Kinh tế Thái Lan dự báo tăng trưởng 3,3% năm 2022

Ngày 2/8, phát biểu sau cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước có xu hướng tích cực và dự báo Thái Lan có thể đạt mức tăng trưởng kinh tế 3,3% trong năm 2022 và 4,2% trong năm 2023.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, tình hình tài chính của nước này đang rất ổn định và mạnh mẽ nhờ các chính sách tài khóa và tiền tệ thận trọng và có kỷ luật. Điều này được thể hiện qua sự quan tâm ngày càng gia tăng của giới đầu tư nước ngoài tới Thái Lan.

Ông nhấn mạnh, hiện có rất nhiều nhà đầu tư, cả ở quy mô nhỏ và lớn, từ nhiều quốc gia đang muốn đầu tư vào Thái Lan, đồng thời cho rằng đây là những dấu hiệu đáng thuyết phục về triển vọng kinh tế của đất nước, với dự báo phát triển GDP năm 2022 có thể đạt 3,3% và đạt 4,2% trong năm 2023.

Ông Prayut nói: “Tiêu dùng tư nhân và sức mua của những người có thu nhập cao đang hồi phục trong nửa cuối năm nay, cùng với lượng du khách quốc tế đã phục hồi”.

Ông cho biết, lượng du khách quốc tế tới Thái Lan trong năm 2022 dự báo sẽ đạt 6 triệu lượt khách, cao hơn so mức dự báo 5,6 triệu lượt khách trước đó. Trong năm 2023, dự báo lượng du khách quốc tế có thể đạt 19 triệu lượt khách, bằng 50% so năm 2019, khi đại dịch Covid-19 chưa xảy ra.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana, từ đầu năm 2022 tới cuối tháng 7, đã có tổng cộng 3,12 triệu lượt du khách quốc tế tới Thái Lan, sau khi nước này nới lỏng dần các hạn chế nhập cảnh.

Ông Prayut khẳng định: “Lượng đầu tư đang liên tục tăng cùng với đà hồi phục kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải theo dõi chặt chẽ tác động của sự suy yếu của đồng bạt đối với các lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tất cả các ban, ngành, cả nhà nước lẫn tư nhân, giám sát chặt chẽ tình hình tài chính và tài khóa bên ngoài có thể ảnh hưởng tới các doanh nghiệp, bởi kinh tế toàn cầu hiện có sự đan xen chặt chẽ với nhau.

Tuy nhiên, ông cho rằng rất may mắn là lĩnh vực xuất khẩu của Thái Lan vẫn tăng mạnh và sẽ duy trì được đà tăng trưởng này cho tới năm 2023, bất chấp sự bất ổn về triển vọng kinh tế Trung Quốc và lạm phát gia tăng trên toàn cầu do phí nhiên liệu tăng mạnh.

Ông Prayut cũng cam kết sẽ giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp và nhóm những người dễ bị tổn thương cần có sự hỗ trợ đặc biệt, thí dụ như người già, người tàn tật và người bị bệnh nặng.

Trước đó, hồi tháng 5/2022, Hội đồng Phát triển kinh tế-xã hội quốc gia Thái Lan đã dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này sẽ đạt mức tăng trưởng 7,3% trong năm nay, cao hơn đáng kể so mức 4,9% trong dự báo hồi tháng 2. Trong khi đó, nhập khẩu cũng sẽ tăng 10,9% so dự báo trước đó là 5,9%. Lạm phát toàn phần của năm 2022 ước tính sẽ nằm trong mức từ 4,2-5,2%, cao hơn so mức 1,5-2,5% trong dự báo trước đó.

Tuy nhiên, cơ quan này đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan năm 2022 xuống chỉ còn 2,5-3,5% do áp lực gia tăng từ nhiều yếu tố như lạm phát, giá nhiên liệu tăng, suy thoái kinh tế toàn cầu và cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.

Ga Leningradsky trở thành nhà ga sử dụng kỹ thuật số hoàn toàn đầu tiên ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kinh nghiệm cải tạo nhà ga lâu đời nhất ở Moskva

Là một trong những nhà ga lâu đời nhất nước Nga với tuổi đời gần 175 năm, Ga Leningradsky ở Moskva mới mở cửa trở lại sau gần một năm cải tạo, trở thành trung tâm giao thông hiện đại với những tiện ích tiên tiến nhất hiện nay.

Động đất xảy ra ở nhiều nơi

Động đất mạnh tại miền tây Colombia

Một trận động đất xảy ra vào sáng 10/8 (giờ địa phương), tại miền tây Colombia, đã gây thương vong và thiệt hại đáng kể tại tỉnh Choco nằm trong khu vực Thái Bình Dương.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.