Công an xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Kỳ 3: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở

Để bảo đảm an ninh, trật tự có hiệu quả, thời gian qua, Công an xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; điển hình là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.
Công an xã Tân Hộ Cơ phối hợp Đoàn Thanh niên trên địa bàn xã hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeiD trên điện thoại thông minh.
Công an xã Tân Hộ Cơ phối hợp Đoàn Thanh niên trên địa bàn xã hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeiD trên điện thoại thông minh.

Tân Hộ Cơ là một trong 3 xã biên giới của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Xã Tân Hộ Cơ nằm ở phía bắc huyện Tân Hồng, phía đông giáp xã Thông Bình, phía tây giáp xã Bình Phú, phía nam giáp thị trấn Sa Rài và xã Tân Thành B (huyện Tân Hồng), phía bắc giáp xã Bon Tia Chắc Rây, huyện Sa Đách, tỉnh Prây Veng (Campuchia).

Xã có Quốc lộ 30 chạy ngang, có 1 cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và 1 cửa khẩu phụ Bình Phú. Diện tích của toàn xã là 4.627ha với 4 ấp bao gồm: Gò Bói, Chiến Thắng, Đuôi Tôm, Dinh Bà. Tổng số hộ dân hiện nay trên địa bàn xã là 4.091 hộ với 14.953 nhân khẩu (trong đó: có 7.575 nam và 7.378 nữ), số nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên là 12.142 nhân khẩu. Số đăng ký tạm trú có quốc tịch Việt Nam là 87 hộ với 109 nhân khẩu và số Việt Kiều Campuchia chưa có quốc tịch là 89 hộ với 167 nhân khẩu.

Đây được xem là địa bàn có đông dân cư và tương đối phức tạp, tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội, mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông,…

Để bảo đảm an ninh, trật tự có hiệu quả, thời gian qua, Công an xã Tân Hộ Cơ đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; điển hình là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

Quyết liệt triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công an huyện Tân Hồng, và Cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã Tân Hộ Cơ đã tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06).

Từ khi triển khai thực hiện Đề án 06 đến nay, Công an xã Tân Hộ Cơ đã tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, người dân, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả Đề án.

Đồng thời, Công an xã Tân Hộ Cơ nghiên cứu, vận dụng cách làm hay, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung Đề án bảo đảm tiến độ hoàn thành chỉ tiêu Công an cấp trên giao.

Đặc biệt, trong Đề án 06 của Chính phủ có nhiều nhóm tiện ích phục vụ cho công dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực với nền tảng sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an, nắm bắt được lợi ích như trên, Công an xã Tân Hộ Cơ đã triển khai tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh của mình.

Đồng thời, Công an xã hướng dẫn quần chúng nhân dân sử dụng VNeID của Bộ Công an trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, vừa thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia, vừa là hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để cho công dân tố giác, tin báo tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật đến Công an xã nhanh chóng, kịp thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Lực lượng Công an xã Tân Hộ Cơ biên tập, đăng tải tin, bài lên trang Fanpage của Công an xã Tân Hộ Cơ để tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Công an xã Tân Hộ Cơ biên tập, đăng tải tin, bài lên trang Fanpage của Công an xã Tân Hộ Cơ để tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm.

Khai thác, ứng dụng mạng xã hội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Bên cạnh việc ứng dụng VNeID của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chi bộ, Ban Chỉ huy Công an Tân Hộ Cơ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tổ chức xây dựng và đưa vào sử dụng các trang mạng xã hội trên ứng dụng Facebook, Zalo để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Bộ Công an đến quần chúng nhân dân đang sinh sống trên địa bàn xã.

Qua đó, giúp quần chúng nhân dân nắm bắt kịp thời những thông tin về tình hình an ninh, trật tự, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp nhận thông tin về tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân,…

Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện trang Fanpage “Công an xã Tân Hộ Cơ” đã thu hút hơn 1.758.000 lượt truy cập, hơn 43.400 lượt theo dõi và hơn 923.456 lượt tương tác; hàng chục nghìn lượt tra cứu thông tin phương tiện vi phạm qua hình ảnh và hàng nghìn lượt truy cập dịch vụ công trực tuyến như nộp phạt, đăng ký xe trực tuyến trên các trang mạng xã hội,…

Xây dựng cụm camera giám sát an ninh, trật tự

Trong năm 2022, Công an xã Tân Hộ Cơ được cấp ủy, chính quyền địa phương đồng ý cho triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát trên toàn địa bàn xã để theo dõi những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, răn đe, ngăn chặn đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, ý thức trách nhiệm của lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ, cũng được nâng lên.

Sau hơn 2 tháng nỗ lực kêu gọi, vận động quần chúng nhân dân đóng góp ủng hộ xây dựng cụm camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn xã, đã có nhiều cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ với số tiền hơn 120 triệu đồng. Với số tiền trên, Công an xã đã tiến hành lắp đặt 13 cụm camera tại 4 ấp và cơ quan, trường học.

Hệ thống camera an ninh giúp phát hiện kịp thời kẻ xấu, kẻ gian, đấu tranh xử lý tội phạm, ngăn chặn đối tượng phạm tội. Cùng với hệ thống camera có sẵn của các hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn đã tạo thành một hệ thống rộng khắp, khi có vụ, việc về an ninh, trật tự. Lực lượng Công an xã có thể liên hệ để trích xuất hình ảnh, phục vụ cho công tác truy xét, truy tìm và bắt giữ đối tượng gây án nhanh chóng; đồng thời, xử lý chính xác các vụ việc về an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra, thông qua hình ảnh trực tiếp ghi lại.

Riêng đối với các địa điểm thường xuyên xảy ra gây rối mất an ninh, trật tự, trộm cắp vặt, tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy, tệ nạn cờ bạc, đá gà, xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm,… được lắp đặt camera giám sát cũng hạn chế, giải quyết đáng kể mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điển hình như vụ một nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị hung khí gây rối mất an ninh, trật tự vào đầu tháng 11/2023 tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, hệ thống camera đã cung cấp hỗ trợ lực lượng Công an xác định được các đối tượng, phương tiện, hung khí chuẩn bị phạm tội,… từ đó đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương.

Ngoài ra, hệ thống camera an ninh cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực tế cho thấy, ở những nơi có lắp đặt camera, người dân tham gia giao thông đã tự giác chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông đường bộ, không còn tình trạng chạy xe không đội mũ bảo hiểm, không còn tình trạng thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, tình trạng xả rác bừa bãi, chăn thả gia súc không đúng nơi quy định cũng được hạn chế.

Công an xã Tân Hộ Cơ kiểm tra tình trạng hoạt động hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Công an xã Tân Hộ Cơ kiểm tra tình trạng hoạt động hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Có thể khẳng định rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an xã Tân Hộ Cơ quan tâm, chỉ đạo sâu sát mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo được sự đổi mới trong phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ; góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng “chính quyền điện tử”.

Nhờ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân tập trung phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
------

Kỳ 1: Công an xã chính quy - “luồng gió mới” trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở

Kỳ 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của công an xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.