Kỳ thi lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Cuối tuần qua, hơn 105.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, bảo đảm thuận lợi cho thí sinh.

Ngày thi đầu tiên thời tiết khá thuận lợi nhưng sang ngày thi thứ hai, khu vực Hà Nội có mưa diện rộng. Em Nguyễn Minh Phương (học sinh lớp 9 Trường THCS Thái Thịnh, quận Ðống Ða) được bố đưa đến điểm thi từ sớm. Vừa chui ra khỏi tấm áo mưa, em đã được một tình nguyện viên hỗ trợ che ô vào tận phòng thi. Bố em Phương cho biết, thấy trời mưa, sợ có thể tắc đường hoặc nhiều khu vực bị ngập nên gia đình đưa con đi thi bằng xe máy cho cơ động, đến khá sớm để tránh những tình huống phát sinh, ảnh hưởng đến việc làm bài thi của con.

Anh Nguyễn Minh Trí, đưa con đi thi tại điểm thi Trường THPT Thạch Bàn (quận Long Biên) cho biết: "Tôi thấy các khâu tổ chức cho kỳ thi khá tốt. Các phụ huynh được bố trí nghỉ ngơi tại một trường học gần điểm thi trong lúc chờ con, không phải tập trung đông người trước cổng điểm thi, gây lộn xộn hoặc ách tắc giao thông, phụ huynh cũng đỡ vất vả khi phải ngồi ngoài trời chờ con thi xong".

Sau hai ngày, hơn 105.000 thí sinh đã hoàn thành ba bài thi quan trọng với nhiều tâm trạng khác nhau. Ðánh giá chung cho thấy, đề thi các môn năm nay nằm trong chương trình, bám sát xu hướng đánh giá năng lực.

Với môn Ngữ văn, các giáo viên đánh giá, đề thi có cấu trúc quen thuộc, các câu hỏi tương đối cơ bản, thí sinh có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Tuy nhiên, những thí sinh có khả năng lập luận tốt, tìm được những dẫn chứng ấn tượng để đưa vào bài viết sẽ được đánh giá cao.

Tuy hơi bất ngờ vì bài thi có câu hỏi về tác phẩm "Ðồng chí", nhưng em Nguyễn Minh Tâm, dự thi tại điểm Trường THPT Kim Liên (quận Ðống Ða) cho biết: "Cách đây ba năm, tác phẩm "Ðồng chí" đã xuất hiện trong đề thi. Tuy nhiên, nội dung này vẫn nằm trong chương trình đã được học, cho nên em vẫn làm được bài".

Môn ngoại ngữ vốn được coi là thế mạnh của nhiều thí sinh Hà Nội, tuy nhiên, đề tiếng Anh năm nay mang tính phân hóa cao, bám sát xu hướng đánh giá năng lực, dự đoán khó có nhiều điểm 10 như những năm trước.

Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Diệp, giáo viên Trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên) cho rằng, các câu hỏi ở mức nhận biết, thông hiểu là các câu hỏi về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng cơ bản, nằm trong chương trình học. Tuy nhiên, để làm tốt các câu hỏi vận dụng, học sinh trong quá trình học cần tích lũy và mở rộng kiến thức. Những thí sinh học thật chắc và nắm vững kiến thức ngữ pháp mới có thể đạt điểm tối đa.

Theo nhận định của một số giáo viên, đề thi Toán vào lớp 10 ở Hà Nội không quá khó, nhưng có tính phân hóa và sẽ không nhiều điểm cao như năm trước. Cấu trúc đề thi vẫn bao gồm 5 bài toán, mỗi bài gồm nhiều ý nhỏ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó với các dạng bài quen thuộc nhằm tránh gây ra sự xáo trộn, bỡ ngỡ cho các thí sinh.

Mặc dù đề thi có sự giảm nhẹ về độ khó so với đề minh họa của Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội, nhưng vẫn có sự phân hóa tốt. Em Nguyễn Minh Phương (Trường THCS Thái Thịnh) cho biết: "Ðề Toán năm nay có bài hình học khó, em nghĩ mãi mới tìm ra cách làm, cho nên không đủ thời gian hoàn thành bài thi. Em dự đoán mình được khoảng 8 điểm môn Toán". Sau khi kết thúc ba môn thi đại trà, các em học sinh dự thi vào các lớp chuyên sẽ làm bài thi môn chuyên trong ngày 10/6.

Theo Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội, với sự chủ động của ngành giáo dục, sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương, 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đã hoàn thành khâu coi thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Hơn 15.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được huy động làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi ở các khâu. Công tác coi thi được chú trọng, thực hiện đúng quy trình và cả kỳ thi chỉ có hai trường hợp vi phạm quy chế vì mang điện thoại vào phòng thi.

Thành đoàn Hà Nội đã huy động hơn 4.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ kỳ thi. Liên quan đến một số mạng xã hội có thông tin về việc lộ đề thi môn Ngữ văn, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội khẳng định, các thông tin này không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức kỳ thi. Sở Giáo dục và Ðào tạo đề nghị Công an thành phố Hà Nội xác minh làm rõ các thông tin liên quan và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để bảo đảm sự nghiêm túc, an toàn của kỳ thi.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 2/7, Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội sẽ công bố kết quả kỳ thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.