Kon Plông hiện thực hóa "mục tiêu kép" nhờ nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu

Những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ hiện đại, gần gũi với thiên nhiên tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, giúp huyện hiện thực hóa "mục tiêu kép": vừa nâng cao thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo, vừa hướng đến hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.
Trồng rau sạch trong nhà màng tại Măng Ðen, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Trồng rau sạch trong nhà màng tại Măng Ðen, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Sau 12 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Kon Plông đang phát triển từng ngày, diện mạo nông thôn và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây đã có những thay đổi đáng kể.

Sức bật từ nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu

Ðược thiên nhiên ưu đãi, thời tiết mát lạnh quanh năm, Kon Plông là địa phương có lợi thế để phát triển rau, quả xứ lạnh và dược liệu. Chính vì thế, huyện tạo mọi điều kiện để kêu gọi, thu hút các dự án lớn về nông nghiệp vào đầu tư; đồng thời, khuyến khích người dân áp dụng khoa học-kỹ thuật cao vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thế mạnh của địa phương. Nhiều hợp tác xã trên địa bàn huyện Kon Plông đã dần định hình mục đích sản xuất rõ ràng, ứng dụng khoa học-công nghệ cao, sản xuất hữu cơ để từ đó sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, liên kết phát triển vùng nguyên liệu và đi sâu vào chế biến sản phẩm.

Hợp tác xã rau, hoa và du lịch Thanh Niên (thị trấn Măng Ðen được thành lập từ năm 2018, tổng diện tích 1,8ha, chủ yếu triển khai sản xuất theo mô hình hữu cơ, trồng rau trong nhà màng, với các loại rau như: cải bó xôi, cải ngọt, cần tây, xà-lách… Ngay từ những ngày đầu thành lập, hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt, không dùng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm nguồn rau sạch. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, các sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã khi đưa ra thị trường có giá bán vượt trội và được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng.

Chị Trần Thanh Huyền, Quản lý Hợp tác xã rau, hoa và du lịch Thanh Niên cho biết, khó khăn lớn nhất của đơn vị là phần lớn công nhân tham gia vào sản xuất là những thanh niên người dân tộc thiểu số, tuổi đời còn trẻ và ít kinh nghiệm về trồng trọt nông nghiệp. Do đó, đơn vị tập trung đào tạo về khoa học-kỹ thuật để công nhân nắm vững kiến thức, mang lại hiệu quả khi tham gia sản xuất.

Trước nhu cầu của thị trường đối với các loại rau xứ lạnh được trồng theo hướng hữu cơ ngày càng tăng, các đơn vị tham gia làm nông nghiệp tại huyện Kon Plông đã tập trung liên kết với các doanh nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất. Từ đó, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động người dân tộc thiểu số tại chỗ.

Hiện thực hóa "mục tiêu kép"

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông, tổng diện tích vùng trồng dược liệu trên địa bàn là gần 275ha, hơn 1.020ha cà-phê dòng Arabica và có 778ha được khoanh vùng để bảo tồn, khai thác, phát triển cây dược liệu kim cương, ngũ vị tử, sơn tra, chè dây, chuối rừng, sim rừng. Nhìn chung, các loại cây dược liệu và cà-phê xứ lạnh triển khai trên địa bàn phát triển tốt, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người dân. Nhờ hướng đi đúng đắn và sự đồng lòng của người dân, diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn luôn được mở rộng hằng năm, năng suất, chất lượng ngày càng được cải thiện.

Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Kon Plông chú trọng đầu tư vào phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tạo được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều sản phẩm mới được hình thành nhờ doanh nghiệp chủ động xây dựng logo, nhãn mác, bao bì và phát triển thương hiệu. Một số sản phẩm OCOP nổi bật đạt từ 3-4 sao của huyện Kon Plông như rượu vang sim rừng Măng Ðen, nước ép sim rừng, cao đương quy, cao hồng đảng sâm, tinh dầu tiêu rừng.

Còn tại các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn, huyện Kon Plông đã hỗ trợ, vận động khuyến khích người dân phát triển các loại cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng như các loại cây dược liệu sâm dây, hồng đảng sâm, đương quy và cà-phê xứ lạnh dòng Arabica.

Chị Y Mua (thôn Ðăk Ne, xã Măng Cành), cho biết, nhà chị có bốn sào rẫy, trước đây trồng mì (sắn), thu nhập một mùa mì được chưa đến bốn triệu đồng. Gia đình bốn nhân khẩu sống chật vật. Từ ngày được huyện cho giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây đương quy, thu nhập tăng gấp hai lần, ổn định, đấy là chưa tính đến cà-phê chị trồng tại rẫy chưa đến mùa thu hoạch. Vườn nhà chị hiện trồng được 5.000 cây dược liệu các loại.

Ðồng chí Phạm Thanh, Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Ðen (huyện Kon Plông), cho biết: Chúng tôi đã và đang tiếp tục tham mưu cho huyện thu hút các doanh nghiệp để đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Cụ thể, đến hết năm 2025, huyện Kon Plông thu hút, mở rộng khoảng 500ha diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, phổ biến kỹ thuật giúp người dân nắm bắt, cải thiện điều kiện lao động, cũng như cách chăm sóc quản lý về cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước nhu cầu ngày càng cao, huyện tập trung đào tạo thêm nguồn nhân lực để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp khi đầu tư vào các sản phẩm trên địa bàn.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông, Phạm Thanh Bình cho biết, để phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh, ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum tiếp tục thu hút, kêu gọi đầu tư để hình thành các cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu theo chuỗi liên kết phục vụ nhu cầu trong, ngoài tỉnh và định hướng xuất khẩu. Bên cạnh đó, đầu tư, hỗ trợ để từng bước hoàn thiện hai cơ sở vườn ươm giống; huy động, bố trí nguồn lực để từng bước đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng như đường giao thông, hệ thống nước tưới, điện tại các khu, vùng phát triển dược liệu và nông nghiệp công nghệ cao.

Huyện tập trung vận động, khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả chuyển sang trồng rau, hoa, cà-phê xứ lạnh và cây dược liệu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường. Cùng đó, huyện xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn mác, xuất xứ hàng hóa và xây dựng thương hiệu để tăng giá trị sản phẩm so với nông nghiệp truyền thống.

Huyện phấn đấu nâng tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp tăng hơn 30%; trong đó, giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đạt từ 30% đến 35% giá trị sản phẩm nông nghiệp chung; mỗi năm có thêm từ hai đến ba sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh trở lên.

Nhờ biết tận dụng thế mạnh của địa phương để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cây dược liệu mà huyện Kon Plông đã dần tháo gỡ những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được thay đổi từ hình thức đến quy mô, giúp tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Kon Plông giảm còn 14,98% năm 2022 và có ba trong số tám xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Ðây là những tiền đề quan trọng để huyện phát huy những lợi thế về phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống người dân ■

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.