Lâm Đồng chủ động phòng tránh và ứng phó bão số 15

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm, triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng tránh, ứng phó bão số 15 (bão Koto).

Lãnh đạo tỉnh và sở, ngành địa phương dự họp về tình hình khắc phục thiên tai và triển khai công tác ứng phó bão số 15 tại điểm cầu Lâm Đồng.
Lãnh đạo tỉnh và sở, ngành địa phương dự họp về tình hình khắc phục thiên tai và triển khai công tác ứng phó bão số 15 tại điểm cầu Lâm Đồng.

Chiều tối 29/11, tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng về tình hình khắc phục thiên tai những ngày vừa qua và triển khai công tác ứng phó với bão số 15.

Liên quan việc triển khai công tác ứng phó với bão số 15, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các địa phương được dự báo có ảnh hưởng bão phải vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, không được chủ quan, lơ là; lưu ý công tác ứng phó hoàn lưu bão sẽ xảy ra mưa lớn gây lũ lụt.

1-4682.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên nhân dân thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, chiều 29/11. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã ban hành nhiều văn bản về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông và chủ động phòng tránh, ứng phó với bão số 15.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Phú Quý tập trung triển khai các nội dung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 15 trong thời gian tới có thể gây ra, ảnh hưởng thiệt hại trên địa bàn tỉnh. Nhất là chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng tránh, ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

ndo_br_5.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình khắc phục thiên tai và triển khai công tác ứng phó bão số 15 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, lo ngại lớn nhất hiện nay đối với việc ứng phó bão số 15 là nguy cơ sạt trượt, sụt lún đất tại khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng khi đất đã “ngậm nước”. Tỉnh đang phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị chuyên môn để nghiên cứu biện pháp ứng phó trước mắt và lâu dài.

Hiện nay, do ảnh hưởng của bão số 15, tại một số khu vực ven biển Lâm Đồng đã xuất hiện sóng lớn gây sạt lở tại nhiều tuyến kè biển, trong đó có khoảng 200m kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1.

Sóng cao tràn qua mặt kè làm ngập úng các khu dân cư ven biển với mực nước khoảng 1m, gây thiệt hại đối với nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản; thống kê ban đầu có hơn 17 lồng và 26 ô nuôi thủy sản (khoảng 153m3) bị thiệt hại.

ndo_br_9.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng về tình hình khắc phục thiên tai.

Ngày 27/11, do ảnh hưởng bão số 15 gây sóng to đánh chìm thuyền thúng làm một người tử vong. Đến nay, ước tính sơ bộ ảnh hưởng thiệt hại do bão số 15 hơn 5,6 tỷ đồng.

Hiện, toàn tỉnh Lâm Đồng có 536 hồ chứa thủy lợi, đến nay tổng dung tích tại các hồ chứa khoảng 709/859 triệu m³, đạt trung bình khoảng 82% so với dung tích thiết kế; mực nước tại các hồ chứa thủy lợi nằm dưới mực nước dâng bình thường. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy lợi tổ chức vận hành theo đúng quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7.jpg
Tàu cá neo đậu trên sông Cà Ty tránh bão.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo 66 chủ hồ công trình hồ chứa thủy điện trên địa bàn tổ chức vận hành theo đúng quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vào lúc 15 giờ ngày 28/11, tổng số tàu thuyền toàn tỉnh 8.507 thuyền/44.071 lao động. Trong đó, đang hoạt động trên biển có 869 thuyền/4.727 lao động (trong đó, xa bờ có 106 thuyền/911 lao động).

Hiện, công tác trực chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện thường trực đã được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng ứng phó bão số 15.

1.jpg
Ứng phó bão số 15, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng di dời các hộ dân khu vực ven biển đến nơi an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.