Kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam tại Pyatigorsk, LB Nga

NDĐT - Trong không khí chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam, tối 19-10, cộng đồng người Việt tại TP Pyatigorsk đã quây quần tổ chức buổi gặp mặt nhằm tôn vinh những người phụ nữ chịu thương chịu khó, những người chị, người mẹ, người vợ được mệnh danh là “người giữ lửa” tổ ấm nơi thành phố nổi tiếng với “năm ngọn núi” ở miền nam nước Nga này.

Kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam tại Pyatigorsk, LB Nga

Pyatigorsk là một trong những thành phố đầu tiên tại LB Nga thành lập Hội đồng hương Việt Nam vào năm 2008, sau Moscow và Saint Petersburg. Với số thành viên ban đầu khoảng 800 người, đến nay hơn một thập kỷ đã trôi qua, cộng đồng người Việt tại TP Pyatigorsk cũng trải qua những lúc thăng trầm, ít nhiều phụ thuộc vào tình hình kinh tế nước sở tại. Chủ yếu sinh sống bằng nghề buôn bán ở chợ, người Việt tại Pyatigorsk có lúc lên tới 1.500 người. Tuy nhiên, đời sống kinh tế nước Nga trong vài năm qua chịu nhiều ảnh hưởng bởi các đợt cấm vận, trừng phạt kinh tế liên tiếp từ phương Tây, đến nay con số trên đã giảm hơn nửa, chỉ còn khoảng 700 người. Nếu lúc thịnh vượng bà con người Việt có tới 600-700 quầy hàng tại các khu chợ trong thành phố, thì nay bà con ta chỉ còn trụ lại khoảng 200 quầy hàng.

Đời sống gặp không ít khó khăn, song không vì thế mà cuộc sống của bà con người Việt ở “Phố núi” vơi đi tiếng cười. Những buổi liên hoan, gặp gỡ chung vui cùng nhau của cộng đồng người Việt ở Pyatigorsk không phải là sự kiện hiếm hoi.

Chia sẻ về tình hình người Việt ở Pyatigorsk, Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Pyatigorsk Nguyễn Khắc Thành khẳng định: “Chính quyền địa phương luôn hỗ trợ họ trong việc hoàn tất thủ tục pháp lý để có được giấy tờ cư trú cần thiết, từ đó bà con ta có điều kiện thuận lợi hơn và yên tâm sinh sống, làm ăn”. Người Việt tại Pyatigorsk vốn là một cộng đồng yêu lao động, dễ hòa nhập, có quan hệ tốt với người dân địa phương. Để có được điều này, mỗi thành viên trong cộng đồng người Việt tại Pyatigorsk luôn xác định, mỗi người cần nỗ lực hết sức vì sự vững mạnh chung của cả cộng đồng.

Hiện nay, cũng như nhiều nơi khác trên đất Nga, Pyatigorsk đã có thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba. Và có thể nhận thấy rõ con em người Việt ở Pyatigorsk cũng như các vùng chung quanh trên toàn tỉnh Stavropol đều chăm chỉ học tập, trong đó có rất nhiều em đạt những thành tích cao.

Buổi liên hoan mừng Ngày phụ nữ Việt Nam của cộng đồng người Việt ở Pyatigorsk lần này cũng là dịp để bà con động viên con cháu là các học sinh, sinh viên yên tâm học tập, vượt qua những khó khăn trước mắt, đạt được những thành tích học tập tốt nhất. Đây cũng là sự góp sức của con em ta, học tập đạt kết quả tốt là sự chia sẻ thiết thực nhất của các con, cùng bố mẹ mình vượt qua những khó khăn kinh tế hiện nay ở nước sở tại.

Có thể kể ra nhiều tấm gương học sinh, sinh viên Việt Nam tại Pyatigorsk học rất giỏi, nhiều cháu đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ, như cháu Lê Trần Tuấn Anh, cháu Nguyễn Thị Thanh Thảo. Nhiều con em người Việt đoạt những giải thưởng cao trong học tập, như cháu Nguyễn Khắc Đạt, con trai Chủ tịch Hội người Việt tại Pyatigorsk Nguyễn Khắc Thành đoạt Giải nhì môn Toán trong kỳ thi Olympic toàn LB Nga; em gái là Nguyễn Thị Mai cũng đoạt Giải nhì Olympic toàn LB Nga môn Hóa học. Hiện nay, cả hai cháu đều đã tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng tại Anh. Bên cạnh đó, nhiều con em người Việt cũng đoạt các giải thưởng cao trong toàn tỉnh Stavropol, như cháu Lương Việt Hải đoạt Giải nhất tiếng Anh, cháu Hoàng Trọng Hải đoạt Giải nhất môn Toán...

Đầu tháng 10 vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh đã tới thăm TP Pyatigorsk, tỉnh Stavropol trong chuyến công tác, thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Pyatigorsk, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập trường. Trong chuyến công tác này, Đại sứ, đoàn công tác và Chủ tịch Hội người Việt tại Pyatigorsk Nguyễn Khắc Thành đã gặp gỡ, làm việc với đại diện chính quyền tỉnh. Hai bên ghi nhận sẽ giúp đỡ công dân Việt Nam sinh sống ổn định, hợp pháp, hòa nhập tốt nhất với nước sở tại, góp phần giữ vững tình hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga. Đây cũng là điều mà những người làm công tác cộng đồng ở Pyatigorsk đang nỗ lực thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.