Kinh tế Nga có thể suy giảm 6% trong năm 2020

Nền kinh tế Nga có thể suy giảm tới 6% trong năm nay và đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2009, trước khi có thể bắt đầu giai đoạn phục hồi trong các năm 2021-2022. Thu nhập bình quân đầu người theo đó cũng sẽ giảm khoảng 3,6% trong năm nay. Đây là nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB) vào ngày 6-7.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia từ WB, kinh tế Nga đang chịu sức ép mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ đại dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 đã kìm hãm các hoạt động kinh doanh trên thế giới, dẫn đến giảm đáng kể nhu cầu về dầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu từ mặt hàng xuất khẩu chính của quốc gia có nguồn thu lớn từ xuất khẩu dầu khí này.

Báo cáo của WB cũng cho rằng, nền kinh tế thế giới có thể đối mặt cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai với tổng mức suy giảm lên tới 5,2%.

Trong khi đó, “đội quân” thất nghiệp của Nga cũng đã tăng vọt thời gian qua, sau khi nước này buộc phải áp đặt các lệnh phong tỏa với thế giới suốt trong nhiều tháng qua, nhằm ngăn chặn “bước tiến” của virus SARS-CoV-2.

Theo dự báo của WB, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga năm nay sẽ giảm mạnh nhất trong suốt hơn 11 năm qua. Đà suy giảm này chỉ tạm thời giảm bớt vào năm 2021, với mức tăng GDP dự kiến là 2,7% và 3,1% trong năm tiếp theo 2022.

Tuy nhiên, các chuyên gia của WB lưu ý rằng dù tăng trưởng GDP của Nga được dự báo lạc quan trong hai năm tới, song vẫn thấp hơn so với mức tăng trưởng tại thời điểm trước đại dịch.

Trong trường hợp không có làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai xảy ra vào mùa thu này, nền kinh tế Nga sẽ đạt mức phục hồi nhẹ trong nửa cuối năm nay, chủ yếu nhờ vào nguồn tăng chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình.

Báo cáo của WB cho biết, mặc dù nền kinh tế Nga đã chịu nhiều tác động từ cuộc khủng hoảng Covid-19, các gói hỗ trợ do chính phủ công bố, nếu được thực hiện đầy đủ, có thể giúp kiềm chế gia tăng tỷ lệ nghèo đói, do đại dịch Covid-19 gây ra.

Giám đốc WB tại Nga, ông Renaud Seligmann cho rằng trong trường hợp không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính phủ, tỷ lệ đói nghèo tại Nga trong năm 2020 có thể tăng đến 15%, so với mức 12% của năm ngoái. Tuy nhiên, trong nỗ lực tránh khỏi viễn cảnh đáng buồn này, chính phủ Nga đã áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trước hết là hỗ trợ thuế, trong khi các hộ gia đình có con nhỏ cũng đều nhận được những khoản trợ cấp từ chính phủ.

Báo cáo của WB cũng dự báo, năm 2021, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ hồi sinh và đạt mức tăng trưởng 4,2%, trong khi tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển, tỷ lệ này có thể là 3,9%.

Tuy nhiên, WB lưu ý rằng dự báo này hoàn toàn có thể thay đổi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường, có thể dẫn đến những thực tế bất lợi, mà không kịch bản nào có thể lường trước.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.