Làm rõ nguyên nhân một sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh

Trưa ngày 27/5, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện đang phối hợp cơ quan Công an cùng các đơn vị liên quan làm các thủ tục pháp y để làm rõ nguyên nhân một sản phụ tử vong sau khi sinh tại bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, nơi xảy ra sự việc.
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, vào lúc 14 giờ 8 phút ngày 24/5, sản phụ Địch Thị Hợp sinh năm 1990, trú tại tổ 8, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh với tình trạng: tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, mạch 84 lần/phút, thân nhiệt 37 độ C, nhịp thở 20 lần/phút, huyết áp 120/80mmHg, cân nặng 62kg, BMI 26, tim nhịp đều, phổi trong, bụng mềm, gò tử cung thưa, bề cao tử cung/vòng bụng 34/96cm, tim thai 140 lần/phút; khám trong: cổ tử cung dày mở 1cm, ối còn, ngôi đầu cao, khung chậu bình thường/lâm sàng và các kết quả cận lâm sàng trong giới hạn bình thường.

Kết quả chẩn đoán thai con rạ 39 tuần 6 ngày. Sau đó, sản phụ được theo dõi các yếu tố chuyển dạ tại phòng chờ sinh.

Đến lúc 20 giờ ngày 24/5, sinh hiệu ổn định, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ: đau bụng, có cơn gò tử cung thưa, tim thai 147 lần/phút; khám trong: cổ tử cung mở 2cm, xóa 70%, ngôi đầu, ối còn, âm đạo huyết sậm màu.

Đến lúc 8 giờ ngày 25/5, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ: Đau bụng, có cơn gò tử cung thưa, tim thai 147 lần/phút; khám trong: cổ tử cung mở 2cm, xóa 70%, ngôi đầu, ối còn, âm đạo huyết sậm màu. Sản phụ tiếp tục được theo dõi các yếu tố chuyển dạ và chỉ định đo tim thai qua máy Monitor.

Lúc 6 giờ 55 phút ngày 26/5, sản phụ tỉnh táo, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn, bụng mềm, tim thai 146 lần/phút, tử cung gò 3-4 cơn/10 phút, cổ tử cung 4cm xóa 70%, ngôi đầu, ối còn. Lúc này, các bác sĩ xử trí bấm ối. Sau khi bấm ối, tim thai 152 lần/phút, ối trắng đục, lượng ít. Sản phụ tiếp tục được theo dõi các yếu tố chuyển dạ và các bác sĩ tư vấn cho người bệnh và gia đình phương pháp giảm đau sản khoa và gia đình đã đồng ý.

Cũng trong thời điểm này, mời bác sĩ gây mê hồi sức giảm đau sản khoa. Lúc 7 giờ 10 phút ngày 26/5/2023, trong lúc bác sĩ gây mê khám tiền mê: Sản phụ đột ngột than khó thở, xuất hiện tím tái toàn thân, các bác sĩ xử trí cho người bệnh thở oxy.

Lúc này, sản phụ khó tiếp xúc, dấu hiệu sinh tồn qua Monitor: Mạch: 94 lần/phút, huyết áp: 120/70mmHg, SPO2: 80-84%, tim thai 100-110 lần/phút,

Theo chẩn đoán suy thai cấp, thai con rạ đủ tháng chuyển dạ, mẹ suy hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân nghi thuyên tắc ối.

Các bác sĩ liền xử trí cho sản phụ thở oxy qua mặt nạ 8 lít/phút không hiệu quả, chuyển qua bóp bóng. Đồng thời mời hội chẩn toàn viện khẩn cấp và thống nhất mổ lấy thai cấp cứu.

Lúc 7 giờ 15 phút ngày 26/5, sản phụ tiếp xúc khó, tím tái, bóp bóng bằng Ambu, nổi vân tím nhiều ở tay, chân, thân mình, môi tím, mạch khó bắt, huyết áp chưa đo được, SPO2: 76 % (bóp bóng với oxy 100%). Lúc này các bác sĩ đặt ống nội khí quản, thở máy và tiến hành phẫu thuật lấy thai cấp cứu.

Trong quá trình mổ lấy thai đã mổ lấy ra một bé gái nặng 3400gr và tiến hành các biện pháp cầm máu tích cực nhưng không hiệu quả, nên tiến hành cắt tử cung. Đồng thời tiếp tục hồi sức tích cực trên bàn mổ: Đặt catherter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm, thở máy, lập 2 đường truyền ở hai tay, truyền 10 đơn vị máu, trong đó có 3 đơn vị máu tươi và truyền dịch nhưng tình trạng của sản phụ không cải thiện.

Lúc 10 giờ 20 phút ngày 26/5, sản phụ tử vong. Hiện tại, tình trạng của bé gái ổn định và được theo dõi chăm sóc tại Khoa Nhi sơ sinh.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, trong suốt quá trình nhập viện, sản phụ đã được các bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện hướng dẫn và tận tình điều trị hết sức trong khả năng và chuyên môn.

Hiện tại, về phía bệnh viện đã yêu cầu Khoa Phụ sản họp, báo cáo đánh giá toàn bộ quá trình điều trị cho sản phụ và đồng thời đã gửi báo cáo nhanh về cho Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk để có đánh giá và chỉ đạo chuyên môn.

Về phía gia đình sản phụ, Bệnh viện đã giải thích tình trạng bệnh và hỗ trợ xe đưa thi thể sản phụ về nhà.

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đang phối hợp cơ quan Công an cùng các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.