Đại sứ đã đến thăm nhiều địa phương và có quan hệ gần gũi, thân thiết với nhân dân Việt Nam. Từ đó, đã có những đóng góp tích cực thúc đẩy, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Đại sứ Marc E.Knapper bày tỏ vinh hạnh được gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng thời cho biết: Tổng thống Mỹ Joe Biden rất mong muốn được gặp mặt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong thời gian sắp tới.

Được trở lại làm việc tại Việt Nam lần thứ hai, Đại sứ Marc E.Knapper nhấn mạnh, đây là việc rất có ý nghĩa và là vinh dự của cá nhân, nhất là đúng vào dịp Việt Nam-Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện. Hai quốc gia đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng từ khi bình thường hóa quan hệ nhờ những nỗ lực và thiện chí của hai bên.

Đại sứ nêu rõ, từ khi được quay trở lại làm việc tại Việt Nam, luôn có ấn tượng rất sâu sắc về sự phát triển của Việt Nam và sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ, hợp tác giữa hai nước trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó đem lại lợi ích cho nhân dân và hai quốc gia.

Đại sứ cho biết, cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã kéo dài hơn dự kiến, điều đó chứng tỏ hai bên còn nhiều nội dung cần tiếp tục trao đổi. Tổng thống Mỹ Joe Biden rất coi trọng mối quan hệ, hợp tác với Việt Nam và coi việc phát triển mối quan hệ này là nhiệm vụ quan trọng. Tổng thống Mỹ Joe Biden rất mong muốn được gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, quan hệ Việt Nam và Hoa kỳ đã có những bước tiến dài sau 28 năm bình thường hóa quan hệ, có nhiều hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có những nội dung mang tính chất chiến lược. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa kỳ và xác định Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Những kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai nước là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, được thúc đẩy trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và theo tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai...

Chủ tịch nêu rõ, cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Binden đã để lại những thông điệp quan trọng, làm sâu sắc và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong tương lai.

Chủ tịch nước khẳng định, phát triển sâu sắc hơn quan hệ hai nước là mong muốn của cả 2 bên. Đồng thời mong muốn được đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Việt Nam, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, trong thời gian tới Đại sứ Marc E. Knapper quan tâm thúc đẩy một số nội dung công việc, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, hợp tác giữa 2 nước. Trong đó, tiếp tục trao đổi tiếp xúc các đoàn cấp cao; đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của hai nước; tăng cường các doanh nghiệp Hoa kỳ đến thăm, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam; phát triển hợp tác quốc phòng, an ninh…. Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng hợp tác trong giáo dục, đào tạo bởi đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong quan hệ hai nước trong tương lai.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại sứ Marc E. Knapper thống nhất tiếp tục quan tâm thúc đẩy các chương trình hoạt động nhân đạo; khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin; phát triển hợp tác giáo dục, đào tạo cùng các lĩnh vực quan trọng khác…. Bên cạnh đó, cùng ủng hộ thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.