Kỳ vọng phục hồi nền kinh tế Venezuela

Giá cả và nguồn cung năng lượng đang là thách thức chung trên toàn thế giới. Sở hữu lợi thế lớn về trữ lượng dầu mỏ, các chuyên gia đánh giá Venezuela có nhiều triển vọng vực dậy nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn thời gian qua, với mức dự báo tăng trưởng mạnh nhất trong 15 năm trở lại đây.
Cơ sở dầu mỏ ở Orinoco, Venezuela. (Ảnh REUTERS)
Cơ sở dầu mỏ ở Orinoco, Venezuela. (Ảnh REUTERS)

Giá cả và nguồn cung năng lượng đang là thách thức chung trên toàn thế giới. Sở hữu lợi thế lớn về trữ lượng dầu mỏ, các chuyên gia đánh giá Venezuela có nhiều triển vọng vực dậy nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn thời gian qua, với mức dự báo tăng trưởng mạnh nhất trong 15 năm trở lại đây.

Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Venezuela và khảo sát của Bloomberg, GDP của Venezuela dự kiến sẽ tăng từ 1,9% trong năm 2021 lên 8,3% trong năm nay. Các tổ chức và các chuyên gia kinh tế đều đồng thuận về triển vọng tăng trưởng GDP của quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2022. Venezuela từng rơi vào một cuộc suy thoái kéo dài, tuy nhiên nền kinh tế đang từng bước được cải thiện nhờ sự gia tăng về giá và sản lượng dầu mỏ, bên cạnh việc mở rộng nguồn thu thuế cũng như tín dụng ngân hàng trong nước. Hiện giá dầu thô đã tăng gần 50%, lên khoảng 115 USD/thùng. Nguồn thu ngoại tệ của Venezuela tăng mạnh thời gian qua nhờ xuất khẩu dầu đã tạo động lực cho sự tăng trưởng của nhập khẩu và tiêu dùng trong nước.

Bất chấp nhiều khó khăn, Venezuela đã tăng gấp đôi sản lượng khai thác dầu thô trong hai năm qua, lên mức khoảng 700.000 thùng/ngày. Trong quá khứ, là quốc gia nằm trong nhóm các nước có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, Venezuela từng có thời điểm đạt mức khai thác hơn 3 triệu thùng/ngày. Hoạt động sản xuất đang có triển vọng lạc quan sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý cho hai công ty dầu mỏ là Eni SpA của Italia và Repsol SA của Tây Ban Nha nối lại các chuyến hàng với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) vốn bị đình trệ cách đây hai năm. Quyết định này cũng đánh dấu bước tiến mới trong hy vọng cải thiện mối quan hệ giữa Caracas và Washington.

Ước tính, Venezuela có thể đạt sản lượng khai thác dầu xấp xỉ 1 triệu thùng/ngày nếu các biện pháp trừng phạt được nới lỏng. Lãnh đạo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhận định, việc cho phép bổ sung nguồn cung từ Venezuela sang các thị trường có thể giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu hiện nay. Bên cạnh lĩnh vực mũi nhọn là dầu khí, Chính phủ Venezuela cũng đang hướng tới việc đa dạng hóa nền kinh tế để tạo ra nguồn của cải khác ngoài dầu khí, như đẩy mạnh nông nghiệp, chăn nuôi và khai khoáng.

Đầu tháng 7, những chuyến hàng dầu thô đầu tiên của Venezuela chính thức cập bến châu Âu. Nguồn cung nhiên liệu từ Mỹ Latin sẽ giúp các quốc gia châu Âu phần nào hạ nhiệt vấn đề năng lượng đang rất phức tạp thời gian qua. Một số quốc gia thuộc khu vực Caribe như Saint Vincent & Grenadines, Bahamas và Antigua & Barbuda cũng lên tiếng ủng hộ dỡ bỏ rào cản để Venezuela được xuất khẩu dầu trở lại, qua đó giảm bớt tác động do sự gia tăng toàn cầu giá năng lượng.

Thủ tướng Saint Vincent & Grenadines Ralph Gonsalves (Ráp Gôn-xao-vét) cho biết, các quốc gia thuộc khu vực Caribe nêu trên đã nhất trí nối lại chương trình nhập khẩu dầu thô từ Venezuela (PetroCaribe), đồng thời nhấn mạnh việc nối lại chương trình PetroCaribe sẽ mang lại lợi ích cho các nước thành viên Cộng đồng Caribe (Caricom). PetroCaribe được thành lập năm 2005 theo sáng kiến của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez (U-gô Cha-vết) nhằm thúc đẩy phối hợp khai thác, chế xuất, vận chuyển và cung cấp dầu khí giữa các nước trong khu vực, từ đó giúp giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.