Lâm Đồng: Tất cả 124 xã, phường, đặc khu hoàn thành đại hội đảng bộ

Đến ngày 31/7, tất cả 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hoàn thành Đại hội đảng bộ. Đây là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác tổ chức Đại hội được thực hiện chu đáo, tạo không khí phấn khởi trong toàn đảng bộ xã, phường, đặc khu tại Lâm Đồng.
Công tác tổ chức Đại hội được thực hiện chu đáo, tạo không khí phấn khởi trong toàn đảng bộ xã, phường, đặc khu tại Lâm Đồng.

Đại hội đảng bộ cấp cơ sở tại Lâm Đồng diễn ra từ ngày 15/7, cao điểm là từ ngày 21 đến 31/7. Trong đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng chọn Đảng bộ xã Đơn Dương làm đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp xã, phường, đặc khu vào ngày 15/7.

Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ xã Đơn Dương được tổ chức thành công, với sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và được kết nối trực tuyến đến tất cả các đơn vị cấp xã trong toàn tỉnh. Việc tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trên phạm vi toàn tỉnh được tổ chức ngay sau khi kết thúc Đại hội điểm.

ndo_br_10.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Đơn Dương ngày 15/7.

Ngay từ sau Đại hội điểm và công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đã được kích hoạt, vào cuộc quyết liệt. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, công tác tổ chức được triển khai theo đúng tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn cụ thể của Tỉnh ủy.

ndo_br_11-don-duong.jpg
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Đơn Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp dự, chỉ đạo tại tất cả các đại hội, qua đó tạo niềm tin, sự phấn khởi và trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

ndo_br_2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, công tác tuyên truyền trước và trong Đại hội được các xã, phường, đặc khu quan tâm; khẳng định đây là sự kiện chính trị, dấu mốc quan trọng trong quá trình bước vào giai đoạn phát triển mới; công tác tổ chức Đại hội, giới thiệu thành tựu kinh tế-xã hội, tiềm năng, lợi thế của địa phương được thực hiện khá tốt, tạo ấn tượng với đại biểu.

ndo_br_5-dac-khu-phu-quy.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội Đảng bộ đặc khu Phú Quý.

Nội dung báo cáo chính trị được đầu tư cả hình thức trình bày và chất lượng nội dung. Trong đó, phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp… nêu khá rõ và toàn diện, thể hiện tính quyết tâm cho nhiệm kỳ tới, nhất xác định những khâu đột phát, chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm.

ndo_br_19.jpg
Các đại biểu dự Đại hội thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và thực hiện theo đúng nguyên tắc, nội quy, quy chế.

Công tác tổ chức Đại hội được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm, tạo được không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi, sức lan tỏa lớn trong toàn đảng bộ xã, phường, đặc khu. Các đại biểu dự Đại hội thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và thực hiện theo đúng nguyên tắc, nội quy, quy chế.

ndo_br_14-lac-duong.jpg
Công tác tổ chức giới thiệu thành tựu kinh tế-xã hội, tiềm năng, lợi thế của địa phương tạo ấn tượng với đại biểu.

Việc thảo luận báo cáo chính trị của đảng bộ và tham gia góp ý văn kiện của cấp trên tại Đại hội có chất lượng, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao. Các đại biểu rất chú trọng, quan tâm tham gia góp ý nhiều đến những vấn đề liên quan lợi ích chính đáng của nhân dân và những khâu đột phá, việc liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển mới đối với cấp xã trong điều kiện hợp nhất tỉnh Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.