Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ 2023 khởi tranh vào ngày 3/12

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban tổ chức Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ thông báo chính thức ấn định thời gian thi đấu vào ngày 3/12/2023 (Chủ nhật). Đây là một trong những sự kiện chính thức của thành phố hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Điểm xuất phát Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ mùa giải 2022. (Ảnh: CMHR)
Điểm xuất phát Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ mùa giải 2022. (Ảnh: CMHR)

Đầu tháng 7 vừa qua đã diễn ra cuộc họp tổ chức đầu tiên với sự tham gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch thành phố Cần Thơ và Công ty DHA - đơn vị tổ chức đồng thời là chủ sở hữu Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ cùng với đại diện các sở, ngành liên quan.

Các thành viên tham dự đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức để đạt được thành công của Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ năm 2022, đặc biệt đã thu hút khoảng 5.000 vận động viên tham gia có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá rộng rãi hình ảnh thành phố Cần Thơ tới du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế du lịch Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Tuy nhiên, theo ý kiến của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, “để Giải thực sự phát triển bền vững, trở thành thương hiệu mang tính biểu tượng của thành phố, rất cần sự phối hợp và quyết tâm của các Sở, ban ngành, đoàn thể để Giải được tổ chức thành công, tạo trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên tham gia”.

Đến thời điểm này, Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ 2023 đã nhận được đăng ký gần 5.000 vận động viên, kỳ vọng sẽ thu hút 7.000 vận động viên tham gia tranh tài cả 4 cự ly bao gồm 42km, 21km, 10km và 5km.

Khẳng định cam kết để Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ lên một tầm cao mới, được ghi tên trên bản đồ Marathon quốc tế, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc điều hành DHA Việt Nam, cho biết: “Qua ghi nhận ý kiến trực tiếp của các vận động viên, đồng thời khảo sát kỹ lưỡng các cung đường chạy, ngay thời điểm này DHA Việt Nam đã có phương án điều chỉnh đường chạy cho mùa giải 2023, thay đổi 1 số đoạn đường cho phù hợp, và nâng cấp đường chạy trên toàn tuyến".

Giải đấu thu hút sự tham gia của mọi lứa tuổi.

Giải đấu thu hút sự tham gia của mọi lứa tuổi.

Ban tổ chức sẽ tăng cường các giải pháp để bảo đảm an toàn và sức khoẻ cũng như mang đến trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên tham gia. Cũng theo bà Hạnh, DHA Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực tổ chức Marathon để có những tư vấn phù hợp nhất cho công tác tổ chức, truyền thông, quảng bá nhằm thu hút ngày càng nhiều vận động viên đến chạy và trải nghiệm vẻ đẹp, thưởng thức đặc sản văn hóa của sông nước miền Tây Nam bộ.

Với sự ủng hộ của thành phố Cần Thơ cùng với cam kết của DHA, Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ sẽ là điểm đến yêu thích để các vận động viên trong nước và quốc tế cùng nhau khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của thành phố thủ phủ Đồng bằng sông Cửu Long.

Mùa giải 2022 từng thu hút 5.000 vận động viên tranh tài, được chào đón ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, người đã từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ (2014-2020) tham gia cự ly Full Marathon (42,195 km) cùng lãnh đạo các cấp, các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố đã đến tham dự cổ vũ cho sự kiện.

Giải được Hoa khôi Đại sứ Du lịch Cần Thơ Huỳnh Thúy Vy nhiệt tình quảng bá và trực tiếp tham gia chạy cổ vũ các vận động viên thi đấu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.