Kỷ lục mới tại cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng-Manulife lần thứ 10

Sáng sớm 6/8, cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023 đại diện bởi Yamaha đã diễn ra thành công với việc ghi nhận kỷ lục mới ở cự ly 42,195km dành cho vận động viên nam ở cung đường chạy mới. Hai vận động viên giành chức vô địch cự ly 42,195km đều là người Ethiopia.
Hơn 9.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 5 hạng mục tại cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng-Manulife lần thứ 10.
Hơn 9.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 5 hạng mục tại cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng-Manulife lần thứ 10.

Lúc 3 giờ sáng, hơn 9.000 vận động viên, trong đó, có 1.500 vận động viên quốc tế chính thức tham gia tranh tài ở các nội dung, hạng mục thi đấu. Cuộc đua diễn ra vô cùng sôi nổi trong mùa giải lần thứ 10, với cung đường chạy mới của cự ly 42,195km, với đường chạy phần lớn trên 2 con đường dọc bờ biển đẹp và dài nhất thành phố Đà Nẵng là Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành.

Các vận động viên xuất phát tại đường Võ Nguyên Giáp, cạnh công viên Biển Đông, quận Sơn Trà.

Các vận động viên xuất phát tại đường Võ Nguyên Giáp, cạnh công viên Biển Đông, quận Sơn Trà.

Ở hạng mục nam, vận động viên người Ethiopia, Takele Ebisa đã xuất sắc giành chức vô địch với thành tích 2:26:11, phá kỷ lục cũ của Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng đang được vận động viên người Nhật bản nắm giữ với thời gian 2:32:16. Giải Nhì thuộc về vận động viên người Kenya Kipsang Charles Kipkorir với thời gian 2:45:25; giải Ba thuộc về vận động viên Việt Nam Trần Duy Quang 2:51:33.

Vận động viên người Ethiopia, Takele Ebisa, về đích đầu tiên với thành tích 2:26:11, phá kỷ lục cũ là 2:32:16.

Vận động viên người Ethiopia, Takele Ebisa, về đích đầu tiên với thành tích 2:26:11, phá kỷ lục cũ là 2:32:16.

Ở hạng mục nữ, vận động viên Birehan Marta Tinsae người Ethiopia giành chức Vô địch khi về đích với thành tích 2:58:26. Giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về 2 vận động viên Dương Thị Khanh của Việt Nam 3:12:48 và Uchino Satomi vận động viên người Nhật Bản 3:21:24.

Vận động viên Birehan Marta Tinsae người Ethiopia giành chức vô địch nữ cự ly 42,195km với thành tích 2:58:26.

Vận động viên Birehan Marta Tinsae người Ethiopia giành chức vô địch nữ cự ly 42,195km với thành tích 2:58:26.

Ở cự ly bán marathon 21km nam, giải Nhất thuộc về vận động viên Phạm Tiến Sản với thời gian 1:17:14; giải Nhì thuộc về vận động viên Lê Văn Thành (1:17:20); giải Ba thuộc về vận động viên Trịnh Minh Tâm (1:19:31).

Ở cự ly 21km nữ, vận động viên Shelmith Muriuki Nyawira, người Kenya, giành vị trí đầu khi hoàn thành cuộc đua với thời gian 1:21:53; giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về 2 vận động viên người Việt Nam là Thái Thị Kim Ngân (1:26:58) và Lê Thị Kha Ly (1:28:31).

Ở cự ly 10km, giải Nhất nam thuộc về vận động viên người Pháp, Charnet Stephane, với thời gian 0:35:11; giải nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Khánh Ly với thời gian 0:40:33. Hai giải Nhất hạng mục 5km thuộc về vận động viên nam là Trần Minh Quý (0:17:51) và vận động viên nữ Nguyễn Thị Thu Hà (0:19:16).

Cuộc đua năm nay mang đến cho vận động viên nhiều trải nghiệm thú vị trên đường chạy. Để khích lệ tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để vận động viên đạt được thành tích cao, các trạm DJ chơi nhạc và đội cỗ vũ được bố trí dọc đường đua để tạo không khí sôi động, các nhóm hỗ trợ di động trên đường luôn sẵn sàng tiếp sức cho vận động viên.

Công ty Yamaha Motor Việt Nam là đơn vị tài trợ và đồng tổ chức, dẫn đường cho các vận động viên bằng loại xe máy điện thân thiện với môi trường.

Đội dẫn đường bằng xe điện Yamaha NEO’s.

Đội dẫn đường bằng xe điện Yamaha NEO’s.

Lễ trao giải được tổ chức tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà ngay sau cuộc đua kết thúc, vinh danh các vận động viên có thành tích tốt ở các cự ly được chia thành 2 hạng mục nam và nữ nhận kỷ niệm chương và tiền thưởng, phần quà đến từ các đơn vị tài trợ và đối tác.

Riêng đối với vận động viên vô địch ở các cự ly được nhận phiên bản kỷ niệm chương được tạo thành từ những huy chương ở các mùa giải trước đó như một sự vinh danh đặc biệt.

Top 3 vận động viên nam cự ly 42,95km được vinh danh trong Lễ Trao giải.

Top 3 vận động viên nam cự ly 42,95km được vinh danh trong Lễ Trao giải.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng trao cờ vinh danh và phần thưởng đến các VĐV đạt giải nhất ở 5 nhóm tuổi theo cơ cấu của giải. 15 vận động viên có thành tích tốt nhất ở cả 4 cự ly cũng được trao tặng phần quà vinh danh cho sự nỗ lực của mình.

Các vận động viên có thành tích cao ở các hạng mục được vinh danh tại Lễ Trao giải.

Các vận động viên có thành tích cao ở các hạng mục được vinh danh tại Lễ Trao giải.

Trước đó, vào thứ 7 ngày 4/8, đường chạy trẻ em Ronny Dash, với sự tham gia của gần 800 bé và bố mẹ đã thành công chinh phục đường chạy 1.5KM.

Đường đua nhí cự ly 1,5km được mọi người tham gia cổ vũ nhiệt tình nhất.

Đường đua nhí cự ly 1,5km được mọi người tham gia cổ vũ nhiệt tình nhất.

Sau nhiều năm tổ chức, giải marathon quốc tế Đà Nẵng nhận được nhiều sự quan tâm, hưởng ứng từ các vận động viên chạy bộ cũng như người yêu thể thao nói chung. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của việc tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Các nhà vô địch của hai cự ly 42,195km và 21km tại cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng-Manulife lần thứ 10 sẽ giành suất tham gia hai giải chạy quốc tế Kuala Lumpur Marathon. Hai vận động viên nam và nữ người Việt nhanh nhất cự ly Marathon 42,195km nhận được suất tham gia Sydney Marathon, là ứng cử viên tham gia vào hệ thống giải World Major Marathon.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.