Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại vùng Viễn Đông nước Nga

Ngày 9/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm do cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập tại Primorye biểu diễn.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm do cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập tại Primorye biểu diễn.

Tham dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo chính quyền, Hội đồng lập pháp vùng Primorye, Bộ Ngoại giao Nga tại thành phố Vladivostok, Duma thành phố Vladivostok, Tổng lãnh sự quán các nước tại Vladivostok, Hội hữu nghị vùng Primorye với Việt Nam, các cựu quân nhân Nga từng công tác tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu sở tại, cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại vùng Viễn Đông.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên đã ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng 80 năm của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời vui mừng thông báo tới toàn thể quan khách sở tại và bà con cộng đồng những thành tựu nổi bật về chính trị-ngoại giao, kinh tế-xã hội của Việt Nam gần đây, cũng như mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

ndo_br_c.jpg
Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh chặng đường 75 năm quan hệ Việt-Nga là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt, Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên khẳng định, quan hệ hai nước ngày nay không ngừng củng cố và phát triển trên cơ sở sự tin cậy chính trị sâu sắc, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Nga nói chung và vùng Viễn Đông nói riêng, đặc biệt tỉnh Primorye và thành phố Vladivostok, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần đặt chân tới trên hành trình đi tìm con đường cách mạng và là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và khoa học kỹ thuật của khu vực Viễn Đông.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên chia sẻ, dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga là thời cơ thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, thực chất và hiệu quả giữa các địa phương của Việt Nam với khu vực Viễn Đông; đồng thời, nhấn mạnh vai trò và sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Viễn Đông đối với sự phát triển của khu vực.

ndo_br_b.jpg
Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và các khách mời tại buổi lễ.

Tham dự, phát biểu và gửi lời chúc mừng tới toàn thể nhân dân Việt Nam nhân sự kiện trọng đại của đất nước, các vị khách mời và bạn bè Nga bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Việt Nam, đánh giá cao quan hệ truyền thống, thủy chung đã được kiểm chứng qua thời gian của hai dân tộc và đồng thời tin tưởng mối quan hệ này tiếp tục phát triển thực chất và đi vào chiều sâu thời gian tới.

Ông Andrei Brovarets, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Primorye khẳng định, bất chấp những khó khăn, thử thách trong những năm tháng chiến tranh, dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam nỗ lực không ngừng vươn lên đạt được những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế.

Đồng quan điểm trên, ông Stetsko Nikolai, Phó Chủ tịch chính quyền vùng Primorye cho biết, tình hữu nghị qua nhiều thập kỷ là một phần lịch sử quan trọng góp phần gắn kết hai nước Việt Nam-Liên bang Nga và chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

Ông vui mừng cho biết, vùng Primorye là một trong những vùng dẫn đầu Nga tích cực hợp tác với Việt Nam. Ông đánh giá cao việc mở các chuyến bay thẳng kết nối các thành phố ở Viễn Đông của Nga với thành phố Nha Trang của Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao thương, hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước.

ndo_br_e.jpg
Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên chụp ảnh lưu niệm với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại vùng Viễn Đông.

Trong thư chúc mừng gửi tới Lễ kỷ niệm, ông Anton Voloshko, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Primorye khẳng định quan hệ hợp tác giữa vùng Primorye và Việt Nam trong nhiều năm qua được vun đắp bằng tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau.

Đánh giá cao lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam như một biểu tượng của chiến thắng, của cuộc đấu tranh giành tự do và độc lập dân tộc, ông Andrei Brick, Chủ tịch Duma thành phố Vladivostok cho biết, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, với lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết, Việt Nam ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ, bà Daria Stegniy, Phó Thị trưởng thành phố Vladivostok đã chuyển lời chúc mừng hết sức cảm động của Thị trưởng Konstantin Shestakov tới nhân dân Việt Nam.

Trong đó, Thị trưởng Konstantin Shestakov nhấn mạnh: thành phố Vladivostok tự hào lưu giữ kỷ niệm về các chuyến thăm của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, góp phần tạo nền móng vững chắc cho tình hữu nghị và hợp tác toàn diện trong tương lai giữa hai dân tộc, đánh giá cao sự phát triển năng động trong quan hệ hợp tác giữa hai nước qua nhiều thập kỷ.

ndo_br_e-7050.jpg
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại vùng Viễn Đông dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok.

Trong không khí thân tình hữu nghị, các đại biểu cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập tại Primorye và bạn bè Nga yêu mến đất nước, con người biểu diễn.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong bầu không khí thiêng liêng, trang trọng, để lại dấu ấn sâu đậm cho các đại biểu tham dự.

Sáng cùng ngày, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại vùng Viễn Đông đã dâng hoa bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok, để tưởng nhớ công lao trời biển của Người.

Có thể bạn quan tâm

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.

Phiên bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu.

Thỏa thuận giữa EU và Mercosur bị trì hoãn

Thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) tạm thời bị “đóng băng”, sau khi Nghị viện châu Âu (EP) nhất trí chuyển văn kiện này lên Tòa án Công lý EU để xem xét tính pháp lý, một động thái làm trì hoãn việc phê chuẩn và gia tăng sự không chắc chắn trong việc thực thi thỏa thuận.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại Adamuz, Tây Ban Nha, ngày 19/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện chia buồn về vụ tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha

Được tin về vụ tai nạn xảy ra giữa hai đoàn tàu cao tốc Iryo và Alvia tại thị trấn Adamuz, tỉnh Cordoba, Tây Ban Nha khiến nhiều người thiệt mạng, ngày 20/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Pedro Sanchez.

Người dân Đan Mạch tuần hành ủng hộ Greenland. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Châu Âu phản đối Mỹ đe dọa áp thuế

Mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đang đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng, sau khi Washington cảnh báo áp thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia châu Âu liên quan đến các hoạt động tại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật chính luận “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. (Ảnh: BẢO LONG)

Đại hội XIV của Đảng và tầm nhìn chiến lược phát triển, hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh mới

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, có những thời điểm mang ý nghĩa bước ngoặt, được ghi nhận và định hình bằng tầm nhìn, bản lĩnh và sự lựa chọn chiến lược của cả một dân tộc. Đại hội XIV diễn ra trong một bối cảnh thế giới có những biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó lường, đặt ra cả thời cơ lớn lẫn thách thức lớn.