Lâm Đồng có 2.938 dự án đầu tư còn hiệu lực

Thông tin từ Thống kê tỉnh Lâm Đồng, quý I/2026, toàn tỉnh có 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách được cấp mới, tổng vốn đăng ký hơn 54.600 tỷ đồng; 12 dự án được chấp thuận điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư và một số nội dung liên quan.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.938 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 828.600 tỷ đồng; trong đó có 237 dự án FDI, tổng vốn đầu tư hơn 224.200 tỷ đồng. Nhằm tạo thêm động lực cho tăng trưởng, tỉnh xác định 20 dự án trọng điểm trong năm 2026, với tổng vốn hơn 88.000 tỷ đồng. Trong số này, có 10 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, hai dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, còn lại là dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Quảng Ngãi chỉ đạo gỡ vướng đầu tư công

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi đến cuối tháng 3 năm 2026 ngang bằng với bình quân chung của cả nước, nhưng chỉ tập trung ở một số chủ đầu tư. Hiện vẫn còn tình trạng chủ đầu tư chưa giải ngân, dù đã được bố trí nguồn vốn ngay từ đầu năm. Tại khu vực phía tây tỉnh, năm 2026, có 48 chủ đầu tư được phân bổ vốn từ đầu năm. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 18 chủ đầu tư phát sinh khối lượng giải ngân và 30 chủ đầu tư chưa giải ngân. Tỉnh đang yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, không để vốn chờ công trình…

Đắk Lắk có 7 sản phẩm đạt top hàng hóa, dịch vụ tin cậy năm 2025

ong-le-van-vuong-giam-doc-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-san-xuat-va.jpg
Ông Lê Văn Vương, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vương Thành Công (thứ 6 từ phải sang) nhận chứng nhận sản phẩm đạt TOP hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2025.

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố kết quả khảo sát hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2025 và doanh nghiệp ký cam kết vì người tiêu dùng năm 2026. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk có 7 sản phẩm đạt TOP 50 và TOP 100 hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, đều do Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vương Thành Công sản xuất. Cụ thể, doanh nghiệp này có 1 sản phẩm đạt TOP 50 hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2025 là cà-phê mộc - cà-phê bột và 6 sản phẩm đạt TOP 100 là cà-phê hữu cơ; cà-phê mộc đặc biệt - cà-phê bột; càphê mộc Robusta; cà-phê sấy lạnh Vương Thành Công; trà hoa cà-phê; trà cascara.

Chương trình khảo sát hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy là sự kiện được Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức thường niên. Năm nay, chương trình ghi nhận hàng trăm nghìn lượt bình chọn trực tuyến từ người tiêu dùng trên cả nước.

Lâm Đồng tăng cường quản lý, hướng tới nền nông nghiệp an toàn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát nên nhận thức của người dân và doanh nghiệp về việc chấp hành quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp ngày càng được nâng cao. Tình trạng buôn bán các mặt hàng kém chất lượng, sử dụng hoạt chất cấm hay ngoài danh mục cho phép từng bước được kiểm soát. Hoạt động quản lý nhà nước từng bước đi vào chiều sâu, hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu...

Đến nay, toàn tỉnh có 153.928 ha sản xuất được chứng nhận an toàn, bền vững. Diện tích sản xuất hữu cơ toàn tỉnh đạt 4.050 ha, mở ra dư địa cho phát triển nông nghiệp xanh và giá trị cao. Ở lĩnh vực chăn nuôi, có 1.900 trang trại, trong đó có 37 trang trại đã đạt chứng nhận VietGAHP, hữu cơ và 125 trang trại được công nhận an toàn dịch bệnh. Toàn tỉnh có 1 cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng diện tích 104 ha đã đạt các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, BAP, ASC; 6 cơ sở nuôi cá tầm quy mô 200.000 con mỗi năm.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức truyền thông chuyên đề về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút sự tham gia của 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số địa phương. Các hội viên được cung cấp kiến thức về những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết đối với sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ trẻ; được hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sinh nở an toàn, chủ động kế hoạch hóa gia đình để bảo vệ bản thân và con cái.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm “Cô đỡ thôn bản ơi” với hình thức diễn kịch gần gũi, sinh động, thông điệp về tác hại của tảo hôn được truyền tải giúp người dân dễ tiếp nhận và áp dụng vào thực tế cuộc sống. Theo kế hoạch, trong tháng 4 và 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai các buổi truyền thông tương tự tại nhiều xã, phường khác trong tỉnh.

tieu-pham-co-do-thon-ban-oi-tai-buoi-tuyen-truyen-gop-phan-chuyen-tai.jpg
Tiểu phẩm “Cô đỡ thôn bản ơi” tại buổi tuyên truyền, góp phần chuyển tải thông điệp một cách trực quan, dễ hiểu.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Gợi mở cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực bứt phá cho Lâm Đồng

Chiều 30/5, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì và phát biểu ý kiến.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường để dập đám cháy.

Gia Lai: Kịp thời dập tắt đám cháy tại kho chứa xe điện du lịch

Chiều 30/5, trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch, ở số 2 Lê Đức Thọ, làm rung động cả khu dân cư lân cận với những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên kéo dài hàng chục mét trên bầu trời, khiến người dân ở khoảng cách nhiều km vẫn nhìn thấy rõ sự việc. 

Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương ven biển.

Kết nối giao thông - đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Sở hữu 130 km bờ biển và cảng biển nước sâu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi có lợi thế lớn trong việc phát triển kinh tế biển. Để khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực này, tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối nhiều địa phương ven biển, mở ra không gian phát triển mới.

Thu hoạch chè ở Hợp tác xã Đông Trường Sơn, xã Kon Plong.

Giải bài toán bảo quản nông sản vùng cao

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về phát triển vùng nguyên liệu cà-phê, sâm, dược liệu và nhiều loại nông sản ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, hệ thống bảo quản sau thu hoạch vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và tính ổn định của nguồn nguyên liệu.

Đa dạng sản phẩm lụa tơ tằm Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nâng cao giá trị ngành dâu tằm tơ

Cách đây hơn 50 năm, Lâm Đồng được ví là “thủ phủ” tơ lụa Việt Nam. Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm gây dựng, giấc mơ về “kinh đô” lụa Việt đứt quãng vì nhiều nguyên nhân.

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Sản phẩm cà-phê chế biến sâu được giới thiệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển bền vững cây công nghiệp

Là cây trồng chủ lực, tạo việc làm và thu nhập cho phần lớn nông dân, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu, các loại cây công nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với kinh tế tỉnh Đắk Lắk.

Nút giao vòng xoay Mả Vòng, phường Tây Nha Trang nhìn từ trên cao.

Gỡ điểm nghẽn giao thông Mả Vòng

Tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao vòng xoay Mả Vòng, phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trước thực trạng đó, tỉnh Khánh Hòa dự kiến đầu tư xây dựng hầm chui để giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” này.

Những cánh rừng ngập mặn ở xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng.

Phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển

Nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm gần đây, người dân khu vực ven biển phía nam thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh trồng, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn. Đến nay, hàng trăm héc-ta cây mắm, cây đước đang hồi sinh, trở thành "lá chắn xanh" bảo vệ cuộc sống của người dân vùng ven biển.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng.

Kiểm tra công tác khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU tại Đắk Lắk

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra thực tế tại các trạm kiểm soát Biên phòng, cảng cá, đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với địa phương, cảng cá và các lực lượng chức năng trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến và quản lý khai thác thủy sản.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo khoa học “Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Đắk Lắk khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”

Hội thảo không chỉ hướng đến việc phân tích, nhận diện vấn đề, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy Đắk Lắk sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tơi tích cực tăng gia sản xuất.

Lan tỏa những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại xã biên giới Ia Tơi

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại kỳ họp.

Đắk Lắk mở rộng liên kết vùng-ngành, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế Đông-Tây, Bắc-Nam và xuyên vùng

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch tỉnh nhằm xác định lại các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển; đề ra nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và những nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh theo hướng phát triển nhanh và bền vững.