Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand

Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 5/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam-New Zealand tại Trường Đại học Waikato, thành phố Hamilton.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với giảng viên, sinh viên Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với giảng viên, sinh viên Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Chuyến thăm của tôi lần này và chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand tới Việt Nam trong tháng 11 đã thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bối cảnh mới mở ra cơ hội mới

Diễn đàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Cơ quan Giáo dục New Zealand và Đại học Waikato tổ chức.

Cùng tham dự có: ông Anand Satyanand, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Waikato, nguyên toàn quyền New Zealand; Giáo sư Neil Quigley, Hiệu trưởng Trường Đại học Waikato, Chủ tịch Hội hữu nghị New Zealand-Việt Nam; Tổng giám đốc Cơ quan giáo dục New Zealand Grant McPherson; cùng lãnh đạo khoảng 20 trường Đại học của Việt Nam và đông đảo đại diện lãnh đạo trường Đại học của New Zealand.

Lễ tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam theo phong tục người Maori. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lễ tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam theo phong tục người Maori. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại Diễn đàn, Ban lãnh đạo Trường Đại học Waikato đã tổ chức lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn theo nghi thức truyền thống của người Maori.

Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand là sự kiện nối tiếp Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand trong bối cảnh mới” được tổ chức tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand vào tháng 11/2022 vừa qua.

Trao đổi với các đại biểu hai nước về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định hai mục tiêu phát triển đất nước gắn với hai cột mốc quan trọng là: năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Để đạt được hai mục tiêu này, Việt Nam xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: xây dựng, hoàn thiện thể chế; phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo trên cơ sở đổi mới sáng tạo; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội”- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có New Zealand, và việc thực hiện chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 bài bản, hiệu quả, Việt Nam đã nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, trở thành một trong 6 nước có độ bao phủ vaccine lớn nhất thế giới.

Trên cơ sở kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động của Việt Nam đã trở lại bình thường, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Từ tháng 3/2022, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn trở lại và kinh tế-xã hội đang phục hồi mạnh mẽ với dự kiến tăng trưởng cả năm đạt khoảng 8,5%.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục trên tất cả các cấp độ

Tại New Zealand hiện có khoảng 2.000 sinh viên Việt Nam đang theo học, mỗi năm có 25 cán bộ thuộc các bộ, ngành Việt Nam sang học tập, nghiên cứu theo chương trình hợp tác giữa hai nước. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 11 vừa qua của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand đã ký thỏa thuận hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước trên tất cả các cấp độ giữa Chính phủ với Chính phủ, giữa bộ với bộ và giữa cơ sở giáo dục, đào tạo với cơ sở giáo dục đào tạo.

Cùng với hợp tác giữa hai Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn giữa các trường đại học, các cơ sở giáo dục đào tạo của hai nước có các thỏa thuận hợp tác cụ thể, trực tiếp để qua đó tăng cường sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hết sức quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Ban lãnh đạo Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Ban lãnh đạo Đại học Waikato. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chia sẻ nhận định của ông Anand Satyanand, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Waikato, nguyên toàn quyền New Zealand và các đại biểu dự Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hợp tác giáo dục không chỉ giúp cho mỗi nước tăng cường năng lực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội mà còn là “sợi dây hữu nghị”, “sợi dây văn hóa” rất bền chặt giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Do đó, theo ông, hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục mà còn có tác động sâu rộng đối với các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong tổng số hơn 435 tỷ USD thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam hiện có 500 dự án với tổng số vốn khoảng 5 tỷ USD trong lĩnh vực giáo dục. Nhiều trường đại học hàng đầu thế giới đã mở cơ sở đào tạo trực tiếp tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn diễn đàn hợp tác giáo dục lần này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác giáo dục giữa hai nước”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Giáo sư Neil Quigley, Hiệu trưởng trường Đại học Waikato, Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, chia sẻ, ông rất may mắn khi được tham gia sâu rộng vào hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Qua hơn 20 năm kể từ khi ông đến Việt Nam để đặt những viên gạch đầu tiên cho hợp tác giáo dục, đến nay, lĩnh vực hợp tác này đã không ngừng phát triển. Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và hỗ trợ các chương trình hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Rất nhiều sinh viên Việt Nam đã đến học tập tại New Zealand và nhiều sinh viên New Zealand đã có các kỳ thực tập tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng, là cầu nối thúc đẩy sự hiểu biết chung giữa hai nước và ngày càng củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Giáo sư Neil Quigley nhận định, người Việt Nam hết sức coi trọng giáo dục, có truyền thống hiếu học. Dẫn lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Giáo sư Neil Quigley cảm ơn Việt Nam đã “ươm mầm” rất tốt cho các sinh viên Việt Nam trước khi sang học tập tại New Zealand, khẳng định du học sinh Việt Nam tại đây luôn được tôn trọng vì sự thông minh và ham học hỏi.

Cho biết, rất nhiều đại diện của các tổ chức giáo dục New Zealand đã có mặt tại Diễn đàn, bao gồm cả các cơ sở giáo dục công lập và tư thục, Giáo sư Neil Quigley khẳng định, đây chính là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ sâu rộng giữa hai đất nước.

Bày tỏ nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Giáo sư Neil Quigley cho rằng, hợp tác giáo dục giữa hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. “Người Việt Nam có câu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và thời điểm hiện nay chính là như vậy đối với mối quan hệ hai nước”, Giáo sư nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học của New Zealand và Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ giữa các trường đại học của New Zealand và Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội, Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam đã công bố thành lập. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Waikato, Giáo sư Neil Quigley nhấn mạnh: Hội được tái thành lập sau một thời gian gián đoạn và tin rằng, đây sẽ là phương thức hữu hiệu để các cơ quan, tổ chức của New Zealand quan tâm và mong muốn hợp tác với Việt Nam có thể trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại New Zealand và cộng đồng người Việt tại New Zealand.

Ông cũng cho biết sẽ khuyến khích thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giáo dục, hỗ trợ các sinh viên Việt Nam khi sang học tại New Zealand thời gian tới.

Việt Nam là đất nước đang phát triển có quy mô dân số đạt 100 triệu người vào quý I/2023 và đang trong thời kỳ dân số vàng, các tầng lớp trung lưu phát triển nhanh. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, đến năm 2035 sẽ có khoảng 3,5 triệu học sinh Việt Nam có nhu cầu theo học bậc đại học, tăng gấp đôi so với số sinh viên đại học năm 2019.

Trong khi đó, New Zealand là đất nước có nền giáo dục phát triển và có hệ thống giáo dục đại học chất lượng cao, uy tín trên thế giới. Hợp tác giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong thực hiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021-2024.

(Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ)

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Anand Satyanand, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Waikato, nguyên toàn quyền New Zealand đã chứng kiến lãnh đạo các trường đại học hai nước trao đổi 10 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết; trong đó tập trung vào những lĩnh vực giáo dục, đào tạo gồm:

Thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng công trình, kinh tế, quản trị kinh doanh, sinh học, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh, đào tạo nghiên cứu quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu, trao đổi học thuật, trao đổi giáo viên và sinh viên, quản trị khách sạn…

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.