Lâm Đồng phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực ứng phó bão số 13

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát đi văn bản hỏa tốc thông báo về việc phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực ứng phó với cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Công tác ứng phó bão số 13 được triển khai khẩn trương, đồng bộ tại các địa phương ven biển Lâm Đồng.
Công tác ứng phó bão số 13 được triển khai khẩn trương, đồng bộ tại các địa phương ven biển Lâm Đồng.

Thực hiện Công điện số 208, ngày 4/11 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, tránh, ứng phó cơn bão số 13 (Kalmaegi) và Công điện số 26, ngày 5/11 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão Kalmaegi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã phân công nhiệm vụ trực tại khu vực trung tâm, phía đông và phía tây tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc, cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành trực tại khu vực 1 - khu vực trung tâm chính trị-hành chính tỉnh Lâm Đồng.

1.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ hai, bên phải) cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành trực tại khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh trực khu vực 2 - phía đông tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lê Trọng Yên trực khu vực 3 - phía tây tỉnh; cùng một số sở ngành, đơn vị liên quan.

Tỉnh Lâm Đồng có đường bờ biển dài hơn 190km, với gần 8.300 tàu cá hoạt động. Đến 15 giờ ngày 6/11, toàn tỉnh có 3.174 tàu cá vào nơi tránh, trú bão Kalmaegi an toàn.

Nhiệm vụ của ca trực là tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến của bão Kalmaegi để chủ động ứng phó; chỉ đạo chính quyền các địa phương trong tỉnh triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai; chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng cứu, khắc phục sự cố kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu; chỉ đạo kiểm tra, rà soát lực lượng, vật tư, phương tiện, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông trong trường hợp mưa, lũ kéo dài.

2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (thứ hai, bên trái) cùng đoàn công tác kiểm tra tại hồ Sông Lũy, khu vực phía đông Lâm Đồng.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa thủy lợi, thủy điện; phương án ứng phó với thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi, thủy điện phù hợp với diễn biến mưa, lũ; chú trọng công tác chỉ đạo vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

5.jpg
Đến 15 giờ ngày 6/11, toàn tỉnh Lâm Đồng có 3.174 tàu cá vào nơi tránh, trú bão số 13.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Tỉnh Lâm Đồng có đường bờ biển dài hơn 190km, với gần 8.300 tàu cá hoạt động. Đến 15 giờ ngày 6/11, toàn tỉnh có 3.174 tàu cá vào nơi tránh, trú bão Kalmaegi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, các địa phương ven biển tại Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó; ngư dân đã nhanh chóng đưa tàu thuyền vào khu vực tránh, trú bão; lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn ngư dân chằng chống tàu thuyền, gia cố nhà cửa.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.